Minh lùi lại một bước, khẩu súng săn trong tay run lên bần bật, cổ họng nghẹn cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Minh nói: “Ông nhìn thấy chưa, chính là hắn, hắn không hề chết, hoặc đã chết rồi nhưng vẫn quay lại tìm chúng ta, tôi đã nói rồi mà, chúng ta không thể thoát được.”
Phong cố giữ bình tĩnh, dù tim đập dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực, ánh mắt anh ta dao động nhưng vẫn cố tỏ ra lý trí.
Phong nói: “Bình tĩnh lại, dù hắn là thứ gì đi nữa thì cũng chỉ là một cơ thể mục rữa, ông có súng trong tay, chúng ta không thể để nỗi sợ điều khiển mình thêm lần nào nữa.”
Sinh vật kia bước thêm một bước, bàn chân kéo lê trên sàn phát ra âm thanh nặng nề, cổ nó nghiêng sang một bên với góc độ bất thường, vết lõm sâu trên trán lộ rõ dưới ánh sáng yếu ớt, môi khô nứt khẽ hé ra như đang cố phát âm một điều gì đó chưa trọn vẹn. Nó không gầm rú như những kẻ điên loạn ngoài phố, không lao tới như thú đói, mà chỉ tiến gần từng chút một, ánh mắt không rời khỏi hai người đàn ông từng đứng trên lan can đẩy nó vào bóng tối.
Minh giương súng lên, tay run đến mức nòng súng rung theo từng nhịp thở gấp gáp.
Minh nói: “Đừng tiến lại gần nữa, nếu không tôi sẽ nổ súng, tôi không muốn lặp lại sai lầm nhưng tôi cũng không muốn chết.”
Phong nghiến răng, giọng gắt lên như muốn át đi nỗi sợ.
Phong nói: “Bắn đi, bắn thẳng vào đầu hắn, đừng chần chừ nữa.”
Tiếng súng nổ vang chát chúa trong không gian kín, mùi khói thuốc súng lan nhanh, viên đạn găm vào vai sinh vật khiến nó khựng lại trong khoảnh khắc, thân hình lảo đảo nhưng không ngã xuống, máu sẫm màu chảy ra chậm chạp, đặc quánh như bùn lầy. Nó nghiêng đầu nhìn vết thương như không hề cảm nhận đau đớn, rồi tiếp tục bước tới.
Minh thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống sàn.
Minh nói: “Tại sao hắn không ngã xuống, tôi đã bắn trúng rồi mà, tại sao hắn vẫn đứng đó.”
Phong lùi lại, tay quờ quạng tìm vật gì có thể phòng thân, ánh mắt bắt đầu lộ rõ sự hoảng loạn.
Phong nói: “Bắn thêm phát nữa, đừng để hắn áp sát.”
Minh siết cò lần thứ hai, viên đạn lần này găm thẳng vào vùng trán lõm sâu, đầu sinh vật giật mạnh ra sau, thân thể đổ sầm xuống nền nhà, máu đen bắn tung tóe lên tường. Cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người đàn ông vang lên giữa bóng tối.
Minh đứng chết lặng vài giây rồi thở hắt ra, đôi tay buông thõng.
Minh nói: “Kết thúc rồi phải không, lần này thật sự kết thúc rồi chứ.”
Phong chưa kịp trả lời thì cơ thể nằm dưới sàn bỗng co giật dữ dội, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc ghê người, đầu nó xoay sang một bên với góc độ vặn vẹo, đôi mắt trắng đục lại mở ra, chậm rãi, như thể chưa từng tắt lịm. Bàn tay gãy lệch cào mạnh xuống sàn, kéo thân mình trườn về phía trước bằng những động tác méo mó, bất chấp lỗ thủng trên trán vẫn rỉ máu đặc quánh.
Minh lùi sát vào tường, khẩu súng rơi khỏi tay, gương mặt trắng bệch.
Minh nói: “Không thể nào, hắn không còn là người nữa, hắn không thể chết theo cách của người thường.”
Sinh vật bất ngờ lao tới với tốc độ nhanh hơn hẳn trước đó, cánh tay lành lặn vung lên quật mạnh vào Minh khiến anh ta ngã dúi dụi xuống sàn, lưng đập mạnh vào cạnh bàn đau điếng. Phong hét lên, nhặt lấy cây gậy kim loại gần đó lao tới đánh liên tiếp vào đầu và vai nó, tiếng va chạm vang lên chát chúa nhưng sinh vật dường như chỉ khựng lại trong thoáng chốc rồi quay phắt sang Phong, ánh mắt đục ngầu ánh lên tia nhận biết lạnh lẽo.
Phong run rẩy lùi lại, lần đầu tiên trong đời anh ta cảm nhận rõ ràng sự bất lực hoàn toàn.
Phong nói: “Chúng tôi không cố ý, đó chỉ là tai nạn, nếu hôm đó anh không lao ra giữa đường thì đã không xảy ra chuyện này, chúng tôi cũng sợ hãi như anh mà thôi.”
Sinh vật khẽ nghiêng đầu, môi run lên, từ cổ họng phát ra âm thanh khàn đục đứt quãng.
Sinh vật phát ra tiếng: “Đừng… bỏ tôi…”
Câu nói ấy vang lên méo mó nhưng đủ rõ để khiến Minh đông cứng, ký ức đêm sương mù năm ấy tràn về nguyên vẹn, bàn tay dính máu quờ quạng nắm lấy ống quần, ánh mắt cầu khẩn tuyệt vọng. Minh bò lùi lại, nước mắt trào ra lúc nào không hay.