Gaurus sụt sịt rồi òa khóc ôm lấy Lybica. Lần này hắn không những không đẩy ra mà còn ôm chặt nàng hơn. Đối với một loài sống đơn độc như hắn, chuyện có hay không có chủ thần, thất hứa hay phản bội chỉ là một phần của sự sinh tồn. Cảm giác thất vọng chỉ thoáng qua trong chốc lát. Sau đó hắn có thể rời bỏ tất cả và đến một vùng đất khác nếu hắn muốn. Nhưng Gaurus có ý niệm với việc sống tập thể rất mạnh, con đầu đàn chính là kẻ đã đề cử nàng tới đây. Sự việc thành ra thế này, chẳng khác nào ném cho cô một bản án tử bất khả kháng. Lybica thở dài nhìn những thị dân Lục hắc thể khác cũng đang tuyệt vọng, bản thân cũng mệt mỏi chẳng biết làm gì. Sức mạnh của hắn không đủ lớn để bảo vệ bất cứ ai. Ánh mắt hoang dại nhìn xuống nữ sinh to lớn trong vòng tay, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến đại não hắn ong ong. Lybica vẫn cố chịu đựng chờ Gaurus chủ động buông mình ra mới dịu giọng nói, âm thanh mang theo chút cười đùa:
– Đừng có lo, ta với ngươi đã là con số hai rồi. Họ không cần ngươi thì ta cần. Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi ăn đồ ngon.
Gaurus đưa cánh tay quẹt qua đôi mắt, bật cười, giọng nói có phần lạc đi:
– Phải là ngọn cỏ non nhất ta mới ăn.
Lybica cười cười không nói, cả hai tĩnh lặng một lúc lâu, chứng kiến thị dân Lục hắc thể rời đi hơn phân nửa. Gaurus lúc này cũng đã bình tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, lên tiếng hỏi:
– Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Ngươi có định tới hành tinh khác giống bọn họ luôn không?
Hắn không suy nghĩ mà lắc đầu trả lời ngay:
– Không. Mặc dù chúng ta tới đây theo mệnh lệnh nhưng máu trên tay chúng ta là thật. Giết chóc không có chủ đích trên lãnh thổ kẻ khác như vậy thật sự không nên. Hơn nữa có một chuyện ta vẫn canh cánh trong lòng mãi.
Nàng chủ động ngồi bên cạnh Lybica nghiêng đầu hỏi:
– Chuyện gì?
– Không biết chủ thần nơi này là ai. Không biết là Điển Oa hay Xiểm Vũ trở lại.
Đôi mắt trong veo của nàng mở to tặc lưỡi giống như bản thân tự giác ngộ ra:
– Đúng rồi ha.
Hắn híp mắt nhìn bọng mắt vẫn còn sưng của nàng không nỡ nặng lời chỉ thở dài nói:
– Xiểm Vũ thì khó nói nhưng ngươi quên tụi chim ở đây đã làm gì Điển Oa hả?
– Vậy thì là Xiểm Vũ đúng không?
Lybia gãi đầu, vẻ mặt nhăn nhó thảo luận với Gaurus, cuối cùng chủ đề trò chuyện lại quay về linh cảm của hắn.
– Ta có cảm giác hình như chúng ta luôn bỏ qua một số địa điểm thì phải?
Gaurus cố hồi tưởng lại vẫn không biết mình bỏ lỡ cái gì. Sau bao lần thất vọng, lần này hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trực tiếp kể cho nàng nghe. Tuy nhiên Lybica không ngờ tới những khu vực góc chết mà hắn không nhìn thấy, Gaurus lại có thể nhìn thấy.
– Cái gì, ở hướng nào vậy?
Nàng nghiêng đầu cố lục lại trong ký ức. Những khu vực mà Lybica nói là góc chết, có lẽ chính là những khu vực “sạch sẽ” đó. Gaurus chưa từng để ý, cũng không thắc mắc vì sao đám động vật săn mồi lại không tấn công những chỗ đó. Cái gọi là chiến lược săn mồi và tác phong chiến đấu không phải là bản năng của nàng và một số loài ăn cỏ khác. Bọn họ đều dựa trên hành động của đám săn mồi để phán đoán.
Lybica ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi lại gặng hỏi:
– Ngươi có thử vào trong đó bao giờ chưa? Lạ nhỉ.
Gaurus lắc đầu một cách hiển nhiên. Sau một thời gian suy nghĩ, Lybica cũng không thể thắng nổi tính tò mò của mình, hắn cùng nàng đi tìm những loài khác thảo luận.
Vài ngày sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, một đội tập hợp 5, 6 cá thể đứng giữa một con đường lớn. Những mảng kim loại có cấu trúc như gỗ nằm ngổn ngang khắp nơi, từng cái tổ lớn đều đã bị tàn phá không thương tiếc. Trong mắt Lybica, chỗ này đã không còn thứ gì nguyên vẹn, nhưng Gaurus lại chỉ tay về phía trước mặt hắn nói ở nơi đó có một cấu trúc rất lớn, tấm thủy tinh phản quang dưới ánh nắng giống như viên pha lê.
Vì không thể nhìn thấy, hắn và đồng loại đã để Gaurus cùng một số kẻ có thể nhìn thấy, bước vào trước. Lybica nín thở quan sát nhất cử nhất động xung quanh, thần kinh hắn căng thẳng, móng vuốt trong đệm thịt sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Gaurus di chuyển tới bức tường bị máu nhuộm thành vệt đen. Khoảnh khắc bàn chân nàng vừa bước xuyên qua cánh cửa, không gian đột ngột giãn nở ra trong mắt Lybica, hắn lùi lại vài bước cố gắng nhìn vào một tiêu điểm vững chãi.
Cùng lúc đó một âm thanh cảnh báo vang lên, hơi thở chết chóc bấy lâu đột nhiên sống lại mạnh mẽ sộc vào mũi họ. Gaurus vì hoảng sợ mà lùi lại vài bước. Cả thế giới bỗng nhiên sáng bừng lên trong mắt họ, mùi hương nồng đậm của ngũ linh tỏa ra khắp nơi. Trái tim họ cũng theo đó mà rộn ràng hẳn lên. Một kẻ đứng sát bên cạnh Lybica, gương mặt bình tĩnh hướng hắn nở nụ cười:
– Hèn gì thời gian qua chúng ta không tìm thấy loài chim ưu tú nào. Thì ra là bị giấu đi hết rồi. Thế nào đây Lybica?
Hắn không nhìn tới kẻ bên cạnh, nụ cười trên môi cũng cong nhẹ, mang sắc thái của sự an lòng:
– Vào trong xem trước đã. Đừng ra tay vội. Ta có ý này.