Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

Tang Lộc thật sự cảm thấy vận may của mình siêu tốt. Không có sếp hãm, chẳng có đồng nghiệp khó chiều.

Giấc mơ của cô vô cùng giản dị, đó là bình an, khỏe mạnh và phát tài.

Trước mắt, hình như chỉ cần cẩn thận lên kế hoạch, tránh dấn thân vào con đường vạn người ghét, sống hòa thuận với anh chàng mặt lạnh kia là ước mơ cuộc đời xem như đã hoàn thành một nửa rồi ấy chứ.

___

Tại tòa nhà Tập đoàn Phong Thị.

Khác hẳn với bầu không khí nhộn nhịp bên phía đài truyền hình.

Chín giờ rưỡi, trưởng các bộ phận đúng giờ báo cáo tiến độ dự án với tổng giám đốc.

Kim phút vừa chỉ đúng 11 giờ, trợ lý Đặc Phương gõ cửa phòng làm việc tổng giám đốc, sau đó đặt lịch trình tiếp khách buổi chiều ngay ngắn lên bàn.

Toàn bộ nhân viên Tập đoàn Phong Thị dưới sự quản lý của người đàn ông chuẩn xác như một bộ máy tinh vi tên Phong Nghiễn, công việc diễn ra nhịp nhàng trật tự, không ai dám để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ.
Ba năm trước, Phong Nghiễn chính thức tiếp quản tập đoàn. Ban đầu, Hội đồng quản trị vẫn còn râm ran những tiếng nghi ngờ, đến khi thấy anh dẫn dắt công ty liên tục mở rộng bản đồ kinh doanh, thâu tóm các doanh nghiệp đối thủ, những tiếng xầm xì nghi ngại mới dần tan biến.

Thần thái của người đàn ông ở trung tâm quyền lực ấy lúc nào cũng nghiêm nghị trầm tĩnh, giống như với tư cách là người chèo lái Phong Thị, anh bắt buộc phải luôn lý trí, luôn đúng đắn thì mới không bị người đời gièm pha, không để ai bắt bẻ được thói hư tật xấu nào.

Anh là một người câm, khiến gia tộc xấu hổ. Vậy thì anh chỉ có thể không ngừng nỗ lực, trở thành tấm bình phong che đậy cho gia tộc, khiến người khác phải câm nín.

Và anh quả thực đã làm được.

Dã tâm và thủ đoạn của anh đều phô ra rõ ràng, để bất kỳ ai khi nhắc đến Phong Nghiễn, thay vì thốt lên “tiếc là một kẻ câm”, họ sẽ cảm thán trước tiên rằng anh đúnh là một nhân vật đáng gờm.
___

Buổi trưa.

Quan Thi Tình tranh thủ lúc đi vào phòng trà nước, lén lút liếc về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.

Hôm qua Tang Lộc có nhắc tới việc Phong tổng đã về Kinh Hải, thế nên hôm nay cô ta cố tình xịt loại nước hoa mới mua. Nhỡ đâu may mắn gặp được Phong tổng, cô ta hy vọng có thể để lại ấn tượng trong lòng anh.

Đang mải suy tính, mắt cô ta bỗng nhiên mở to.

Thấy bóng dáng cao rỏng tuấn tú của Phong Nghiễn xuất hiện ở cuối hành lang, cô ta vội nép sang một bên, cuống quýt vuốt lại gấu áo.

Phong Nghiễn bước đi khá nhanh, trợ lý Đặc Phương đi sát phía sau vừa bước nhanh vừa báo cáo công việc.

Bóng hình ấy lướt qua nhanh chóng, áp suất không khí xung quanh dường như hạ thấp xuống vài độ, tim Quan Thi Tình đập lệch mất mấy nhịp. Mãi đến khi bóng lưng anh biến mất khỏi tầm mắt, người đàn ông ấy thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái.
Quan Thi Tình có phần ủ dột.

Hễ nghĩ tới người đàn ông mà mình khó khăn lắm mới được ngó một cái, Tang Lộc lại có thể muốn gặp lúc nào là gặp lúc đó, cô ta liền thấy tức tối khó chịu vô cùng.

Dựa vào cái gì chứ? Cô ta tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, năng lực làm việc giỏi, nhan sắc cũng chẳng phải vừa, có điểm nào không bằng Tang Lộc?

Quan Thi Tình cắn chặt môi, lôi điện thoại ra.

___

Điện thoại rung lên bần bật làm Tang Lộc tỉnh giấc trưa.

Cô mở ra xem thì thấy là Quan Thi Tình gửi tin nhắn tới.

Quan Thi Tình: [Tối nay đi ăn đồ nướng với tôi không? Tôi lướt thấy một quán đánh giá tốt lắm.]

Nếu là Tang Lộc của mấy ngày trước, chắc chắn cô sẽ gật đầu cái rụp chẳng buồn suy nghĩ rồi còn ngây thơ tưởng mình đã kết giao được với cô bạn hợp cạ, vốn dĩ cô cũng rất thích ăn thịt nướng mà.

Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, rõ ràng Quan Thi Tình đang cố ý. Mỗi lần rủ cô đi chơi, mười lần thì có đến tám chín lần đúng vào lúc Phong Nghiễn đang ở Kinh Hải. Đây là cố tình không muốn cô và Phong Nghiễn có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tang Lộc sẽ không ngốc nghếch để người khác xỏ mũi như trước nữa, thế là cô nhắn lại:

Tang Lộc: [Tôi có hẹn mất tiêu rồi.]

Không phải giọng điệu vạch mặt gay gắt, cô muốn giữ chút lịch sự tối thiểu của người trưởng thành rồi từ từ lạnh nhạt tiến tới chấm dứt qua lại.

Ai ngờ, điện thoại lại kiên trì rung lên lần nữa.

Quan Thi Tình: [Lộc Lộc ơi, hôm nay tâm trạng tôi tệ lắm, tôi rất muốn tìm người tâm sự. Cô có thể hủy cuộc hẹn để đi với tôi được không? (icon khóc)(icon ủ rũ)]

Đang yên đang lành bị phá đám giấc ngủ đã đủ bực mình, lại còn nhìn thấy chiêu bài đánh vào lòng trắc ẩn này của Quan Thi Tình, thật sự là phiền muốn chết.

Cô chẳng buồn vòng vo nữa mà phang thẳng một chữ:

Tang Lộc: [Cút.]

Sau đó cô thoát khung chat, xóa bạn bè, thao tác dứt khoát như một dòng nước chảy rồi lại gục đầu ngủ tiếp.

Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, cái đầu tóc xoăn tự nhiên lại bật dậy như có gắn lò xò, cô ngơ ngác ngước nhìn trần nhà, ánh mắt còn ngái ngủ.

Không nhắc thì thôi, tự nhiên nhắc tới lại thấy thèm ăn thịt nướng kỳ lạ.

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong mắt cô. Cô cầm điện thoại lên, mở ứng dụng Wechat một lần nữa.

___

Tại phòng họp Tập đoàn Phong Thị.

Phong Nghiễn đang lắng nghe bộ phận bất động sản thuyết minh về quy hoạch mảnh đất mới đấu giá thì điện thoại trên bàn chợt sáng màn hình.

Anh thản nhiên liếc nhìn một cái.

Trên màn hình liên tục nảy ra năm tin nhắn mới:

Tang Lộc: [Halo halo ฅ•ᴗ•ฅ]

Tang Lộc: [Mấy giờ anh tan làm thế?]

Tang Lộc: [Cùng ăn tối nha? (Em mời)]

Tang Lộc: [Anh thấy ăn thịt nướng thế nào?]

Tang Lộc: [Chú chó lén lén thò đầu ngó.jpg]

Giọng điệu thân thiết, lắm lời, lại còn kèm theo mấy sticker động kỳ quặc khiến người đàn ông trở tay không kịp, ngây người mất một giây.