Buổi trưa. Trước cửa Tụ Bảo Các dần tụ tập không ít người. Tin tức Vương Hạo bị trận pháp ép quỳ đã lan khắp con phố. Rất nhiều tu sĩ tò mò kéo tới xem. Nhưng khi nhìn thấy cửa tiệm cũ nát bên trong, phần lớn đều lắc đầu bỏ đi. “Ta còn tưởng thật sự có đại nhân vật nào.” “Chỉ là giả thần giả quỷ thôi.” “Một tiệm nhỏ thế này bán được thứ gì chứ?” Sở Thiên ngồi sau quầy gỗ, vẻ mặt bình thản. Hắn hiểu rõ. Muốn phát triển thương hội… Danh tiếng cực kỳ quan trọng. Hiện tại Tụ Bảo Các vẫn chưa có thứ gì đủ sức hấp dẫn người khác. Đúng lúc này. “Đinh!” “Tụ Khí Đan luyện chế hoàn tất.” “Thu được: Ba viên trung phẩm Tụ Khí Đan.” Sở Thiên hơi bất ngờ. “Trung phẩm?” Theo ký ức của chủ cũ. Đan dược chia: hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm Đa số đan sư bình thường chỉ luyện ra hạ phẩm. Muốn xuất hiện trung phẩm cần thủ pháp cực kỳ ổn định. Còn thượng phẩm… Ngay cả Thanh Vân Thành cũng hiếm thấy. Sở Thiên cầm bình ngọc lên. Vừa mở nắp. Một mùi đan hương tinh khiết lập tức lan ra. Linh khí bên trong còn đậm hơn trước rất nhiều. “Không hổ là hệ thống…” Đúng lúc này. Một giọng nói già nua truyền tới. “Tiểu hữu.” “Có thể cho lão phu xem đan dược trong tay không?” Sở Thiên ngẩng đầu. Một lão giả tóc bạc đang đứng trước cửa. Người mặc trường bào xám. Khí tức nội liễm nhưng cực kỳ trầm ổn. Phía sau còn có một thiếu nữ váy trắng. Dung nhan thanh lệ. Khí chất lạnh nhạt như tuyết liên trên đỉnh núi. Người xung quanh vừa thấy hai người liền biến sắc. “Là Mạc đại sư!” “Đan sư của Linh Bảo Các?!” “Nghe nói ông ấy đã là nhất phẩm đỉnh phong đan sư!” Ánh mắt mọi người lập tức trở nên kính sợ. Ở Thanh Vân Thành. Đan sư địa vị cực cao. Ngay cả gia chủ các đại gia tộc cũng phải khách khí. Mà vị thiếu nữ phía sau… Càng khiến vô số người không dám nhìn lâu. Nàng tên Bạch Thanh Tuyết. Thiên tài trẻ tuổi nổi danh toàn thành. Mười bảy tuổi đã đạt Luyện Khí tầng 7. Nghe nói còn được một tông môn lớn chú ý. Sở Thiên hơi híp mắt. Hắn không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm tới. “Có thể.” Hắn trực tiếp đưa bình ngọc qua. Mạc đại sư vừa nhìn. Đồng tử lập tức co rút. “Đây…” “Trung phẩm Tụ Khí Đan?!” Ông ta vội vàng đổ một viên ra xem kỹ. Đan văn rõ ràng. Linh khí ổn định. Hoàn toàn không có tạp chất dư thừa. “Đúng là trung phẩm…” Mạc đại sư hít sâu một hơi. “Tiểu hữu.” “Đan này do ai luyện?” Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh. Tất cả đều dựng tai nghe. Sở Thiên cười nhạt. “Tụ Bảo Các không tiết lộ bí mật khách hàng.” Mạc đại sư sững người. Sau đó bật cười. “Hay cho một câu không tiết lộ bí mật khách hàng.” Ánh mắt ông nhìn Sở Thiên đã khác hẳn. Một tiểu tử bình thường tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy. Hoặc phía sau có cao nhân. Hoặc… Chính hắn là người luyện đan. Nhưng ý nghĩ thứ hai vừa xuất hiện đã bị Mạc đại sư phủ nhận. Quá trẻ. Không thể nào. Đúng lúc này. Bạch Thanh Tuyết bỗng lạnh nhạt mở miệng. “Đan không tệ.” “Nhưng hẳn không phải ngươi luyện.” Giọng nói nàng rất bình thản. Nhưng ai cũng nghe ra vẻ nghi ngờ. Sở Thiên nhìn nàng một cái rồi bật cười. “Ta có nói là ta luyện?” Bạch Thanh Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng không thích ánh mắt bình tĩnh kia của Sở Thiên. Một người chỉ có Luyện Khí tầng 1… Lại hoàn toàn không hề có cảm giác tự ti khi đối diện nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy kỳ lạ. Mạc đại sư lập tức đổi chủ đề. “Tiểu hữu.” “Ba viên đan này, Linh Bảo Các chúng ta mua.” “Mười lăm linh thạch một viên.” Đám người xung quanh lập tức xôn xao. “Mười lăm?!” “Giá thị trường chỉ mười hai linh thạch thôi!” “Không hổ là trung phẩm đan dược…” Sở Thiên thầm tính toán. Ba viên. Bốn mươi lăm linh thạch. Cộng thêm số linh thạch còn lại… Vẫn chưa đủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Hắn lắc đầu. “Không bán.” Mọi người sửng sốt. Ngay cả Mạc đại sư cũng ngạc nhiên. “Tiểu hữu chê giá thấp?” Sở Thiên cười nhạt. “Ta muốn hợp tác lâu dài.” “Sau này Tụ Bảo Các sẽ cung cấp đan dược cho Linh Bảo Các.” “Nhưng…” “Ta muốn giá cao hơn.” Không khí lập tức yên lặng. Mọi người nhìn Sở Thiên như nhìn kẻ điên. Một tiệm nhỏ gần phá sản… Lại dám đàm phán với Linh Bảo Các? Bạch Thanh Tuyết càng lạnh mặt. “Ngươi quá tự tin.” Sở Thiên nhìn nàng. “Tự tin cần có thực lực.” “Nếu không…” “Chỉ là ngu xuẩn.” Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Mạc đại sư bỗng bật cười lớn. “Ha ha ha!” “Được!” “Người trẻ tuổi nên có khí phách như vậy!” Ông trực tiếp lấy ra một túi linh thạch. “Nơi này có năm mươi linh thạch.” “Ba viên đan dược, lão phu mua.” “Sau này nếu còn đan tốt…” “Linh Bảo Các sẽ ưu tiên thu mua.” “Đinh!” “Hoàn thành tân thủ nhiệm vụ.” “Thu được: Truyền Tống Thương Khố sơ cấp.” “Thu được: 100 điểm thương thành.” Trong đầu Sở Thiên lập tức xuất hiện một không gian mới. Bên trong có từng đạo trận văn phức tạp đang vận chuyển. Chỉ cần sau này xây dựng thêm chi nhánh… Hắn có thể trực tiếp truyền tống hàng hóa giữa các thương thành! Ánh mắt Sở Thiên dần trở nên sáng rực. Một kế hoạch khổng lồ… Đã bắt đầu hình thành trong đầu hắn.