Đến nội dung chính

Chương 16

admin 801 Chữ Cài Đặt

Trong đại điện Huyền Đan Cung.

Tất cả mọi người đều nhìn về căn phòng bí mật vừa xuất hiện.

Nhưng ánh mắt Sở Thiên đã hoàn toàn tập trung vào chiếc nhẫn màu đen trên bệ đá.

Từ khi có hệ thống đến nay.

Đây là lần đầu tiên hệ thống phát ra cảnh báo như vậy.

Giá trị vượt quá phạm vi đánh giá hiện tại.

Điều đó có nghĩa…

Cấp bậc của chiếc nhẫn này còn cao hơn toàn bộ những bảo vật hắn từng gặp.

Lâm Viễn cũng nhận ra sự bất thường.

“Sở huynh.”

“Chiếc nhẫn kia có vấn đề sao?”

Sở Thiên lắc đầu.

“Ta cũng không rõ.”

Nhưng trong lòng hắn lại đang vô cùng cảnh giác.

Một bảo vật quá mạnh thường đi kèm nguy hiểm tương ứng.

Không ai biết chủ nhân Huyền Đan Cung đã để lại thứ gì.

Đúng lúc đó.

Giọng nói cổ xưa vang lên lần nữa.

“Người nhận được truyền thừa.”
“Có tư cách tiến vào mật thất cuối cùng.”

Vừa dứt lời.

Một màn sáng xuất hiện trước cửa căn phòng.

Ngăn cách tất cả mọi người.

Chỉ riêng vị trí của Sở Thiên không bị ảnh hưởng.

Lâm Viễn cười bất đắc dĩ.

“Xem ra cơ duyên này thật sự thuộc về ngươi.”

Ba đệ tử Thanh Vân Tông phía sau tuy có chút không cam lòng nhưng cũng không dám làm loạn.

Dù sao truyền thừa đã chọn chủ.

Bọn họ không thể cưỡng ép cướp đoạt.

Sở Thiên gật đầu với mọi người rồi bước vào trong.

Khi vừa tiến vào mật thất.

Cánh cửa đá lập tức đóng lại.

Không gian trở nên yên tĩnh.

Giữa căn phòng chỉ có một bệ đá.

Trên đó đặt chiếc nhẫn màu đen cổ xưa.

Không có phù văn.

Không có khí tức kinh người.

Nhìn qua giống như một món đồ bình thường.

Nhưng hệ thống lại liên tục cảnh báo.

“Ký chủ cẩn thận.”
“Phát hiện khí tức không gian cực mạnh.”

“Phát hiện quy tắc chưa xác định.”

“Phát hiện…”

Âm thanh hệ thống đột nhiên ngắt quãng.

Sở Thiên biến sắc.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy hệ thống xuất hiện trạng thái này.

Hắn hít sâu một hơi rồi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn.

Ong!

Khoảnh khắc tiếp xúc.

Một luồng lực lượng khổng lồ tràn vào thức hải.

Trời đất trước mắt biến mất.

Khi mở mắt lần nữa.

Sở Thiên phát hiện mình đang đứng trong một tinh không vô tận.

Xung quanh là hàng ngàn vì sao.

Mỗi ngôi sao đều lớn đến khó tin.

Giống như từng thế giới riêng biệt.

Đúng lúc đó.

Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.

Lão giả mặc trường bào đen.

Ánh mắt sâu thẳm như vực sâu vô tận.

Chỉ đứng đó thôi cũng khiến tinh không xung quanh rung động.

Sở Thiên lập tức cảm thấy áp lực khủng khiếp.
Cảm giác như một ý niệm của đối phương cũng đủ nghiền nát hắn.

“Người thừa kế…”

Lão giả chậm rãi mở miệng.

Giọng nói vang vọng khắp tinh không.

“Cuối cùng cũng có người mở được chiếc nhẫn này.”

Sở Thiên cố giữ bình tĩnh.

“Tiền bối là ai?”

Lão giả trầm mặc vài giây.

Sau đó khẽ cười.

“Năm tháng quá lâu.”

“Ngay cả ta cũng quên tên mình.”

“Người đời từng gọi ta là Thương Chủ.”

Sở Thiên khẽ giật mình.

Thương Chủ?

Cái danh xưng này nghe rất kỳ lạ.

Nhưng không biết vì sao.

Khi nghe thấy hai chữ đó.

Hệ thống trong cơ thể hắn lại rung động dữ dội.

Lão giả tiếp tục nói:

“Chiếc nhẫn ngươi đang cầm.”

“Không phải nhẫn trữ vật.”

“Không phải pháp bảo.”

“Mà là chìa khóa.”

Đồng tử Sở Thiên co lại.

“Chìa khóa?”

“Đúng.”

Lão giả giơ tay.

Trong tinh không xuất hiện vô số tòa thành khổng lồ.

Mỗi tòa đều rộng lớn hơn cả một quốc gia.

Từng đoàn tu sĩ ra vào tấp nập.

Linh thuyền bay đầy trời.

Cảnh tượng phồn hoa đến cực điểm.

“Đây là Vạn Giới Thương Thành.”

“Thứ từng trải rộng vô số tinh vực.”

“Kiểm soát vô số giao dịch giữa các thế giới.”

Trái tim Sở Thiên đập mạnh.

Vạn Giới Thương Thành?

Không phải mục tiêu cuối cùng của hệ thống hắn sao?

Lão giả nhìn hắn.

Ánh mắt lần đầu xuất hiện dao động.

“Thật thú vị.”

“Ngươi vậy mà đã có một phần truyền thừa của Thương Thành.”

Ngay lúc đó.

Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên.

“Kết nối thành công.”

“Phát hiện mảnh vỡ quyền hạn Thương Thành.”

“Đang dung hợp.”

Ong!

Chiếc nhẫn trong tay Sở Thiên bùng phát ánh sáng đen.

Toàn bộ tinh không rung chuyển.

Sắc mặt lão giả cũng thay đổi.

“Không thể nào…”

“Ngươi lại là người được lựa chọn?”

Giọng nói của ông lần đầu xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Mà Sở Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Một thông báo mới đã hiện lên trước mắt.

“Đã mở khóa quyền hạn mới.”

“Chi nhánh Tụ Bảo Các số 1 có thể xây dựng.”

“Đã mở khóa công năng: Giao Dịch Liên Vực.”

“Đã mở khóa công năng: Triệu Hồi Thương Nhân.”

Sở Thiên hít sâu một hơi.

Hắn biết…

Từ giờ phút này.

Tụ Bảo Các không còn chỉ là một cửa tiệm nhỏ ở Thanh Vân Thành nữa.

Con đường tiến tới Vạn Giới Thương Thành…

Chính thức bắt đầu.