Đến nội dung chính

Chương 6 Vương Gia Gây Chuyện

admin 939 Chữ Cài Đặt

Bầu không khí trước Tụ Bảo Các trở nên cực kỳ căng thẳng. Không ít tu sĩ bị tiếng động làm kinh động, nhanh chóng chạy tới xem náo nhiệt. Giữa con phố. Một trung niên mặc cẩm bào đen đứng chắp tay sau lưng. Khí tức quanh người mạnh hơn Vương Hạo rất nhiều. Linh khí dao động khiến mặt đất dưới chân hơi rung lên. “Là Vương gia chủ!” “Nghe nói đã là Luyện Khí tầng 9!” “Xem ra Tụ Bảo Các lần này gặp phiền to rồi…” Người bên cạnh Vương gia chủ chính là Vương Hạo. Lúc này hắn đang nhìn Tụ Bảo Các bằng ánh mắt oán độc. “Cha!” “Chính là hắn!” “Tiểu tử này không chỉ làm nhục con…” “Mà còn dám cướp khách của Vương gia chúng ta!” Ánh mắt Vương gia chủ lạnh như băng. Vương gia vốn kinh doanh linh dược ở Thanh Vân Thành. Nhưng từ khi Tụ Bảo Các xuất hiện— Rất nhiều người bắt đầu bàn luận về trung phẩm Tụ Khí Đan. Thậm chí hôm nay. Linh Bảo Các còn chủ động tới mua đan. Điều này khiến Vương gia cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Một tiệm nhỏ vô danh… Lại có thể luyện ra trung phẩm đan dược. Nếu tiếp tục phát triển— Sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Kẽo kẹt… Cửa lớn Tụ Bảo Các chậm rãi mở ra. Sở Thiên từ bên trong bước ra. Khí tức trên người rõ ràng đã mạnh hơn trước. “Hửm?” Vương gia chủ hơi nhíu mày. “Ngươi đột phá?” Vương Hạo cũng sửng sốt. “Mới mấy ngày…” “Làm sao có thể?!” Sở Thiên nhìn hai cha con trước mặt, thần sắc bình thản. “Các ngươi tới đây làm gì?” Vương gia chủ lạnh lùng nói. “Nghe nói ngươi có đan sư chống lưng.” “Ta muốn gặp hắn.” Sở Thiên cười nhạt. “Ngươi chưa đủ tư cách.” Ầm! Lời vừa dứt. Linh khí quanh người Vương gia chủ lập tức bùng nổ. Uy áp Luyện Khí tầng 9 quét ngang cả con phố. Một vài người tu vi yếu trực tiếp tái mặt lùi về sau. “Sở Thiên!” “Đừng tưởng có trận pháp là có thể muốn làm gì thì làm!” “Ta không tin trận pháp này có thể bảo vệ ngươi cả đời!” Sở Thiên hơi híp mắt. Hắn biết rõ. Uy áp thương thành chỉ có tác dụng trong phạm vi Tụ Bảo Các. Nếu ra ngoài… Hiện tại hắn chưa phải đối thủ của Vương gia chủ. Nhưng hắn hoàn toàn không hoảng. Bởi vì— Tụ Bảo Các chính là sân nhà của hắn. Đúng lúc này. Vương gia chủ đột nhiên ra tay. Vút! Một đạo linh lực hóa thành chưởng ấn đánh thẳng về phía bảng hiệu Tụ Bảo Các. Hắn muốn phá bảng hiệu! Đám người xung quanh đồng loạt biến sắc. Nhưng ngay khi chưởng ấn tới gần— Ong! Một màn sáng vàng kim đột nhiên xuất hiện. Ầm!!! Chưởng lực trực tiếp bị đánh tan. Ngay sau đó. Một cỗ uy áp đáng sợ hơn hôm trước giáng xuống. Rắc! Rắc! Mặt đất nứt vỡ. Sắc mặt Vương gia chủ đại biến. “Không tốt!” Ầm! Cả người hắn bị ép lùi hơn mười bước. Khóe miệng tràn máu. Toàn trường lập tức im phăng phắc. Ai cũng không ngờ— Ngay cả Vương gia chủ cũng không phá được trận pháp! Sở Thiên đứng trước cửa, ánh mắt lạnh dần. “Lần đầu.” “Ta có thể xem như cảnh cáo.” “Nếu còn có lần sau…” “Đừng trách Tụ Bảo Các không khách khí.” Giọng nói bình tĩnh. Nhưng lại khiến vô số người lạnh sống lưng. Bởi lúc này— Không ai còn dám xem thường Tụ Bảo Các nữa. Vương gia chủ lau vết máu nơi khóe miệng. Ánh mắt nhìn Sở Thiên đầy kiêng kỵ. Hắn hiểu. Sau lưng tiểu tử này tuyệt đối có cao nhân. Nếu không… Một trận pháp mạnh như vậy không thể xuất hiện ở Thanh Vân Thành. Đúng lúc bầu không khí căng thẳng nhất— Một giọng nói già nua bỗng vang lên. “Vương gia chủ.” “Ngươi hơi quá đáng rồi.” Mọi người quay đầu. Mạc đại sư đang chậm rãi bước tới. Phía sau còn có vài người của Linh Bảo Các. Sắc mặt Vương gia chủ lập tức trở nên khó coi. “Mạc đại sư…” Mạc đại sư lạnh nhạt nhìn hắn. “Tụ Bảo Các hiện là đối tác của Linh Bảo Các.” “Nếu Vương gia muốn gây chuyện…” “Có phải nên hỏi qua chúng ta trước không?” Đám người xung quanh lập tức chấn động. Đối tác?! Linh Bảo Các thật sự đứng về phía Tụ Bảo Các?! Sắc mặt Vương Hạo trắng bệch. Nếu có Linh Bảo Các chống lưng… Vương gia bọn họ thật sự không dám tùy tiện động thủ nữa. Vương gia chủ nghiến răng. Cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng hừ một tiếng. “Đi!” Đám người Vương gia nhanh chóng rời khỏi. Nhưng trước khi đi. Ánh mắt hắn nhìn Sở Thiên càng thêm âm trầm. Rõ ràng chuyện này chưa kết thúc. Sau khi mọi người tản đi. Mạc đại sư nhìn Sở Thiên rồi cười khổ. “Tiểu hữu.” “Ngươi thật biết gây chuyện.” Sở Thiên bật cười. “Không phải ta gây chuyện.” “Mà là…” “Họ sợ Tụ Bảo Các.” Mạc đại sư im lặng vài giây. Sau đó ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Bởi ông phát hiện— Có lẽ thiếu niên trước mặt này… Thật sự sẽ làm thay đổi toàn bộ Thanh Vân Thành.