Đến nội dung chính

Chương 79

admin 1.117 Chữ Cài Đặt

Quả cầu trắng đục ban đầu nay lại trở nên trong suốt. Mặc dù luồng linh khí trắng vẫn luôn chảy vào, thế nhưng cảm xúc được truyền qua cơ thể cô không còn đau đớn như thuở đầu. Krattas ngẩng đầu, ánh mắt vui vẻ nhìn Kiều Khánh đang tiến gần, nhẹ nhàng hỏi:

– Tiếng động lớn ban nãy là gì vậy?

– Kết giới khu vực trung tâm thương mại thành phố X, bộ lạc Ocephalus bị phá vỡ rồi. Sắp tới khả năng sẽ còn nhiều cái nữa bị hủy. Quả cầu thế nào rồi?

Kiều Khánh vừa trả lời Krattas vừa ngó nghiêng tìm kiếm Hy Trân. Nữ sinh dường như không để ý tới điều đó, chỉ chăm chú nhìn vào vật trong tay mà nhẹ nhàng đáp:

– Tôi không biết nữa. Nhưng mà nhìn trong lắm, cảm giác cũng lạ. Kiểu như nó đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy

– Vậy cậu chuẩn bị lên đỉnh núi đi, ở nơi đó có thể điều khiển ngũ linh tốt hơn.
Krattas lo lắng ngẩng đầu nhìn cậu, nhận thấy vẻ mặt Kiều Khánh có vẻ sốt sắng hơn ngày thường. Cô đáp:

– Tôi không biết điều khiển thế nào? Tôi còn chưa nhìn thấy họ nữa. Mà cậu đang tìm gì vậy?

Thấy Kiều Khánh loay hoay mãi vẫn chưa trả lời mình, Krattas không tỏ ra bối rối, cũng không giận. Từ lúc Băng Trúc rời đi tới nay, cô chưa một lần gặp lại Lang Nhất. Tuy nói có gặp Kiều Khánh mấy lần nhưng không có quá nhiều sự tương tác. Duy chỉ có Hy Trân ngày ngày ở bên cô tâm sự, bầu bạn. Những mảnh ký ức chầm chậm trôi qua, khóe miệng cô khẽ cong lên. Mặc dù sự tình ngoài mặt là như vậy, nhưng trong lòng cô đều biết kể cả Kiều Khánh hay Lang Nhất vẫn đang âm thầm bảo vệ cô, chỉ là tính cách của họ kín đáo cộng thêm cảm xúc không dễ bộc lộ.

– Này Krattas! Có sao không vậy?
Cô giật mình rời khỏi luồng suy nghĩ trong đầu, lồng ngực vạm vỡ đập thẳng vào mắt cô, Krattas theo phản xạ tự nhiên nhích người lùi lại, đáp:

– Hả?

Kiều Khánh kiên nhẫn hạ thấp thân người dò xét, thấy cô không có biểu hiện lạ mới đáp:

– Tôi nói tôi tìm Hyn. Em ấy đi đâu, cậu biết không?

Krattas nhớ lại cuộc đối thoại với Hy Trân ban nãy rồi ngập ngừng nói:

– Lúc cậu bảo đi xem tiếng động ở đâu, Hyn lẩm bẩm là phải tìm cứu viện. Sau đó đi đâu thì tôi không rõ.

– Sao vậy? Cậu và Hyn đang lo lắng chuyện gì sao?

Kiều Khánh gãi đầu, ngồi thẳng xuống nền cỏ, hít một hơi thật sâu rồi giải thích:

– Được rồi. Đáng lẽ đoạn này Lat phải đứng ra giải thích với cậu kia vì tôi và cả Hyn đều không rành. Đại khái làm thế nào để điều khiển ngũ linh chúng tôi cũng không biết. Nhưng bắt buộc phải có nó, cậu mới có thể chiến thắng được.
– Rắc rối nhất chính là… Từ giờ việc chiến đấu không chỉ là đánh đám tay chân, còn là về mặt linh khí và sức mạnh tiềm ẩn nữa.

Như để chứng minh trước cho lời nói của mình, cậu dùng đầu ngón tay của mình chỉ xuống nền đất. Cơ thể Kiều Khánh tỏa ra ánh sáng màu cam nhạt truyền xuống đầu ngón tay. Mặt đất rung chuyển nhẹ nhàng, Krattas hồi hộp quan sát đến khi nó ngừng hẳn. Trong lúc cô nghĩ chỉ có bấy nhiêu thì ngay giây sau, mặt đất dưới đầu ngón tay cậu chẻ đôi. Đường nứt lan rộng tạo thành khe vực sâu không thấy đáy. Sắc mặt Krattas tái nhợt đứng bật dậy:

– Ôi! Cậu!

Kiều Khánh nhấc ngón tay lên, trấn an Krattas:

– Không sao. Không sao. Bình tĩnh. Chỗ này là bên trong kết giới không gian mà, đâu phải Phong Vũ, lát nó sẽ liền lại thôi.

Cảm xúc kích động của cô dịu lại, Kiều Khánh mới nói tiếp:

– Vấn đề là ngũ linh ở đây vẫn quá yếu. Dù linh khí của đám Lục hắc thể ở đây không cao nhưng nó lại cao hơn của Phong Vũ. Tôi e là kế hoạch tái tạo chưa thành công, hành tinh này đã nát rồi.

– Hyn nói đi tìm cứu viện cũng là vì chuyện này đúng không?

Kiều Khánh gật đầu, khẽ thở dài:

– Nhưng tôi không biết có kẻ nào tình nguyện tới không. Cỡ như Lat thì không cần nhưng ít nhất cũng không được thấp hơn quá nhiều bậc.

Krattas chỉ vào cậu, chớp mắt hỏi:

– Không phải cậu hả?

Kiều Khánh hắng giọng không biết là giận hay ngượng, một lúc sau mới lí nhí nói:

– Tôi cũng là động vật bậc cao thật… nhưng tôi không luyện tập nhiều… nên chưa đạt tới cảnh giới đó.

Trong lòng cậu cũng vô cùng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội tăng bậc, lúc ấy Kiều Khánh cũng chẳng hiểu trong đầu mình có cái gì. Suốt ngày chỉ lo ganh đua với tụi bậc dưới. Kết quả, dù sau đó cậu có cố gắng thế nào cũng chậm hơn kẻ khác một bước.

So với Lục hắc thể, thị dân Nhất tinh thể còn khó bảo hơn gấp ngàn lần. Nếu không phải chủ thần sai bảo thì chẳng có kẻ nào muốn tới đây cả.

Krattas cắn môi lo lắng, mặc dù cô vẫn chưa giác ngộ được hết số kiến thức đó nhưng Krattas hiểu được lỗ hổng này cần có ai đó lấp đầy. Những lúc bế tắc như vậy trong đầu cô liền hiện ra hình bóng của nữ sinh ấy. Nếu có Băng Trúc ở đây, chắc hẳn mọi thứ đều có thể giải quyết trong giây lát. Nàng rời ánh mắt nhìn về khoảng không phía xa, làn gió lướt qua từng ngọn cây, nhẹ nhàng lay động. Krattas nhớ lần đầu tiên cô gặp Băng Trúc, thời tiết cũng trong xanh thế này. Lúc ấy đang vào mùa thu hoạch, cô ngồi trên cây cảm thấy buồn chán mới đi tìm thứ gì đó để chơi. Tia sáng trắng khẽ vụt qua làm cô tò mò đuổi theo phía sau. Không ngờ trong luồng sáng ấy lại hiện ra một nữ sinh tuyệt mỹ đến như vậy.

– Vậy để ta giúp các ngươi một đoạn.

Tiếng nói quen thuộc vang lên, Krattas đứng bật dậy, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực không nói lên lời. Ánh mắt mở to đầy kinh ngạc

– Eri?!