Nếu không phải tám năm trước hoàng thất đã tàn sát nhau đến cạn sạch dòng dõi, mà hoạn quan lại không thể ngang nhiên ngồi lên ngai vàng, thì e rằng nàng đã sớm bị hại chết từ lâu.
Nhưng dù là vậy, tên thái giám kia vẫn nôn nóng muốn nàng sớm ngày thành thân, sinh hạ hoàng tử để dễ bề thao túng một hài nhi làm bù nhìn.
Ngày thường Chu Nhan luôn giữ thái độ gay gắt với Phong Hợp, đôi khi nàng cố ý để lộ chút sơ hở, vờ như mình chỉ là một Nữ Đế xốc nổi, bốc đồng để che mắt y. Nếu để y nảy sinh cảnh giác, e rằng dù nàng chưa sinh con, Phong Hợp cũng chẳng để nàng yên ổn sống tiếp.
Chu Nhan vốn tưởng mình đã quen với hoàn cảnh ngặt nghèo này, nhưng trải qua nỗi nhục nhã ngày hôm nay, nàng vẫn không kìm được cơn run rẩy, trong lòng tràn ngập sự căm phẫn.
“Rốt cuộc trẫm phải làm sao đây? Chẳng lẽ trẫm chỉ có thể cam chịu để một tên thái giám sỉ nhục mãi thế này?”
Nhìn đội ngũ của Phong Hợp đã đi khuất, Chu Nhan bực bội đuổi những cung nữ và thái giám khác ra ngoài, tự mình ngồi hờn dỗi.
Thanh Hòa cẩn thận nhìn quanh, xác định không có kẻ nào nghe lén, liền rón rén kéo Chu Nhan đi vào góc khuất trong nội điện. Từ trong tay áo, nàng ấy lấy ra một cuốn sách mỏng nhỏ xíu.
Thanh Hòa thì thầm: “Bệ hạ, người xem cái này đi. Đây là thứ nô tỳ lén giấu, Cửu Thiên Tuế hoàn toàn không biết…”
Đây là một cuốn binh thư chép tay, lật kỹ từng trang, chữ viết không nhiều, nhưng mỗi dòng mỗi chữ đều chứa đựng những mưu kế cực kỳ tinh diệu và chi tiết.
Chu Nhan mừng rỡ hỏi: “Thứ này ở đâu ra vậy? Là binh thư do ai viết, sao trẫm chưa từng nghe nhắc đến?”
Thanh Hòa đáp: “Là do Tướng quân Viêm Tịch viết. Nô tỳ vô tình tìm thấy trong thư các. Bệ hạ, cuốn binh thư này người ngàn vạn lần phải giấu cho kỹ, lỡ để Cửu Thiên Tuế phát hiện ra thì giữ không nổi đâu!”
Chu Nhan lật giở từng trang, nghe vậy khẽ thở dài: “Trẫm vẫn còn rất nhiều chỗ xem không hiểu, lại chẳng có ai chỉ dạy. Nay tên Phong Hợp kia chèn ép đủ đường, trẫm biết phải tính sao đây.”
Thanh Hòa nhỏ giọng thì thầm: “Bệ hạ, nay Đại tướng quân sắp về đến kinh thành rồi, sao người không thử tìm cách gặp ngài ấy, đích thân xin chỉ giáo?”
Hai mắt Chu Nhan hơi sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng ảm đạm đi. Nàng lắc đầu đáp: “Tên Phong Hợp kia đời nào cho trẫm đi. Y hận không thể giam chết trẫm trong cái lồng này, cấm cản trẫm tiếp xúc với bất kỳ triều thần nào. Sao y có thể để trẫm đi gặp vị tướng quân nắm binh quyền trong tay được?”