Không khí trước Tụ Bảo Các trở nên cực kỳ áp lực.
Một bên là trưởng lão Trúc Cơ của Huyền Kiếm Môn.
Một bên là thiếu niên thần bí vừa dựng lên tòa lầu các giữa bí cảnh.
Không ai nghĩ hai bên lại đối đầu nhanh như vậy.
Trưởng lão áo tím nhìn Sở Thiên.
Ánh mắt càng lúc càng lạnh.
“Người trẻ tuổi.”
“Lão phu cho ngươi cơ hội cuối cùng.”
“Mở cửa.”
“Nếu không…”
Ông chưa nói hết câu.
Sở Thiên đã bình thản cắt ngang.
“Nếu không thì sao?”
Toàn trường hít một ngụm khí lạnh.
Ngay cả những đệ tử Huyền Kiếm Môn cũng ngây người.
Tên này điên rồi sao?
Đó là trưởng lão Trúc Cơ cảnh!
Có thể dễ dàng hủy diệt cả một gia tộc nhỏ.
Sắc mặt trưởng lão áo tím hoàn toàn âm trầm.
“Cuồng vọng.”
Ầm!
Linh lực trong cơ thể ông bộc phát.
Một thanh kiếm màu tím xuất hiện trước mặt.
Kiếm khí sắc bén quét ngang bốn phía.
Không ít tu sĩ xung quanh vội vàng lùi xa.
Bọn họ biết.
Trưởng lão thật sự nổi giận rồi.
“Đã như vậy.”
“Lão phu tự mình mở cửa.”
Thanh kiếm tím hóa thành một đạo lưu quang.
Mang theo khí thế kinh người lao thẳng về phía Tụ Bảo Các.
Ầm!!!
Tiếng nổ vang trời xuất hiện.
Mọi người theo bản năng nhắm mắt.
Nhưng khi mở mắt ra.
Tất cả đều chết lặng.
Màn sáng màu vàng vẫn đứng sừng sững trước Tụ Bảo Các.
Không hề dao động.
Mà thanh kiếm của trưởng lão áo tím lại bị chặn bên ngoài.
Giống như đâm vào một bức tường vô hình.
“Cái gì?!”
Một đệ tử Huyền Kiếm Môn thất thanh.
Trưởng lão áo tím cũng biến sắc.
Một kiếm vừa rồi tuy không dùng toàn lực.
Nhưng cũng đủ giết chết Luyện Khí đỉnh phong.
Vậy mà không phá nổi phòng ngự?
Đúng lúc này.
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Sở Thiên.
“Xác nhận kẻ địch công kích.”
“Phòng thủ sơ cấp kích hoạt.”
“Phản kích bắt đầu.”
Ong!
Màn sáng vàng đột nhiên rung lên.
Sau đó một luồng sáng chói mắt ngưng tụ phía trên Tụ Bảo Các.
Sắc mặt trưởng lão áo tím lập tức đại biến.
Ông cảm nhận được nguy hiểm.
Nguy hiểm cực độ.
“Rút lui!”
Ông vừa quát lớn vừa lao nhanh về phía sau.
Nhưng đã muộn.
Ầm!
Một cột sáng vàng từ trên trời giáng xuống.
Nhanh đến mức không ai nhìn rõ.
Trưởng lão áo tím chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Rắc!
Thanh kiếm tím nứt vỡ.
Ầm!
Cả người ông bị đánh bay hơn trăm mét.
Đập mạnh xuống đất.
Máu tươi phun ra.
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt như nhìn thấy quỷ.
Một kích.
Chỉ một kích.
Trưởng lão Trúc Cơ của Huyền Kiếm Môn đã bị đánh trọng thương.
Ngay cả Sở Thiên cũng hơi bất ngờ.
Hắn biết hệ thống mạnh.
Nhưng không ngờ lại mạnh tới mức này.
Ở phía xa.
Trưởng lão áo tím chật vật đứng dậy.
Quần áo rách nát.
Khóe miệng đầy máu.
Trong mắt tràn ngập kinh hãi.
Ông nhìn Tụ Bảo Các như nhìn một con quái vật.
Thứ vừa ra tay…
Tuyệt đối vượt quá Trúc Cơ cảnh.
Thậm chí có thể là Kim Đan cảnh.
Làm sao một nơi như Thanh Phong Bí Cảnh lại xuất hiện loại tồn tại này?
Sở Thiên chậm rãi bước tới cửa.
Giọng nói bình thản vang lên.
“Tụ Bảo Các mở cửa làm ăn.”
“Không gây chuyện.”
“Nhưng cũng không sợ chuyện.”
“Người vào mua bán, ta hoan nghênh.”
“Người tới cướp đoạt…”
Hắn nhìn thẳng trưởng lão áo tím.
“Đây chính là kết cục.”
Toàn trường không một ai dám lên tiếng.
Ngay cả trưởng lão Huyền Kiếm Môn cũng trầm mặc.
Bởi vì ông biết.
Nếu vừa rồi đối phương muốn giết mình.
Có lẽ mình đã chết rồi.
Sau vài hơi thở.
Ông chậm rãi ôm quyền.
“Đạo hữu.”
“Là lão phu lỗ mãng.”
Một câu nói khiến vô số người trợn tròn mắt.
Một trưởng lão Trúc Cơ.
Vậy mà chủ động nhận sai với một thiếu niên Luyện Khí cảnh.
Nhưng không ai cảm thấy buồn cười.
Bởi thực lực của Tụ Bảo Các đã chứng minh tất cả.
Đúng lúc ấy.
Âm thanh hệ thống lại vang lên.
“Nhiệm vụ hoàn thành.”
“Danh tiếng chi nhánh tăng mạnh.”
“Đạt điều kiện mở khóa khách hàng đầu tiên.”
“Ngoại vực thương nhân đang được triệu hồi.”
Sở Thiên hơi sững người.
Ngoại vực thương nhân?
Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ.
Một vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện giữa đại sảnh Tụ Bảo Các.
Từ bên trong.
Một thân ảnh chậm rãi bước ra.
Đó là một lão giả mặc trường bào đen.
Khí tức hoàn toàn xa lạ với thế giới này.
Ông vừa xuất hiện liền nhìn quanh.
Sau đó ánh mắt dừng trên người Sở Thiên.
Khóe miệng lão giả chậm rãi nhếch lên.
“Ba trăm năm…”
“Cuối cùng cũng có người kích hoạt lại Thương Thành.”
“Thiếu chủ.”
“Lão phu đến nhận lệnh.”
Sở Thiên đứng lặng.
Mà trái tim hắn lại dâng lên sóng lớn.
Bởi vì hắn biết.
Từ giờ trở đi.
Tụ Bảo Các không còn chỉ là một cửa tiệm nữa.
Một thế lực thật sự…
Đang bắt đầu hình thành.