Đến nội dung chính

Chương 18

admin 859 Chữ Cài Đặt

Bầu trời phía trên Thanh Phong Bí Cảnh.

Một lão giả áo tím đứng lơ lửng giữa không trung.

Khí tức như núi cao đè xuống toàn bộ khu vực.

Không ít tu sĩ bên dưới sắc mặt trắng bệch.

Một số người tu vi thấp thậm chí không thể đứng vững.

Đây chính là uy thế của Trúc Cơ cảnh.

Ánh mắt lão giả khóa chặt vào cột sáng vàng nơi chi nhánh Tụ Bảo Các vừa xuất hiện.

“Tòa kiến trúc này…”

“Không đơn giản.”

Bên cạnh lão còn có hai thanh niên mặc đồng phục Huyền Kiếm Môn.

Một người hỏi:

“Trưởng lão, có phải bảo vật xuất thế không?”

Lão giả lắc đầu.

“Không giống.”

“Khí tức này không phải pháp bảo.”

“Cũng không phải truyền thừa.”

“Giống như…”

Ông dừng lại vài giây.

Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Giống như có người vừa dựng lên một thế lực.”

Ở phía xa.

Sở Thiên nghe Lâm Viễn giải thích về Huyền Kiếm Môn.
Đây là tông môn mạnh hơn Thanh Vân Tông rất nhiều.

Thanh Vân Tông chỉ thống trị vùng đất quanh Thanh Vân Thành.

Nhưng Huyền Kiếm Môn lại quản lý mấy chục thành trì.

Trong môn có không ít cường giả Trúc Cơ.

Thậm chí nghe đồn còn có Kim Đan chân nhân tọa trấn.

Hiện tại đối đầu với bọn họ.

Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Bạch Thanh Tuyết thấp giọng:

“Hay chúng ta rời khỏi đây trước?”

Sở Thiên không trả lời.

Bởi lúc này.

Hệ thống đã xuất hiện thông báo mới.

“Chi nhánh số 1 hoàn thành.”

“Có muốn dịch chuyển tức thời đến chi nhánh?”

Ánh mắt Sở Thiên hơi động.

Dịch chuyển?

Vậy chẳng phải hắn có thể trực tiếp xuất hiện trong chi nhánh vừa xây dựng sao?

“Xác nhận.”

Ong!

Một luồng ánh sáng bao phủ cơ thể hắn.

Bạch Thanh Tuyết và Lâm Viễn còn chưa kịp phản ứng.

Thân ảnh Sở Thiên đã biến mất.
“Người đâu?”

Lâm Viễn ngây người.

Bạch Thanh Tuyết cũng mở to mắt.

Loại thủ đoạn này…

Ít nhất nàng chưa từng nghe nói qua.

…

Cùng lúc đó.

Tại trung tâm bí cảnh.

Một tòa lầu các nguy nga đang đứng sừng sững.

Trên bảng hiệu.

Ba chữ vàng rực rỡ tỏa sáng.

Tụ Bảo Các.

Từng dòng linh khí không ngừng hội tụ quanh tòa nhà.

Nhìn qua vô cùng thần bí.

Thân ảnh Sở Thiên xuất hiện bên trong.

Ngay khi bước chân chạm đất.

Hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt.

Trong phạm vi chi nhánh.

Một cảm giác an toàn quen thuộc xuất hiện.

Giống hệt Tụ Bảo Các ở Thanh Vân Thành.

Hệ thống nhanh chóng giải thích.

“Trong phạm vi chi nhánh.”

“Ký chủ nhận được thương thành bảo hộ.”

Khóe miệng Sở Thiên lập tức nhếch lên.

Nếu vậy…

Cho dù Trúc Cơ cảnh tới đây cũng chưa chắc làm gì được hắn.

Đúng lúc này.
Bên ngoài vang lên tiếng động.

Rất nhiều tu sĩ đã chạy tới.

Ai nấy đều nhìn tòa lầu các mới xuất hiện bằng ánh mắt kinh ngạc.

“Mới lúc nãy còn không có!”

“Rốt cuộc là thứ gì?”

“Chẳng lẽ là truyền thừa cổ?”

Một số người thậm chí muốn tiến vào bên trong.

Nhưng vừa bước tới cửa.

Một màn sáng vô hình xuất hiện.

Ngăn toàn bộ bọn họ lại.

Đám người lập tức xôn xao.

Ngay lúc ấy.

Một giọng nói già nua từ trên trời vang xuống.

“Tất cả lui ra.”

Đám người đồng loạt ngẩng đầu.

Lão giả Trúc Cơ của Huyền Kiếm Môn đã tới.

Ông nhìn chằm chằm Tụ Bảo Các.

Ánh mắt vô cùng sắc bén.

“Lão phu là trưởng lão Huyền Kiếm Môn.”

“Mở cửa.”

“Để ta kiểm tra nơi này.”

Trong chi nhánh.

Sở Thiên khẽ nhíu mày.

Nếu là trước đây.

Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhưng hiện tại…

Đây là địa bàn của hắn.

Một lát sau.

Cửa lớn Tụ Bảo Các chậm rãi mở ra.

Sở Thiên từ bên trong bước ra.

Xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.

Lão giả áo tím hơi bất ngờ.

Ông không ngờ chủ nhân nơi này lại trẻ như vậy.

“Ngươi là người phụ trách?”

“Đúng.”

Sở Thiên bình tĩnh đáp.

Lão giả lạnh nhạt nói:

“Ta nghi ngờ nơi này có liên quan tới dị bảo trong bí cảnh.”

“Huyền Kiếm Môn cần điều tra.”

“Ngươi có ý kiến gì không?”

Đám người xung quanh lập tức im lặng.

Ai cũng biết.

Đây không phải hỏi ý kiến.

Mà là ép buộc.

Nếu đổi thành người bình thường.

Chắc chắn đã sợ đến mức cúi đầu.

Nhưng Sở Thiên chỉ cười nhẹ.

“Xin lỗi.”

“Tụ Bảo Các không tiếp khách không mời.”

Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Sắc mặt trưởng lão Huyền Kiếm Môn lạnh xuống.

Đã rất lâu rồi…

Chưa có ai dám nói chuyện với ông như vậy.

Một cỗ uy áp Trúc Cơ cảnh lập tức giáng xuống.

Ầm!

Mặt đất xung quanh nứt vỡ.

Không ít tu sĩ bị ép quỳ xuống.

Nhưng Sở Thiên vẫn đứng yên.

Không hề bị ảnh hưởng.

Thấy cảnh này.

Đồng tử lão giả áo tím co rút.

Ông cảm nhận được…

Uy áp của mình vừa chạm tới Tụ Bảo Các đã bị một lực lượng thần bí xóa bỏ hoàn toàn.

Giống như chưa từng tồn tại.

Mà đúng lúc đó.

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Sở Thiên.

“Phát hiện kẻ địch có ý đồ công kích chi nhánh.”

“Đã mở khóa chức năng phòng thủ sơ cấp.”

“Cho phép sử dụng một lần miễn phí.”

Khóe môi Sở Thiên từ từ cong lên.

Ánh mắt nhìn vị trưởng lão Trúc Cơ trước mặt trở nên đầy ý vị.

Có lẽ…

Hắn sắp biết khả năng phòng thủ của Tụ Bảo Các mạnh tới mức nào rồi.