Đến nội dung chính

Chương 3: To gan lớn mật!

admin 503 Chữ Cài Đặt

Phong Hợp rũ mắt, đáp lời mà chẳng mang chút thành ý: “Đã báo rồi mà, chắc là Bệ hạ không nghe? Hơn nữa, thần là người thân cận bên cạnh Bệ hạ, đến thăm hỏi chủ tử sao gọi là vô phép? Bệ hạ ngàn vạn lần đừng gán tội danh oan uổng cho thần.”

Nói xong, ánh mắt của y lại lướt qua cuốn sách trong tay nàng. Khóe môi y khẽ nhếch, thong thả tiến lên nửa bước rồi lên tiếng: “Mà Bệ hạ đang đọc sách à, là sách gì vậy?”

Chu Nhan lập tức úp cuốn sách xuống, lạnh giọng đáp: “Chỉ là truyện dân gian vớ vẩn, ngươi quản được sao?”

Nàng vừa dứt lời, Phong Hợp đã sải bước tiến tới. Mặc kệ nàng giơ tay ngăn cản, y thô bạo giật phăng cuốn sách cũ kỹ khỏi tay nàng.

Chu Nhan lật chăn đứng phắt dậy: “Láo xược!”

Phong Hợp chẳng hề lay động, nhàn nhã lật tung trang giấy ố vàng, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Đại Yên Trị Quốc Luận? Đạo lý trị nước trong thứ này sâu xa khô khan lắm, Bệ hạ đọc cũng chẳng hiểu nổi, chi bằng đừng xem thì hơn.”
Tiếng xé giấy xoẹt xoẹt vang lên.

Dưới ánh mắt khiếp đảm của cung nữ Thanh Hòa và sự phẫn nộ đến tột cùng của Chu Nhan, Phong Hợp thản nhiên xé rách cuốn sách quý thành từng mảnh vụn. Giấy nát lả tả rơi rụng xuống lớp thảm lông chồn, hệt như một cái tát giáng thẳng vào sự tôn nghiêm vương giả của nàng.

Y phủi phủi hai bàn tay, khóe môi hiện lên một nụ cười quái gở: “Bệ hạ xem mấy thứ này chỉ thêm đau đầu. Thần đã từng căn dặn, Bệ hạ cứ xem mấy thứ náo nhiệt vui vẻ là được rồi, bận tâm việc trị quốc làm gì cho nhọc thân?”

Nói rồi, y giơ tay, đám tiểu thái giám phía sau lập tức tiến lên, dâng mấy cuốn sách đóng gáy sặc sỡ, hình vẽ chi chít lên trước mặt Nữ Đế.

Phong Hợp cười nhạt: “Thần vừa sưu tầm được mấy bộ Kinh Mộng Tình Lục, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Truyện từ dân gian. Bệ hạ thích xem sách, cứ xem ba thứ tình trường này là đủ. Nếu vẫn chê ít, thần lại sai người đi lùng thêm cho người giải khuây.”
Cả cơ thể Chu Nhan run lên bần bật. Nàng hận không thể cắn nát hàm răng, đôi mắt trong veo hằn lên những tia máu đỏ, trừng trừng nhìn người đối diện.

Nàng cắn răng quát: “Ngươi… To gan lớn mật!”

Tám năm.

Nàng ngồi trên ngai vàng tám năm, nhưng chưa một ngày nào được đụng vào tấu chương, chưa một lần được ai dạy cho đạo lý làm vua.

Y nhốt nàng giữa chốn phù hoa, bày ra đủ trò múa hát tiệc tùng, đừng nói là bái Thái phó, ngay cả Ngự Thư phòng của nàng cũng bị Phong Hợp dọn sạch bóng kinh sử!