Đến nội dung chính

Chương 78

admin 1.036 Chữ Cài Đặt

Tại vị trí nồng đậm linh khí nhất, một chiếc tổ lớn nằm yên vị ở đó. Lần đầu tiên thị dân Lục hắc thể đường hoàng bước qua cánh cửa. Cảnh vật bên trong yên bình đến mức lạ thường, cảm giác ấm cúng hoàn toàn trái ngược với bức tranh vụn vỡ ngoài kia. Nếu như không có những gian hàng kim loại và ngôn ngữ đặc trưng, Lybica còn nghĩ bản thân đã bước nhầm vào thế giới khác.

Âm thanh báo động vẫn chưa dừng lại, từng nhóm thị dân Phong Vũ từ góc khuất tràn ra bao vây thành một vòng tròn. Ánh mắt của chúng toát ra vẻ mạnh mẽ, hoàn toàn trái ngược với sự sợ hãi thường thấy. Lybica nắm chặt tay, nhìn chằm chằm cá thể đứng trung tâm của vòng tròn. Hắn gấp rút lên tiếng:

– Đã vào được bên trong. Thân kẻ nào, kẻ nấy lo. Ta sẽ không làm theo lệnh của Huyết Giác nữa. Gaurus, con đường ta đi là địa ngục, nếu ngươi không muốn chết thì đừng theo ta.
Vừa dứt câu, toàn thân Lybica tỏa ra một màu cam nhạt, tốc độ chiến đấu tăng gấp ba lần bình thường. Mặt đất vì chịu áp lực lớn mà nứt vỡ, âm thanh vừa vang đã hòa lẫn với một tạp âm khác. Một cuộc chiến mới lại nổ ra, trong lúc đó đòn đánh của Lybica bị chặn lại, khi hắn nhìn rõ đối phương là ai thì không khỏi ngạc nhiên. Suy nghĩ thoáng chốc bật ra thành lời:

– Nhất tinh thể?

Kiều khánh bắt lấy cổ tay Lybica, đẩy ra tiếp đến xoay người bồi thêm cho Lybica một cú đạp. Cậu còn dự tính giáng thêm một đòn nữa, không ngờ con trâu kia lại nhanh hơn cậu nghĩ. Kiều Khánh nhảy ngược trở về một khoảng trống, bình tĩnh quan sát trận chiến, đáy mắt tỏa ra chút hài lòng. Xem như đám chim này không phải vô dụng. Mặc dù đánh đấm vẫn khá ngứa mắt nhưng bản năng sinh tồn vẫn chưa hẳn là biến mất.
Lybica ôm lấy lồng ngực như bị lửa thiêu đốt, hắn suýt chút nữa quên mất cảm giác bị đánh là thế nào. Tiếng hỏi han của Gaurus bên tai, hắn không đáp lại mà vọng lên với Kiều Khánh:

– Suốt thời gian qua, Nhất tinh thể vẫn luôn ở đây sao?

Cậu quay đầu nhìn hắn nhún vai, nụ cười trên môi lệch sang một bên:

– Dân Lục hắc thể tới đây được, bọn ta không đến được sao?

Kiều Khánh vừa dứt câu, lại nhớ ra điều gì đó rồi bổ sung:

– Đừng hiểu lầm. Ta không có đánh ngươi vì đám rác rưởi này, ta đánh vì các ngươi đã phá kết giới của ta. Nói cách khác là kết giới mà ngài Băng Trúc để lại.

Câu nói vừa lọt vào tai, Lybica không nhịn được mà bật cười:

– Rác rưởi? Đúng là dân Nhất tinh thể nhỉ. Ghét thì vẫn ghét, làm thì vẫn làm.

Kiều Khánh nhảy từ trên cao xuống đối diện với hắn, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Cánh tay vắt gọn trên ngực, cao ngạo nói:
– Ít nhất bọn ta chưa từng chê bai vùng đất đã nuôi sống mình, cũng chưa từng đưa lòng tham đi ghen tị với các loài ở hành tinh khác.

Nụ cười trên môi Lybica đông cứng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên cơ thể mình rồi lại trở về trên người Kiều Khánh.

– Vậy ngươi định tính sổ bọn ta thế nào đây?

Một cơn gió khẽ thoảng qua, mùi máu tanh phe phẩy nơi cánh mũi, ánh mắt Kiều Khánh thoáng chốc trở nên hoang dại thế nhưng lý trí vẫn đủ khả năng kìm hãm cậu. Kiều Khánh nhún vai, cười:

– Đám các ngươi còn chẳng phải tay sai của Huyết Giác, máu của các ngươi sẽ vấy bẩn lưỡi kiếm của ta mất. Ta đã nói rồi bọn ta không liên quan gì đến đám này cả. Ngược lại ta còn thấy vui ấy chứ, nhờ các ngươi mà hành tinh này sạch sẽ hẳn. Nhất là cái tên Ocephalus đó…

Chất giọng càng lúc càng trầm xuống, cả người cậu toát lên sát khí. Kiều Khánh vẫn còn nhớ như in từng hành động xấc xược của con cú đó. Nếu không phải vì kế hoạch, cái chết của ông ta sẽ không chỉ là không toàn thây. Cậu hít sâu một hơi rồi phẩy tay:

– Tùy các ngươi, nhưng nhớ cảnh giác đấy, bọn này không giống đám lúc trước các ngươi giết đâu.

Hắn theo phản xạ quan sát trận chiến xung quanh. Thế trận chẳng khác ban đầu là bao, bọn họ vẫn chiếm thế thượng phong. Mắt thấy Kiều Khánh quay người rời đi, Lybica gọi với lại:

– Nhất tinh thể thực sự không tham gia sao?

Kiều Khánh ngước mắt lên trần, miệng lẩm bẩm tính qua rồi mới đáp:

– Sẽ có. Nhưng không phải ta. Các ngươi yên tâm, cả lũ các ngươi đều đáng hận như nhau. Bọn ta chỉ thực hiện hai chữ “công bằng” mà các ngươi muốn thôi. Lũ vô ơn.

Ánh mắt Lybica khựng lại, chốc chốc cúi đầu đầy hổ thẹn, Gaurus đứng bên cạnh cũng chẳng biết nên nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Nàng dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy tay hắn, giọng nói kiên định:

– Đã nói là sẽ cùng nhau mà. Ta tin ngươi sẽ tìm thấy con đường tốt nhất cho chúng ta.

Lybica cười trừ, nhìn nàng:

– Sẽ tệ lắm đấy.

Sốc lại tinh thần hắn xoa xoa vùng ngực vừa phục hồi, các khớp tay giãn ra khởi động, Lybica vỗ vai Gaurus nói:

– Đi thôi. Ngươi còn nhìn thấy được ở những chỗ khác phải không?

Gaurus nhận ra Lybica muốn đục phá toàn bộ kết giới liền nhướn mày hỏi:

– Ngươi định làm gì vậy?

– Nếu muốn chấm dứt cuộc chiến tẻ nhạt này, phải tìm con đầu đàn mà giải quyết chứ, đúng không? Chỗ này để mấy đám kia xử lý được rồi. Đi.