Khu căn cứ tân tiến, hiện đại giờ đây trông như một đống phế liệu, nhóm binh sĩ trơ mắt nhìn các loại hợp kim mà họ tự hào lần lượt vụn vỡ. Lúc này họ mới muộn màng nhận ra, bản thân trong mắt kẻ thù chỉ như những loài động vật nhỏ bé, có thể chơi đùa, có thể săn bắn. Thế nhưng họ không thể rời khỏi đây được nữa. Dù có muốn, đám sát thủ khác cũng đang tụ họp về đây, chúng đã đánh hơi được mùi máu tươi. Bây giờ chỉ có thể cố gắng trốn vào một góc run rẩy chờ chết.
Gaurus sau khi xả giận ra ngoài, thứ gì cũng không để trong lòng, lại tíu tít bên cạnh Lybica. Lybica nhìn đống vũ khí rơi vãi trên sàn trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Hắn nhẹ nhàng nhặt số vũ khí ấy lên ném về nhóm thị dân Lục Hắc thể đến sau, hào hứng nói:
– Ê, dùng cái này đi. Nếu bọn ta có thể giết đám chim tật này nhiều hơn, các ngươi phải đưa cho ta nửa số lương thực các ngươi có và ngược lại. Có dám không?
Cả đám hò reo bắt đầu cuộc đi săn mới. Gương mặt man rợ ấy của chúng lại sáng bừng lên với nụ cười trên môi. Tân bộ trưởng Ocephalus nhắm nghiền đôi mắt, âm thanh la hét thảm thiết, tiếng nôn khan vẫn văng vẳng bên tai ông. Ngón tay trắng bệch từ từ thả lỏng, dòng máu nóng lưu thông trở lại, ông chậm rãi lên tiếng:
– Chúng ta đã thất bại. Ta thay mặt Ocephalus ghi nhận công lao và sự hy sinh của tất cả binh sĩ, sĩ quan, và các nhà khoa học.
Ánh mắt của các thành viên trong tổ chức rơi vào bóng tối sâu thẳm, vũ khí trên tay họ cũng dần buông thõng. Thế nhưng nhờ vào lời nói của tân bộ trưởng Ocephalus đã khiến họ vội vã siết chặt trở lại:
– Tuy chúng ta thất bại nhưng không có nghĩa Phong Vũ sẽ rơi vào trong tay chúng. Vẫn còn Chrysaetos, vẫn còn… vị thần của chúng ta – Krattas. Ta tin họ nhất định có thể đánh bại được lũ ngoại đạo này.
Tân bộ trưởng quay lưng lại với màn hình, ánh mắt kiên định nhìn từng thành viên dõng dạc nói:
– Chúng ta dù có chết ở đây, ta cũng sẽ không để chúng đắc ý. Chrysaetos cần thêm đồng minh. Thị dân Phong Vũ cần hiểu rõ tình thế hiện tại, họ cần đứng lên cùng bộ trưởng Samesko… Và sứ mệnh của chúng ta chính là kết nối niềm tin của họ.
Các thành viên của căn cứ nhìn qua màn hình, những gương mặt khiếp sợ hay đau đớn khi bị giày vò đến chết kia cũng sẽ sớm trở thành kết cục của bản thân mình. Sự sợ hãi đang trào dâng khiến cơ thể họ cứng đờ, dạ dày không ngừng co thắt, cổ họng tràn ngập vị chua khó chịu. Thế nhưng ý chí của họ vẫn chưa từng dừng lại dù chỉ có thể phản ứng bằng một cái gật đầu.
Lybica chạy vòng quanh khu căn cứ, bỏ qua những con mồi béo bở xung quanh bởi hình bóng của ông già kia đã biến mất. Hắn biết tư duy của mấy loài sống theo bầy đàn, hay bảo vệ thành viên yếu thế. Mặc dù đám chim này hành động trái ngược, bảo vệ kẻ có quyền lực nhất. Nhưng dù là loài nào, Lybica tin một khi mất đi con đầu đàn thì cả bầy sẽ tan vỡ. Hắn cũng muốn thử, nếu tên ấy chết đi, những kẻ trong khu kết giới kia có xuất đầu lộ diện hay không.
Hắn chạy lên căn phòng cao nhất bị đóng kín, bộ móng sắc nhọn của hắn lướt nhẹ trên cánh cửa. Tiếng kim loại cắt nát, va chạm với sàn đồng loạt vang lên.
“Đoàng…”
Lybica giật mình, cảm giác bàn tay vừa đưa ra chặn, có cảm giác đau buốt. Hắn đưa lòng bàn tay bị thủng đến gần mặt, cẩn thận liếm láp những giọt máu đang không ngừng chảy ra. Chưa đến một phút, vết thương ấy lập tức liền lại. Lybica ngẩng mặt lên nhìn tân bộ trưởng Ocephalus nở nụ cười.
Đứng trước một con quái vật to gấp đôi mình, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Tân bộ trưởng Ocephalus vẫn không thoát khỏi sự sợ hãi về mặt tâm lý. Ngón tay ông lóng ngóng trên cò súng, không thể ép xuống ngay. Ông nhắm chặt mắt đón nhận cái chết khi hình bóng của tên quái vật ấy tiến lại gần trong tích tắc.
Thị dân trên Ocephalus lặng người nhìn những gì đã xảy ra trên màn hình, vị bộ trưởng đáng kính đang bị một tên quái vật hình mèo cào xé, máu thậm chí còn văng lên cả máy ảnh. Trong đoạn phim trực tiếp, họ để ý miệng của bộ trưởng họ mấp máy, không ngừng lặp đi lặp lại một câu gì đó. Màn hình vụt tắt trước sự sợ hãi của họ, từng dòng chữ vạch trần hiện trạng lần lượt được đẩy lên. Tin tức chế tạo vũ khí hủy diệt hay toàn bộ sát thủ đều bị vây ở rìa biển thì ra chỉ là sự trấn an giả dối. Dòng chữ vẫn tiếp tục đẩy lên. Cuối dùng đập vào mắt họ là dòng chữ:
“Hãy cùng nhau đứng lên cùng Chrysaetos bảo vệ Phong Vũ”
– “Hãy cùng nhau đứng lên cùng Chrysaetos bảo vệ Phong Vũ”
– Hãy… bảo vệ Phong Vũ
—
Chóp mũi Lybica đột nhiên nhích lên, ánh mắt chuyển từ hưng phấn sang ngạc nhiên, hắn nhanh chóng chạy ra hành lang hướng mắt lên bầu trời, âm thanh ngưng đọng nơi cổ họng một lúc lâu mới tràn ra:
– Phong linh?!