Đến nội dung chính

Chương 60

admin 1.545 Chữ Cài Đặt

Chứng kiến cơn thịnh nộ của Băng Trúc, gương mặt các bộ trưởng đều xám xịt lại, nhưng không phải vì thương xót con dân mà là tiếc rẻ công sức bản thân gầy dựng bấy lâu, cũng là lo lắng người thân của mình ở trong cái tổ lộng lẫy ấy có đủ an toàn hay không.

Băng Trúc đưa mắt xuống thấp nhìn lòng bàn tay của mình, trong lòng trầm mặc suy tư. Chẳng lẽ không có thứ gì có thể thắng được thời gian. Ngoại trừ tân bộ trưởng Ocephalus, bộ trưởng nào nàng cũng từng nhìn qua ít nhất một lần. Ban đầu tâm tư của họ vốn dĩ không như vậy. Mọi thứ đều đang thay đổi, vậy còn nàng thì sao? Băng Trúc tự hỏi chính mình, liệu bản thân cũng sẽ thay đổi, ranh giới của thay đổi tốt và thay đổi xấu là gì? Liệu có phải đa số cho là đúng thì nó sẽ là tốt không?

– Eri, ta cầu xin cháu bớt giận. Nếu cứ thế này tộc chim sẽ bị diệt vong mất.
Thanh âm van xin vang lên dưới chân kéo tâm trí Băng Trúc thoát khỏi tiềm thức. Nàng đưa mắt nhìn bộ trưởng Samesko đang quỳ dưới chân mình với đôi mắt tuyệt vọng. Băng Trúc nhớ rõ trước đây ông ta không lo chuyện bao đồng như vậy. Tâm tình phức tạp chuyển sang nhẹ nhàng chỉ vì một câu nói, cơn sóng dâng cao phía xa cũng từ từ hạ xuống. Băng Trúc chậm rãi mở miệng đáp:

– Ông ta còn chưa nói gì mà. Với lại cháu chỉ lấy lại những gì cháu đã tiện tay cứu giúp mà thôi. Những sinh mạng dư thừa ấy… vốn đã tới hạn từ lâu rồi.

Bộ trưởng Samesko càng thêm sốt sắng nhấc đầu gối tiến thêm một bước, kéo theo đó một số bộ trưởng khác nhìn thấy ông có thể nói chuyện được với nàng cũng đồng loạt quỳ xuống.

– Eri, cháu nghe ta giải thích đi, bộ trưởng Ocephalus không hề từmuốn ông ta kế nhiệm. Nhưng không biết vì lý do gì phiếu bầu ông ta lại cao như vậy. Mọi chuyện tân bộ trưởng Ocephalus làm, bộ trưởng cũ có ngăn cản, nhưng…
Băng Trúc nhẹ nhàng phẩy tay ngăn cản ông ta nói thêm:

– Ocephalus không kiên nhẫn tới mức đợi chú giải thích xong. Cháu cũng không muốn nghe. Nếu các chú thực sự coi trọng cháu, chuyện này đã sớm nói ra… Chứ không phải hôm nay.

Bộ trưởng Samesko muốn nói đã gửi thư mật cho Băng Trúc. Thế nhưng qua câu nói kia, ông sợ nếu mình dám đáp lại một câu, e rằng cơn sóng lặng kia sẽ lại cuồn cuộn dâng lên.

Trong bầu không khí im lặng, Krattas lặng nhìn khung cảnh bên dưới. Qua lớp mây mỏng cô nhìn thấy thị dân Ocephalus đang chật vật thoát khỏi vùng ngập nước, trên gương mặt họ đều là nước mắt, đôi môi mấp máy nói thứ gì đó, có lẽ là gọi ai đó vẫn đang kẹt trong những mảnh sắt từ công trình rơi xuống. Trái tim cô đau nhói, dù không quen biết nhưng dòng máu chảy trong người họ, không khí mà họ đang hít thở, với cô đều chung một tổ tiên, chung một đất trời. Cô không thể bỏ mặc. Krattas bước ra khỏi nhóm đi đến sau lưng Băng Trúc, ngón tay rón rén cầm lấy góc áo của nàng.
Băng Trúc giống như chỉ chờ đợi hành động này của Krattas, nàng lập tức xoay người lại, ánh mắt lạnh băng tỏa ra chút dịu dàng, chiều chuộng.

– Sao vậy?

Nàng vừa hỏi, bàn tay đưa lên gạt đi hàng nước mắt trên gương mặt non nớt ấy. Hơi ấm trên tay Băng Trúc truyền qua Krattas bình tĩnh thêm một chút, cô đáp lại bằng giọng nói nghẹn ngào, sụt sịt.

– Có thể đừng đòi lại nữa không?

– Được.

Chỉ một từ thốt ra. Dòng nước biển tràn vào đất liền ngay tức khắc rút xuống giống như lúc dâng lên. Trời quang mây tạnh, thậm chí còn có chút gió xuân. Chứng kiến một màn này, không chỉ có bộ trưởng thấy ngạc nhiên mà ngay cả nhóm Lang Nhất cũng vậy. Bộ trưởng Samesko van xin hết lời, ngọn sóng mới chỉ dừng lại. Vậy mà với một câu nói không đòi nữa, vùng nước xâm lấn lập tức rút hết xuống.

– Nhưng sắp tới, tôi không thể giúp cậu bảo vệ họ nữa đâu.

Bộ trưởng Samesko nghe thấy lời này lập tức nhận ra điều khác lạ:

– Cháu định đi đâu sao? Sắp có chuyện xảy ra ư?

Một bên Băng Trúc vẫn kiên nhẫn dỗ dành Krattas, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô, miệng thì thong thả trả lời câu hỏi của ông:

– Phải. Kẻ sắp ghé qua hành tinh này, không nhân hậu như cháu đâu.

Giọng nói trầm ổn của câu trước phút chốc chuyển qua mềm mỏng thậm chí còn nhấn nhá vài điểm từ câu sau.

– Nhớ cẩn thận một chút. Không đánh được cũng đừng quá cố. Mấy đứa ấy bay không cao lắm, hoặc có thể chui xuống lòng đất lánh tạm cũng được.

Krattas muốn mở miệng trả lời, dây thanh quản rung lên nhưng lại không có tiếng. Kết quả chỉ phát ra được một âm “Umm” rồi lại nức nở. Một phần là vì nỗi đau với đất nước. Phần còn lại, cô có cảm giác như đây sẽ là lần cuối Băng Trúc ôm cô dịu dàng thế này.

– Các cậu ấy có ở lại với tớ không?

Băng Trúc đưa mắt nhìn về phía Lang Nhất trầm mặc vài giây sau đó mới trả lời Krattas:

– Cậu thử nói với bọn họ xem. Giờ,… tớ phải đi rồi.

Câu nói vừa dứt, Krattas vội ôm chầm lấy Băng Trúc. Kể từ lần đầu gặp nàng, đây là lần đầu tiên cô phải rời xa Băng Trúc lâu đến vậy. Dù không nỡ nhưng cô biết trên thế gian này ngoài bản thân ra còn rất nhiều sinh vật khác cần Băng Trúc. Cô cũng không có tư cách bắt ép một bậc thần vương ở mãi chốn cằn cỗi này. Vậy nên điều cô có thể làm lúc này chỉ là ôm nàng một cái thật chặt, để hương thơm ấy lưu trên cơ thể mình lâu thêm một chút.

Băng Trúc mặc nhiên giữ nguyên cơ thể. Cánh tay giơ lên chỉ phẩy một cái đám mây mù trắng xóa cũng tan biết. Những màn hình mỏng gắn liền với các tòa nhà cao tầng đều đang hiện chung một màn ảnh. Đó là hình ảnh các bộ trưởng quỳ xuống trước mặt một nữ sinh vừa lạ vừa quen, bên cạnh nữ sinh ấy còn có một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu.

– Cháu nghĩ chuyện của chúng ta không cần che giấu gì nữa. Dù không đòi lại những sinh mạng cháu đã bảo vệ nhưng cháu không tiếp tục vô ích nữa. Toàn bộ trung tâm thương mại hay tập đoàn cháu điều hành…sẽ đóng cửa vô thời hạn.

Dừng lại một chút nàng nghiêng đầu nhìn tân bộ trưởng Ocephalus nở nụ cười khẽ.

– Còn mấy chuyện vụn vặt như tên bác sĩ hay khoa học gì đó… chủ động lên mạng là có thể nhìn thấy. Không còn chuyện… giữa chúng ta nữa.

Tân bộ trưởng Ocephalus đến lúc này vẫn chưa thể thốt ra được lời nào. Mặc dù sóng thần đã rút nhưng công ty do ông gầy dựng từ khi còn trẻ nay đã biến thành một đống sắt vụn. Không ai biết ông đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, bàn tay nhuốm bao nhiêu máu đỏ mới có được. Vậy mà chỉ trong vài giờ, mọi thứ hóa thành cát bụi. Nỗi sợ hãi bị vùi lấp trong tuyệt vọng và phẫn nộ:

– Vì sao không giết ta đi? Ngươi cũng thích vòng vo, lấy cuộc sống của kẻ khác làm thú vui. Đừng tỏ ra bản thân thượng đẳng hơn ai.

Trong một chớp mắt, Băng Trúc đưa tay ra không trung, vừa vặn chặn lấy lồng ngực của đối phương. Móng vuốt của Lang Nhất đã lộ ra hết cỡ chỉ chờ tiếp cận con mồi. Nhưng hắn lại không được phép, Lang Nhất quay qua nhìn nàng với ánh mắt cầu xin. Thế nhưng sắc mặt Băng Trúc không thay đổi, nàng đáp lại:

– Biết thì tốt…

Krattas nhìn Băng Trúc và Lang Nhất, trong lòng cô hiểu bản thân không nên đứng ở đây nữa. Cơ thể cứng ngắc buông nàng ra lùi về phía sau hai bước. Băng Trúc thả lỏng thuận thế xoay người. Con ngươi sâu thẳm như lưỡi dao sắc đâm thẳng tới tâm can nam sinh. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị khi nhìn thấy khung cảnh thân mật với Krattas hay nỗi ấm ức khi không thể một tay giết chết kẻ đã xúc phạm chủ thần mình giờ đây đã bị nhìn thấu. Lang Nhất cụp mắt xuống, bàn tay gồng căng cứng cũng buông thõng xuống.

Băng Trúc đáp thêm:

– Mạng của ngươi, không phải do ta quản.