Rõ ràng là y muốn cắt đứt mọi con đường sáng mắt sáng lòng của nàng, muốn nuôi nàng thành một phế nhân chỉ biết đắm chìm trong thú vui tầm thường, ngoan ngoãn làm một con rối chờ ngày bị nghiền nát!
Cuốn sách Đại Yên Trị Quốc Luận kia là thành quả mấy ngày trước nàng vất vả lục lọi từ một góc tủ bám đầy bụi trong một cung điện bỏ hoang. Vừa đọc được vài trang, vậy mà nay đã bị tên thái giám này làm nhục xé nát ngay trước mặt!
Đường đường là một bậc đế vương, y lại muốn trong đầu nàng chỉ toàn chứa đựng những thứ nam nữ yêu đương rẻ tiền sao?
Phong Hợp cười cợt nói: “Bệ hạ nay đã đến tuổi cài trâm, cũng có thể tính đến chuyện đại hôn được rồi. Không biết Bệ hạ đã để mắt tới nhi lang nhà nào, chuẩn bị đưa vào hậu cung đây?”
Chu Nhan quát: “Láo xược! Chuyện của trẫm, đến lượt ngươi dò xét sao? Cút ra ngoài cho trẫm!”
Phong Hợp nheo mắt cười: “Ha ha ha… Được, vậy thần xin cáo lui.”
Y cười lớn rồi dẫn đám tiểu thái giám rời đi. Kẻ mang danh bề tôi như y, lúc ra ngoài lại ngang nhiên bước lên Nghi Trượng chỉ dành riêng cho thiên tử. Phía trước có mười mấy người dẹp đường, phía sau có mấy chục người hầu hạ, đội ngũ kéo dài lê thê, phô trương khí thế ngập trời.
Ngoảnh lại nhìn tẩm cung của Nữ Đế, vắng lặng thê lương đến mức cung nữ hầu hạ cũng chỉ lác đác vài ba người, mà trong đó tám chín phần đều là tai mắt do Phong Hợp gài vào.
Cung nữ Thanh Hòa tức giận đến mức cả người run lên bần bật: “Bệ hạ, sao y có thể… sao y có thể…”
Chu Nhan nắm chặt hai bàn tay, gương mặt tái nhợt. Nàng vung tay gạt mạnh, ấm trà và chén ngọc trên mặt bàn rơi loảng xoảng xuống đất vỡ vụn.
Trong cái tẩm cung hiu quạnh này, người duy nhất nàng thực sự tin tưởng chỉ có Thanh Hòa. Mà việc Thanh Hòa có thể sống sót nương tựa bên cạnh nàng, cũng là do Phong Hợp cố ý giữ lại để trêu đùa. Giống như một con thú đi săn đang vờn con mồi bé nhỏ chẳng còn đường thoát, y không ngại ban phát cho nàng một chút hy vọng sống mong manh vô nghĩa.
Chu Nhan nghiến răng mắng: “Đồ khốn kiếp!”
Tên hoạn quan này không muốn nàng học đạo trị quốc, chỉ muốn nàng chơi bời lêu lổng đến đánh mất ý chí.
Trong cung không có lấy một vị Thái phó hay học giả nào, thay vào đó lại nuôi đầy một đám múa hát, chọi gà, trêu chó. Nàng muốn lâm triều, nhưng chỉ cần bước một chân về phía tiền điện, lập tức sẽ có kẻ viện cớ ép nàng quay lại chốn hậu cung mua vui.