Khung cảnh trong căn phòng hỗn loạn vô cùng, dù là mặt sàn hay bờ tường trắng xung quanh đều nhuốm màu đỏ tươi. Các bộ trưởng trong phòng chỉ biết run rẩy ngồi sát với nhau nhìn tân bộ trưởng Ocephalus đang cố gắng trốn thoát khỏi nơi này, gương mặt tái mét vì sợ. Bộ trưởng Samesko vội vàng chạy tới chắn giữa Lang Nhất và tân bộ trưởng Ocephalus:
– Lat, cháu có thể nể tình hai chúng ta mà tha mạng cho ông ta không? Ông ta không biết sức mạnh của hai cháu đáng sợ thế nào.
Không khí căng thẳng gia tăng, Kiều Khánh khẽ cười một tiếng lạnh lẽo giống như vừa nghe một câu chuyện hài không vui.
– Ôi trời, xem chú nói kìa. Nếu thế nếu tụi cháu yếu hơn một chút chẳng phải mạng của bọn cháu không còn nữa rồi sao? Lúc ấy chắc có khi còn không nghe được lời xin tha mạng thay này của chú đấy.
Cậu còn muốn thêm vài ba câu nữa nhưng có vẻ như Lang Nhất rất muốn gấp rút san bằng cả chỗ này. Hắn đưa tay lên ra hiệu Kiều Khánh im lặng.
– Cháu… không định đoạt chuyện đó.
Khi câu nói vừa dứt, bốn bức tường cũng lập tức nứt toác rồi đổ sập xuống. Đám lính còn sức lực đồng loạt sợ hãi chạy tán loạn.
Kiều Khánh đứng một bên nhìn vẻ mặt của chúng suy đoán, chắc chúng nghĩ bức tường vỡ vụn ra là vì Lang Nhất có năng lực siêu nhiên chứ không nghĩ tới linh khí của hắn bay xung quanh chúng còn dày đặc hơn cả không khí. Cậu chẳng muốn tham gia vào vở kịch nhàm chán này nhưng nhiệm vụ dành cho cậu vẫn tồn tại.
– Lang Nhất, cậu kiềm chế chút đi, tôi sắp chết ngạt rồi đây. Thế này sao mà đợi ngài ấy tới được?
Các bức tường sụp đổ, Kiều Khánh lẫn Lang Nhất đều có thể nhìn thấy toàn bộ khoảng trống bên ngoài toà nhà đều được lấp đầy bởi xe quân sự chuyên dụng, không thì là những máy móc vũ khí tối tân nhất. Đôi mắt Kiều Khánh sáng lên giống như một đứa trẻ được dẫn tới cửa hàng đồ chơi yêu thích, đôi tay cậu đã nắm chặt đầy hưng phấn. Còn Lang Nhất chẳng màng quan tâm tới xung quanh, hắn nhìn chăm chăm lên trần nhà, vẻ mặt hiện ra đôi nét hài lòng khi vẫn có thể giữ được cột chống và phần mái của tòa nhà.
Cùng lúc đó, một tiếng sấm vang lên giữa bầu trời xanh, khóe miệng Lang Nhất nâng lên thành hình cong nhẹ nhàng. Mây đen kéo đến đem theo những cơn lốc không hề báo trước. Thị dân Ocephalus kinh ngạc trước cảnh tượng thiên tai đột ngột ập đến. Không chỉ có vậy, vùng biển vốn nổi tiếng yên bình bên cạnh cũng bỗng chốc chuyển màu xanh thẫm, từng cơn sóng dữ va chạm vào nhau một cách hỗn loạn. Những khu vực thường xuyên gặp động đất, sóng thần, các thiết bị truyền tín hiệu đua nhau cảnh báo.
Cả Phong Vũ chìm trong cảnh hỗn loạn, lần đầu tiên thị dân nơi đây chứng kiến toàn bộ hành tinh gặp thiên tai như vậy.
Trong khi các bộ trưởng còn đang cố tháo chạy khỏi tòa nhà, chỉ còn duy nhất bộ trưởng Samesko vẫn đứng nguyên một chỗ từ ban đầu. Ông tự tin rằng bản thân sẽ không rụng một miếng lông nếu đứng im. Ông đã quan sát Băng Trúc từ khi còn là một cậu thiếu niên. Người bố, cũng là bộ trưởng tiền nhiệm đã luôn mang ông theo bên cạnh mỗi khi gặp nhóm bọn họ. Khi Lang Nhất nói hắn không định đoạt chuyện đó, bộ trưởng Samesko liền biết đây không phải hành động tự phát do tân bộ trưởng Ocephalus làm loạn. Mà đó là điều họ đã được nhắc nhở từ trước, và chờ đợi tên tân bộ trưởng đó kích hoạt. Mọi thứ đang xảy ra hiện tại, tuyệt đối không phải tự dưng mà có.
Bộ trưởng Samesko mạnh dạn bước ra khỏi khu vực dưới trần nhà, gió lớn rít gào lập tức đánh thẳng vào cơ thể ông. Nhưng ông không thể đứng nhìn hành tinh của mình diệt vong, kẻ có thể tạo ra những thứ này, chỉ có thể là Băng Trúc.
Chớp mắt một cái, thậm chí ông còn không có cảm giác bị chạm vào, thế nhưng khung cảnh trước mắt cứ vậy mà thay đổi. Bộ trưởng Samesko nhìn từng mảng trắng che trước mắt. Vài giây sau, gương mặt ông tái mét lại khi nhận ra không chỉ có bản thân mình mà còn có những bộ trưởng đã tháo chạy trước đó, và đang đứng trên tầng mây đen dù không đôi cánh nào dang ra.
Lang Nhất, Kiều Khánh, Hy Trân và cả Krattas đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt của họ bình lặng nhìn vào vô định. Họ chủ động lùi lại vài bước, nghiêng người, một nữ sinh khoác trên mình xiêm y trắng phau, nét mặt cũng phủ lên một màu băng giá. Nếu không có mái tóc đen dài của nàng, Băng Trúc thực sự hòa lẫn với đám mây trắng phía sau.
Ánh mắt nàng vô tình như cố ý di chuyển tới gương mặt hoang mang của tân bộ trưởng Ocephalus. Bước chân nhẹ nhàng lướt đi như mặt đất, khi khoảng cách đủ gần nàng chậm rãi lên tiếng:
– Nghe nói, ngươi gặp một chút rắc rối… trong việc giết chúng cháu.
– E…Eri… Tại sao? Ngươi có mặt ở đây từ lúc nào? Tại sao ta lại ở đây?
Đối với hàng loạt câu hỏi hỗn loạn của tân bộ trưởng Ocephalus, Băng Trúc khẽ chớp mắt thật chậm. Khi nàng mở mắt ra, đôi tay đồng thời phát ra ánh sáng nhẹ. Băng Trúc đáp lại:
– Từ trước đó cháu đã nghe các bộ trưởng than phiền rằng sự nhiệt tình giúp đỡ của cháu khiến các bộ lạc bị ảnh hưởng xấu thì phải… Rồi cháu đột nhiên nghĩ ra một ý.
Từng chuyển động của Băng Trúc giống như hóa thành từng cơn thịnh nộ, bọn họ có thể nhìn thấy mọi thứ đang ngày càng chuyển biến xấu đi. Không mất bao nhiêu giây sau, giọng nói của nàng đã nối tiếp:
– Nếu như cháu lấy lại mọi sự giúp đỡ và để Phong Vũ tự mình tồn tại… sẽ thế nào nhỉ?… Sẽ rất nhiều đấy.
Đám mây đen dần quang, khung cảnh bên dưới hiện ra. Phía trung tâm chính là tòa công ty do chính gia đình ông tân bộ trưởng Ocephalus làm chủ. Gương mặt ông ta lập tức cứng lại khi nhận ra điều gì đó, ánh mắt kinh hãi nhìn Băng Trúc, yết hầu lên xuống như muốn nói gì đó nhưng cơ miệng lại không cử động được.
Ngón tay Băng Trúc gẩy nhẹ lên, cơn sóng thần từ phía xa giống như được gắn thêm động cơ mà lao nhanh về phía đất liền. Không một chút phòng bị hay cản trở, ngọn sóng giống như che phủ cả bầu trời rồi đổ ập về phía trước. Toàn bộ công trình bị tác động đều sụp đổ trong nháy mắt, tiếng la hét, hoảng sợ cũng chỉ kịp vang lên trong khoảnh khắc. Mọi thứ đều chìm trong biển nước.