Cùng lúc đó tại hành tinh màu xanh xa xôi, mặt đất cằn cỗi kèm theo những làn gió nóng bức, mang hơi ẩm cuốn đi. Từng là vùng đất biển nước bao la, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một phần nước. Các loài động vật nhỏ và nhiều lông đều không thể chịu nổi môi trường này, chỉ có thể rời đi hoặc chết. Qua tấm gương phản chiếu, Huyết Giác ngắm nhìn thị dân ngày một thưa thớt, ánh mắt trở nên quyết tâm hơn, hắn quay đầu nhìn cánh tay phải đang bày tỏ sự lo lắng với mình và đáp:
– Ngươi không cần khuyên ngăn. Ta đã biết chuyện đó rồi.
Cánh tay phải của Huyết Giác sững sờ nhìn hắn, cây quyền trượng từ trên tay rơi xuống, âm thanh chói tai vang lên. Nàng cau mày nói:
– Chủ thần, ngài biết chuyện đó? Vậy tại sao vẫn cử thị dân chúng ta đến đó chiếm đóng, cái đó là phạm luật.
Huyết Giác cười nhẹ đáp:
– Luật? Luật là cái gì? Cái thứ đó chẳng qua là một cái cớ để bảo vệ kẻ yếu. Kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu chẳng phải là quy luật tự nhiên sao. Hơn nữa… hành tinh đó cũng giống như chúng ta, cùng là kẻ có tội. Hà cớ gì chúng được giúp đỡ hết lần này đến lần khác. Còn chúng ta chỉ được giữ lại cái mạng? Cái đó được gọi là công bằng sao?
Cánh tay phải của Huyết Giác níu mày không hài lòng, nàng cảm giác chủ thần trước mặt này đã không còn là nguyên thần mà nàng quen biết:
– Ngài không nên nói vậy. Bộ luật đó cũng từng giúp chúng ta rất nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng đã cùng các chủ thần khác nhất trí tạo ra nó. Và hiện tại, ta thấy chúng ta chẳng có vấn đề gì để nhờ ai đó giúp đỡ cả. Lục hắc thể của chúng ta chưa yếu đuối tới mức đó.
Huyết Giác không hài lòng nhìn cánh tay đắc lực của mình, ánh mắt tỏa ra sức nóng:
– Ngươi còn nhìn không ra? Hành tinh của chúng ta bị nóng đến cỡ này, ngươi còn thấy không có vấn đề gì sao?
Xuyên qua Huyết Giác, Paramys nhìn ra vị chủ thần cũ năm nào, trong đầu không ngừng hiện ra câu hỏi của nữ sinh kia:
“Các ngươi thực sự vẫn muốn Tuấn Khôi làm chủ thần của các ngươi chứ?”.
Paramys bất giác thở dài, giọng nói có chút tức giận:
– Ngài Huyết Giác, rốt cuộc ngài đang nghĩ cái gì vậy? Thay đổi thời tiết vốn dĩ là chuyện thường tình, hơn nữa chẳng phải chính ngài đang nắm trong tay ngũ linh hay sao? Hành tinh này biến đổi để làm gì, chẳng lẽ ngài còn không biết?
– Ta đương nhiên biết
Huyết Giác giận dữ lớn tiếng quát:
– Nhưng ta không can tâm. Ngươi nhìn cái hành tinh thối rữa đó xem, sẽ sớm thôi chúng sẽ vượt mặt chúng ta. Tại sao họ lại đi giúp cái hành tinh ấy mà không phải Lục hắc thể.
Paramys sốt sắng đối chấp với chủ thần:
– Ngài vì ba chữ ấy mà bắt ép thị dân của chúng ta đến nơi đó sao? Ngài đã từng hỏi ý họ chưa? Ta không hiểu tại sao ngài lại mong muốn dựa dẫm vào kẻ khác.
Huyết Giác mặc dù đã đuối lý nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Chính bản thân hắn cũng không biết lý do tại sao bản thân lại khao khát hành tinh đó đến vậy. Tham vọng ấy cứ ngày một lớn dần, trong đầu hắn luôn chỉ có suy nghĩ thỏa mãn và lấp đầy chúng:
– Chẳng phải các ngươi thích nhất là xâm chiếm hành tinh kẻ khác sao? Tại sao lại nói với ta những lời này.
Paramys mất kiên nhẫn nâng chiếc vòng khế ước lên lẩm bẩm. Ánh sáng lóe lên thu hút các thị dân sinh sống tại Lục hắc thể:
– Đó là vì bọn ta không biết nơi đó đã có chủ. Bọn ta không thể trở thành kẻ thất hứa được.
– Đã quá muộn rồi. Những thị dân ấy đã nhiễm độc, ta không thể để chúng quay trở về đây.
Là một trong những thị dân đã đồng hành cùng hành tinh và chủ thần, chứng kiến từng giai đoạn thăng trầm của từng sinh vật. Bản thân Paramys cũng từng vì bản năng nguyên thủy mà quên đi bản chất của sự tiến hóa. Cũng chính vì như vậy, nàng rất yêu quý Lục hắc thể cũng như sinh vật sinh sống ở đây. Nàng rất sợ phải trải qua cảm giác bất lực năm ấy thêm một lần nữa. Cái cảm giác bản thân chỉ có thể ngước nhìn thân xác của chủ thần mình vỡ nát. Thế nhưng chủ thần đáng trân quý ấy đã đổi thay, nàng không tin được đây lại là kẻ đã hy sinh bản thân chỉ để cho sinh vật trên hành tinh được sống.
Dù biết chắc đáp án ở trong lòng nhưng nàng vẫn muốn được nghe trực tiếp, Paramys chậm rãi lên tiếng:
– Nếu bọn họ dành chiến thắng trên hành tinh đó, ngài định thế nào?
Huyết Giác vẫn chưa nhận ra tâm tư của Paramys, gương mặt hăng say giống như kể về một tâm huyết cả đời:
– Ta sẽ kiểm soát nó và sau đó sẽ để các thị dân không chịu nổi thời tiết ở đây tới hành tinh đó sinh sống.
Nàng giống như nghe được một câu nói đùa, tiếng cười nhạt bật ra nhưng gương mặt lại không có nét vui vẻ nào:
– Sống? Chẳng phải ngài đã nói nơi đó ô nhiễm sao? Cái đó là “để sinh sống” hay ngài đang đày họ đi?
Paramys còn muốn đối chấp nhiều hơn lại bị cắt ngang bởi tiếng động của Bubalus bên ngoài.
Bubalus sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng, cả hai trao đổi qua ánh mắt một lúc lâu. Paramys không nói năng gì vội vã rời đi. Huyết Giác cũng không ngăn cản, nhìn về phía ngai vàng của chính mình trầm tư, sau đó lại nở nụ cười.
—-
Lybica cùng đồng loại nhìn lên luồng khí mạnh mẽ đang bay loạn khắp nơi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Vị đắng tràn ngập trong cổ họng hắn, ánh mắt cay xè, cảm giác giống như bị hàng vạn mũi tên xuyên thủng. Nếu trước đây chỉ là sự nghi ngờ thì giờ đây hắn đã có thể chắc chắn rằng, chủ thần mà hắn luôn tôn quý đã lừa dối bọn họ. Đôi mắt tinh ranh của hắn cụp xuống, trong lòng ngập tràn cảm giác hối hận. Ban đầu khi nghe tới việc chiếm đóng hành tinh khác, Lybica cũng đã cố gắng xác nhận lại với Paramys về tình trạng của hành tinh ấy. Hắn cứ nghĩ Huyết Giác đang thực hiện kế hoạch nhập hai hành tinh làm một, rồi quay trở về những thập kỷ trước, nơi có sự phân biệt giữa chủ và nô lệ.
Hắn liếc mắt nhìn lên gương mặt giàn giụa nước mắt của Gaurus, người vô tư như nàng cũng nhìn ra điều dối trá ấy, huống chi là những kẻ khác. Hơi thở nặng nhọc rơi xuống. Lybica nhảy một bước liền đáp xuống trước mặt nàng, giọng nói dịu dàng hơn cả:
– Gaurus, có ta ở đây.