Đến nội dung chính

Chương 17

admin 732 Chữ Cài Đặt

Trong tinh không vô tận.

Sở Thiên vẫn đang đứng trước mặt lão giả tự xưng là Thương Chủ.

Nhưng lúc này ánh mắt hắn đã hoàn toàn khác.

Giao Dịch Liên Vực.

Triệu Hồi Thương Nhân.

Chỉ nghe tên thôi đã biết đây là những năng lực vượt xa Thanh Vân Thành.

Thương Chủ nhìn hắn thật lâu rồi chậm rãi nói:

“Ta không biết ngươi có thể đi xa tới đâu.”

“Nhưng nếu đã được Thương Thành lựa chọn.”

“Vậy hãy chứng minh cho ta thấy.”

Ông vừa dứt lời.

Thân ảnh bắt đầu tan biến.

Toàn bộ tinh không cũng dần sụp đổ.

“Sau này…”

“Chúng ta còn gặp lại.”

Âm thanh cuối cùng vang lên.

Trước mắt Sở Thiên tối sầm.

Khi mở mắt lần nữa.

Hắn đã trở về mật thất dưới đáy hồ.

Chiếc nhẫn đen đang nằm trên ngón tay hắn.

Nhìn chẳng khác gì lúc trước.

Nhưng Sở Thiên biết.

Mọi thứ đã khác.

Ngay khi thần thức tiến vào chiếc nhẫn.
Một không gian rộng lớn hiện ra.

Bên trong chứa vô số ô trống.

Giống như đang chờ được lấp đầy.

“Đây là…”

Hệ thống lập tức trả lời.

“Thương Thành Giới.”

“Không gian cốt lõi của Vạn Giới Thương Thành.”

Tim Sở Thiên đập mạnh.

Một không gian riêng biệt.

Chỉ riêng giá trị của nó đã khó mà tưởng tượng.

Đúng lúc đó.

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa đá.

Lâm Viễn lên tiếng.

“Sở huynh.”

“Ngươi ổn chứ?”

Sở Thiên thu hồi tâm thần.

Sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Mọi người lập tức nhìn sang.

Bạch Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

“Ta còn tưởng xảy ra chuyện.”

Sở Thiên cười:

“Chỉ nhận được chút cơ duyên.”

Lâm Viễn nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn nhưng không hỏi thêm.

Trong thế giới tu tiên.

Hỏi cơ duyên của người khác là chuyện cực kỳ kiêng kỵ.

Mấy người nhanh chóng rời khỏi Huyền Đan Cung.
Bởi truyền thừa đã bị lấy đi.

Nơi này đang dần sụp đổ.

Ầm!

Từng khối đá lớn rơi xuống.

Mọi người lao nhanh ra ngoài.

Khi vừa rời khỏi hồ linh tuyền.

Toàn bộ cung điện dưới đáy hồ hoàn toàn tan biến.

Như chưa từng tồn tại.

Đúng lúc này.

Âm thanh hệ thống vang lên.

“Có thể xây dựng chi nhánh đầu tiên.”

“Có muốn lựa chọn vị trí?”

Một bản đồ xuất hiện trước mắt Sở Thiên.

Phạm vi bao phủ là toàn bộ Thanh Phong Bí Cảnh.

Rất nhanh.

Hắn nhìn thấy một vị trí đặc biệt.

Đó là khu vực nằm gần trung tâm bí cảnh.

Linh khí dồi dào.

Tu sĩ qua lại đông đúc.

Nếu xây chi nhánh ở đó.

Lợi ích sẽ lớn nhất.

“Xây dựng.”

Vừa dứt lời.

Một trăm điểm thương thành bị trừ đi.

Ầm!

Từ sâu trong bí cảnh.

Một cột sáng vàng bỗng bắn lên trời.

Vô số người bên trong bí cảnh đều kinh ngạc ngẩng đầu.
“Đó là gì?”

“Có bảo vật xuất thế sao?”

“Đi xem!”

Hàng trăm tu sĩ lập tức lao về phía cột sáng.

Ngay cả Sở Thiên cũng hơi bất ngờ.

Hệ thống chơi lớn như vậy sao?

Cùng lúc đó.

Một thông báo hiện lên.

“Chi nhánh số 1 hoàn thành.”

“Đã kết nối với Tụ Bảo Các tại Thanh Vân Thành.”

“Đã mở truyền tống vật phẩm.”

Sở Thiên lập tức lấy ra một bình Tụ Khí Đan.

Ý niệm vừa động.

Bình đan dược biến mất.

Giây tiếp theo.

Nó đã xuất hiện trong kho hàng của Tụ Bảo Các ở Thanh Vân Thành.

Đồng tử hắn hơi co lại.

Thành công rồi!

Từ nay về sau.

Dù cách xa ngàn dặm.

Hắn vẫn có thể vận chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh.

Đây mới là nền tảng của một thương hội chân chính.

Đúng lúc đó.

Âm thanh hệ thống tiếp tục vang lên.

“Nhiệm vụ mới.”

“Doanh thu chi nhánh đầu tiên đạt một nghìn linh thạch.”

“Phần thưởng: Triệu hồi thương nhân lần đầu.”

Sở Thiên hơi sửng sốt.

“Triệu hồi thương nhân?”

Ngay sau đó.

Một dòng giải thích hiện lên.

“Có cơ hội triệu hồi nhân vật từ các thế giới khác gia nhập Thương Thành.”

Hô hấp của Sở Thiên lập tức dồn dập.

Người từ thế giới khác?

Nếu thật sự thành công…

Vậy Tụ Bảo Các sẽ không còn giới hạn trong thế giới này nữa.

Nhưng đúng lúc hắn đang suy nghĩ.

Từ phía cột sáng vàng.

Một luồng uy áp mạnh mẽ bỗng bộc phát.

Sắc mặt Lâm Viễn thay đổi.

“Không ổn.”

“Đó là khí tức Trúc Cơ cảnh.”

Sở Thiên cũng quay đầu nhìn về phía xa.

Trong bầu trời.

Một lão giả áo tím đang đứng lơ lửng.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía chi nhánh vừa được xây dựng.

Mà trên ngực áo người đó.

Có thêu hình một thanh kiếm bạc.

Lâm Viễn hít sâu một hơi.

Trong giọng nói mang theo sự kiêng kỵ hiếm thấy.

“Là trưởng lão của Huyền Kiếm Môn…”

“Phiền phức lớn rồi.”