Tin nhắn vừa gửi đi, Tang Lộc đã hối hận ngay tức khắc.
Liệu có nhắn dồn dập quá không nhỉ?
Tuy Phong Nghiễn nói không chê cô lắm lời, nhưng mà vừa mới quyết định sẽ sống hòa thuận mà đã lộ nguyên hình là một đứa lắm chuyện, thế thì cũng không tốt lắm.
Bạo lực lạnh đáng ghét, nhưng bạo lực tin nhắn cũng rất khó đỡ.
Tang Lộc thầm suy tư mấy giây.
Ở đầu dây bên kia, người đàn ông với đường nét gương mặt lạnh lùng đang chằm chằm nhìn màn hình, cũng chìm vào suy tư hồi lâu, một lúc sau anh mới gõ phím trả lời.
Phía dưới, người của bộ phận bất động sản đã báo cáo xong xuôi, thấy sếp chưa cho phép rời đi nên chẳng ai dám tùy tiện cử động. Thế là cả phòng họp nín thở ngưng thần, đến thở mạnh cũng không dám.
…
Tang Lộc chỉ bộc phát ngẫu hứng chứ chẳng ôm mong chờ gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn Phong Nghiễn phản hồi, ánh mắt cô vẫn thoáng tối sầm lại.
Phong: [Hôm nay làm tăng ca.]
Ồ hố.
Bị từ chối rồi nè.
Trong chớp mắt, cô đã lấy lại tinh thần.
Không sao cả, dù gì cũng là anh chàng mặt lạnh, dễ tính hòa nhã mới là chuyện lạ đó. Chỉ cần gieo vào lòng anh hạt giống về một cô vợ cởi mở, dễ gần là đủ rồi. Còn chuyện ăn uống ấy hả, tất nhiên rủ đồng nghiệp đi cùng vẫn khoái hơn nhiều. Ăn xong còn có thể đi lượn phố shopping.
Tuyệt cú mèo!
Ban nãy vừa tự kiểm điểm lại hành vi lắm lời của mình xong, lần này Tang Lộc quyết định sẽ để cuộc trò chuyện chấm dứt từ phía cô, không nhắn thêm câu nào nữa. Tránh cho anh chàng mặt lạnh kia chịu không nổi bạo lực tin nhắn của cô.
Nghĩ tới đây, Tang Lộc tự cảm động trước sự tinh tế của chính mình.
Sao mà cô biết nghĩ cho người khác thế không biết!
…
Phong Nghiễn dán mắt vào khung chat chờ một lúc, không có tin nhắn mới nào nảy lên.
Anh cụp mắt, khóa màn hình điện thoại rồi khẽ hếch cằm về phía trợ lý Đặc Phương ở bên cạnh.
Trợ lý Đặc Phương đã theo sát bên người Phong tổng nhiều năm, nói không ngoa thì nếu trên đời này có một môn học gọi là Giải mã vi biểu cảm của Phong tổng thì chắc chắn anh ta sẽ giành điểm tuyệt đối.
Ví dụ như lúc này, ý của Phong tổng chính là cho người của bộ phận bất động sản giải tán.
Mọi người vội vàng lui ra ngoài.
Trợ lý Đặc Phương theo sau Phong tổng đi thang máy riêng trở về tầng cao nhất.
Khi cửa thang máy vang lên tiếng ting mở ra, Đặc Phương nhìn thấy Phong tổng lại lấy điện thoại ra mở màn hình, chưa đầy vài giây sau đã cất lại vào túi.
Đến cả bản thân Phong Nghiễn cũng không nhận ra lông mày mình khẽ nhíu lại một chút khó phát giác. Đó là sự bực bội vô cớ của một người đàn ông vốn luôn nắm mọi thứ trong tầm tay khi bị dự đoán sai lệch.
Đặc Phương bắt trọn vi biểu cảm này của sếp, lập tức xốc lại mười hai phần công lực, đảo mắt nhìn quanh xem chỗ nào làm Phong tổng không vừa mắt mà chau mày.
Chợt, một luồng hương thơm nồng nặc xộc vào mũi.
Phong tổng vốn ghét những mùi hương quá đậm, trong phòng làm việc và trong xe chưa từng đặt các loại sáp thơm hay tinh dầu.
Rốt cuộc là kẻ nào mù mắt mà lại xịt thứ nước hoa nồng nặc thế này?
Nương theo hướng mùi hương, Đặc Phương sầm mặt nhìn sang, thấy ở cửa phòng thư ký có một nữ nhân viên đang đăm đăm nhìn theo bóng lưng Phong tổng, chạm phải ánh mắt anh ta thì hoảng hốt dời đi chỗ khác.
Buổi tối trước khi tan làm, Đặc Phương đích thân sang phòng thư ký một chuyến, nghiêm nghị nhắc nhở: “Phòng thư ký và phòng làm việc của Phong tổng nằm cùng một tầng là để nâng cao hiệu suất công việc chứ không phải để các cô cậu nhòm ngó dòm ngó sếp. Hãy làm tốt phần việc của mình đi.”
“Nói thêm nữa, chú ý từ nay về sau đi làm đừng xịt nước hoa. Phong tổng không thích trong khu vực làm việc có mùi hương quá đậm.”
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng ánh mắt đổ dồn về phía Quan Thi Tình đang ngồi ở góc phòng.
Quan Thi Tình ngượng chín mặt, xấu hổ cúi gầm đầu.
___
Buổi chiều Tang Lộc hỏi một lượt các đồng nghiệp, nhưng xui xẻo làm sao, tối cuối tuần ai nấy đều có hẹn riêng.
Cuối cùng sau khi tan làm, cô một mình tới quán đồ nướng.
Cô vốn thích sự náo nhiệt, tụ tập bạn bè, nhưng cho dù chỉ có một mình, cô vẫn có thể tự vui vẻ tận hưởng.
Cái nghề trợ lý biên tập này thường xuyên bận rộn tới mức quên ăn quên ngủ, tự giải quyết bữa ăn một mình đã là chuyện như cơm bữa.
Đến giờ ăn tối, quán đồ nướng khá đông khách. Tang Lộc chọn một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống, cô đột nhiên bị ai đó gọi giật ngược: “Ôi, Tang Lộc? Sao em lại đi ăn đồ nướng một mình thế này?”
Nương theo tiếng gọi ngoảnh lại nhìn, cô thấy cô chị họ Trang Hiểu đang khoác tay một người đàn ông, hớn hở đi về phía mình.
Tim Tang Lộc giật thót một cái.
Thôi xong.
Cô cực kỳ ghét bà chị họ xa Trang Hiểu này.
Trớ trêu thay, gia đình Trang Hiểu lại sống cùng khu chung cư với ba mẹ cô, dăm thì mười họa cứ mò sang nhà ba mẹ cô, danh nghĩa là họ hàng thăm nom qua lại nhưng thực chất là tới ăn chực.
Hồi nghỉ Tết về nhà, Tang Lộc từng nghe mẹ nhắc qua rằng hình như chị họ mới quen người yêu mới.
Xem ra chính là vị trước mắt này rồi, trông chừng tầm bốn mươi tuổi, mái tóc ẩn hiện nguy cơ hói giữa đỉnh đầu.