Đêm xuống. Trong Tụ Bảo Các chỉ còn ánh đèn dầu lay động. Sở Thiên ngồi xếp bằng phía sau quầy. Ý thức chìm vào hệ thống. Trước mắt hắn lúc này là một đại điện khổng lồ phủ đầy trận văn bạc trắng. Chính giữa đại điện có một cánh cửa hư không đang chậm rãi xoay tròn. ⸻ Truyền Tống Thương Khố sơ cấp
Phẩm cấp: Nhất giai Công năng: Truyền tống vật phẩm giữa các thương thành Không giới hạn khoảng cách trong cùng đại lục Tiêu hao: Linh thạch Điều kiện mở khóa: Có ít nhất hai chi nhánh thương thành ⸻ Sở Thiên khẽ hít sâu. “Quả nhiên…” “Hiện tại vẫn chưa dùng được.” Muốn kích hoạt truyền tống… Hắn cần xây dựng thêm một Tụ Bảo Các khác. Nhưng vấn đề là— Không có tiền. Mở một cửa tiệm mới cần: mặt bằng trận pháp linh dược nhân lực Hiện tại hắn vẫn còn quá yếu. Đúng lúc này. Âm thanh hệ thống vang lên. “Đinh!” “Phát hiện ký chủ lần đầu hoàn thành nhiệm vụ.” “Mở khóa chức năng mới: Bảng thuộc tính đan sư.” Một giao diện mới hiện ra. ⸻ Đan Đạo Ký chủ: Sở Thiên Phẩm cấp đan sư: Chưa nhập môn Linh hồn lực: 12 Khả năng khống hỏa: Hạ đẳng Thiên phú đan đạo: Hệ thống gia trì +30% Tự động sửa lỗi đan phương ⸻ Sở Thiên sửng sốt. “Tự động sửa lỗi đan phương?” Đây là khái niệm gì? Hệ thống lập tức giải thích. “Một số đan phương trên thế giới tồn tại sai sót.” “Hệ thống có thể tự động tối ưu.” Hai mắt Sở Thiên lập tức sáng lên. Khả năng này… Quá nghịch thiên. Phải biết rằng rất nhiều đan phương đều được truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm. Không ai dám tùy tiện sửa đổi. Nếu hắn có thể tối ưu đan phương… Vậy giá trị của Tụ Bảo Các sẽ tăng lên vô số lần. “Xem ra…” “Ta phải nhanh chóng trở thành đan sư thật sự.” Ngay lúc đó. Ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng gõ nhẹ. Cộc… cộc… Sở Thiên mở mắt. “Ai?” Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên. “Bạch Thanh Tuyết.” Sở Thiên hơi bất ngờ. Nữ nhân này tới đây làm gì? Hắn đứng dậy mở cửa. Bên ngoài. Bạch Thanh Tuyết đứng dưới ánh trăng. Váy trắng lay động theo gió. Dung nhan thanh lãnh như tiên tử. Chỉ là ánh mắt vẫn mang vẻ lạnh nhạt khó gần. Sở Thiên tựa cửa. “Tìm ta có việc?” Bạch Thanh Tuyết nhìn hắn vài giây rồi chậm rãi nói. “Ta muốn mua Tụ Khí Đan.” Sở Thiên nhướng mày. “Linh Bảo Các không thiếu loại đan này.” “Nhưng thiếu trung phẩm.” Bạch Thanh Tuyết bình tĩnh đáp. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. “Ta chuẩn bị đột phá Luyện Khí tầng 8.” “Cần phẩm chất đan tốt hơn.” Sở Thiên hiểu ra. Tu sĩ càng ở giai đoạn đầu… Đan dược càng quan trọng. Đan chất lượng thấp sẽ để lại tạp chất trong cơ thể. Ảnh hưởng nền móng sau này. Cho nên thiên tài chân chính rất coi trọng phẩm chất đan dược. Sở Thiên mỉm cười. “Một viên hai mươi linh thạch.” Bạch Thanh Tuyết lập tức nhíu mày. “Ngươi đang cướp?” “Không mua thì thôi.” Sở Thiên hoàn toàn không để ý. Trung phẩm Tụ Khí Đan ở Thanh Vân Thành cực kỳ hiếm. Hắn căn bản không lo không bán được. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng. Bạch Thanh Tuyết lấy ra túi linh thạch. “Ta mua hai viên.” Sở Thiên nhận linh thạch rồi giao đan dược qua. Ngay khi Bạch Thanh Tuyết cầm lấy bình ngọc— Ánh mắt nàng lập tức khẽ động. Mùi đan hương này… Còn tinh khiết hơn ban ngày. Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Thiên. “Đan này…” “Là mới luyện?” Sở Thiên cười nhạt. “Khách hàng không nên hỏi quá nhiều.” Bạch Thanh Tuyết khẽ hừ lạnh. Nhưng trong lòng lại càng nghi ngờ. Tụ Bảo Các tuyệt đối có bí mật lớn. Hoặc phía sau Sở Thiên có một vị đan sư cực mạnh. Ngay lúc nàng chuẩn bị rời đi— Sở Thiên đột nhiên mở miệng. “Chờ chút.” Bạch Thanh Tuyết quay đầu. Sở Thiên lấy ra một viên đan dược khác. Viên đan này nhỏ hơn một chút. Nhưng linh khí lại càng đậm đặc. Thậm chí mặt ngoài còn xuất hiện nhàn nhạt đan văn. Đồng tử Bạch Thanh Tuyết co rút. “Thượng phẩm Tụ Khí Đan?!” Giọng nàng lần đầu xuất hiện dao động. Sở Thiên cười. “Ta muốn hợp tác với ngươi.” Bạch Thanh Tuyết trầm mặc. Thượng phẩm đan dược… Ngay cả Mạc đại sư cũng chưa chắc luyện ra được. Nếu chuyện này truyền ra— Toàn bộ Thanh Vân Thành sẽ chấn động. Nàng nhìn Sở Thiên thật sâu. “Ngươi muốn gì?” Sở Thiên chậm rãi nói. “Tin tức.” “Ta cần biết nơi nào có linh dược, bí cảnh, đấu giá hội…” “Sau này Tụ Bảo Các sẽ trả công cho ngươi.” Bạch Thanh Tuyết hơi nheo mắt. Nàng phát hiện mình càng lúc càng không nhìn thấu nam nhân trước mặt này. Một thiếu niên bị cả thành xem là phế vật… Vì sao bỗng trở nên thần bí như vậy? Cuối cùng. Nàng nhận lấy viên đan dược. “Được.” “Ta sẽ giúp ngươi.” Sau khi nàng rời đi. Sở Thiên đóng cửa. Khóe môi chậm rãi cong lên. Hắn biết rõ. Từ hôm nay… Tụ Bảo Các cuối cùng cũng bắt đầu bước vào vòng xoáy của Thanh Vân Thành.