Đến nội dung chính

Chương 58

admin 1.162 Chữ Cài Đặt

Brachivolk lặng im chăm chăm nhìn xuống mặt đất, bóng tối bao trùm lấy hắn, hình ảnh Điển Oa nằm trên vũng máu cùng với chất dịch ô uế. Đã bao lần hắn kiềm chế thù hận, thậm chí làm tổn thương chính mình chỉ để gạt bỏ hai chữ “báo thù” ra khỏi đầu. Brachivolk không muốn thị dân của mình có thứ đó. Hắn chậm rãi hỏi lại:

– Ý ngài là việc Huyết Giác muốn xâm chiếm Thập Tam tinh thể cũ, hay còn gọi là Phong Vũ ngày nay sao?

Thấy nàng không trả lời, hắn cũng không hỏi thêm. Nếu có ai đó thay hắn tiêu trừ hành tinh ấy hoàn toàn, đáng lí hắn phải cảm thấy vui mới đúng.

Đáng lí… phải là như vậy.

Nhưng từ đó tới nay, mỗi khi có ai đó nhắc tới chuyện này điều đầu tiên hắn nghĩ tới không phải là hận mà là những câu hỏi to đùng.

Điển Oa vì sao lại chết? Thị dân ở đó vì sao lại làm như vậy?
Nhưng hắn không thể làm gì khi toàn bộ nguyên thần trong Thượng Ngân đều tức giận. Brachivolk muốn nói những lời ấy với Băng Trúc nhưng hắn sợ. Hắn sợ sự thật có thể không giống như những gì họ nhìn thấy. Vậy thì sự trừng phạt họ dành cho thị dân nơi ấy… chẳng phải là oan uổng hay sao?

Thời gian trôi một khoảng, Brachivolk vẫn chưa đưa ra được câu trả lời. Lúc này một nguyên thần sốt sắng trả lời thay:

– Tam vương, tôi không nghĩ chúng ta cần bàn về chuyện này. Đám sinh vật đó đáng bị như vậy. Hơn nữa đó là bên Hắc Thể, dù có chuyện gì xảy ra, căn bản không liên quan đến chúng ta.

Băng Trúc đưa mắt nhìn qua từng gương mặt của nguyên thần, ánh mắt phút chốc khó giấu nét mệt mỏi. Mặc dù số lượng đồng tình với ý kiến ấy không đông nhưng nàng lại có cảm giác lạc lõng.
Đây chính là cảm xúc cô đơn mà sách vở đã ghi chép?

Marror cũng liếc nhìn cục diện sau đó bước thêm một bước tới gần Băng Trúc nhẹ nhàng nói:

– Nhưng chẳng phải trước kia chúng ta đã thống nhất với nhau không được phép bước tới hành tinh đó nữa rồi sao? Cái này còn là chính bên họ đề xuất.

Lời vừa thốt ra đi kèm với những lời đồng tình của đa số nguyên thần. Họ đều không quá quen biết Điển Oa, không quan tâm tới ai đã chết ở thời điểm đó, họ chỉ tuân theo hai chữ “luật lệ”.

Brachivolk sau một hồi lâu suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định giãi bày hết tất cả:

– Ngài tam vương, tôi có chuyện này đã canh cánh suốt bao năm. Vào thời gian đó khi nhìn thấy thân xác của Điển Oa, các nguyên thần từ Oekevis lẫn chúng tôi đều vội vã kết tội cho hành tinh ấy. Kể cả khi trên người nàng ta có linh khí sót lại của thị dân nơi đó đi chăng nữa, nguyên nhân sâu xa của nó là gì, ta vẫn chưa biết đến. Chuyện của Huyết Giác, hắn vi phạm luật lệ, bị trừng phạt là đương nhiên, nhưng tôi cũng muốn tìm ra câu trả lời thực sự cho vấn đề này.
Các nguyên thần không hẹn mà cùng nhìn về phía Băng Trúc trực chờ nghe ý kiến từ nàng. Băng Trúc cũng nối tiếp lời nói của Brachivolk ngay sau đó nhưng lại đáp câu hỏi của Marror trước:

– Ta triệu các ngươi đến đây là muốn ngăn cản Huyết Giác trong thời gian ta không có ở đây.

Một nguyên thần lên tiếng.

– Chúng tôi sao? Chúng tôi nên làm gì?

– Bắt Huyết Giác ngay khi hắn chạm chân tới Phong Vũ. Chỉ có vậy.

Marror có chút nghi hoặc, nhất thời không hiểu ý của Băng Trúc mà hỏi lại:

– Vậy…

Marror chưa nói hết câu, Băng Trúc đã đưa tay lên cắt ngang sau đó thêm lời:

– Hãy làm như những gì ta nói. Chuyện khác để thị dân Phong Vũ tự mình xử lý.

Brachivolk ban đầu có chút ngạc nhiên sau đó lại bật cười thành tiếng:

– Haha, bọn chúng đã có bản lĩnh ấy rồi sao?

Khóe miệng Băng Trúc theo nụ cười cuẩtnf Brachivolk mà cong lên theo, thanh âm nhẹ tễnh thốt ra.

– Không.

Sau đó không biết thế nào, Băng Trúc lại chịu khó bồi thêm một câu hơn nữa còn nhớ ra lời bộc bạch ban nãy của đối phương:

– Chuyện hành tinh kẻ khác, không liên quan đến các ngươi… Cái đó đúng thời điểm, các ngươi sẽ biết.

Thanh âm lặng đi một lúc lâu, tiếng cười rộn ràng mới nối đuôi nhau cũng vang. Bầu không khí dịu xuống cũng là lúc những chuyện vui nối tiếp vang lên. Những câu chuyện nhỏ nhặt xoay quanh cuộc sống làm nguyên thần, những kinh nghiệm của các vị đi trước truyền đạt tới người sau. Băng Trúc liếc nhìn từng góc nhỏ, khẽ chớp mắt nhẹ nhàng như luyến tiếc, sau mới xoay người rời đi.

– Ngài tam vương!!!

Băng Trúc vừa dừng bước chân, giọng nói kiềm chế nghẹn ngào vang lên phía sau:

– Ngài nhất định phải trở về với hình dáng này đó nhé. Nếu ngài không nhớ chúng tôi, làm sao có thể dự hôn lễ của chủ thần Ngũ tinh thể và Cửu tinh thể chứ.

Nàng quay đầu nhìn lại, sự xúc động của họ đem lại cho nàng một cảm giác khá mới mẻ. Dựa vào nó, nàng có thể lựa chọn ra một câu nói hợp lý nhất:

– Ta sẽ cố gắng.

Nàng đi được một lúc, linh khí của nàng mới tan hết, nhóm nguyên thần trầm mặc nhìn về phía cửa. Hàng lông mày Brachivolk hơi níu lại, vẻ mặt thoáng lo lắng:

– Không biết ngài ấy có thể an toàn trở về không?

Trong khi cả nhóm xôn xao bàn tán, Marror lại lùi vài bước cười nhẹ như trấn an nhìn về phía họ. Đối với Tinh Thể, vị trí tam vương có hay không, không ảnh hưởng đến sợi dây liên kết của hệ Tinh Thể. Băng Trúc thậm chí còn nói rằng bất cứ ai cũng có thể ngồi lên vị trí ấy. Nhưng đã trải qua hàng nghìn năm, thứ gì cũng có thể thay đổi ngoại trừ ngôi vị của nàng ta. Các nguyên thần đều để sự kính trọng đi kèm với nỗi sợ hãi ở vị trí đầu tiên. Chỉ là đã quá lâu nên sự phục tùng hóa thành lẽ thường, hắn cũng không ngoại lệ. Marror cất giọng nói:

– Giờ có lo cũng làm gì được đâu. Các ngươi nên về chuẩn bị cho trường hợp xấu đi. Không có ngài ấy ở đây, cán cân ở Thượng Ngân có thể bị lệch đấy.