Đến nội dung chính

Chương 5

admin 973 Chữ Cài Đặt

Màn đêm buông xuống, phòng ngủ chìm trong sự tĩnh lặng.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, là Phong Nghiễn đang tắm.

Tang Lộc ngồi ở đầu giường, đăm chiêu suy nghĩ.

Cô tự thấy hôm nay mình thể hiện quá cừ, mối quan hệ với Phong Nghiễn đã tiến triển thêm một bước dài, tất cả là nhờ vào tinh thần không ngại hỏi han của cô.

Nhưng vẫn chưa thể mừng rỡ quá sớm, phải chuẩn bị trước phòng khi bất trắc.

Cô lôi một cuốn sổ tay mới tinh ra, viết xuống từng chữ nắn nót.

[Ghi nhớ kỹ: Phải tạo dựng mối quan hệ thật tốt với Phong Nghiễn!]

Đến lúc nào đó bị cốt truyện khống chế lần nữa, biết đâu nhìn thấy cuốn sổ tay này, cô có thể tỉnh táo trở lại.

Tin tốt là Phong Nghiễn bảo không thấy cô phiền. Đây chính là tín hiệu thân thiện, nghĩa là anh không hề bài xích.
Cô dự định sẽ thừa thắng xông lên, khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tự nhiên và hòa hợp hơn một chút.

Trong phòng tắm, tiếng nước róc rách bỗng dừng lại.

Tang Lộc thu dọn sổ tay với tốc độ ánh sáng rồi chui tọt vào trong chăn.

Kết hôn ba tháng nay, tuy hai người ngủ chung một giường nhưng nước sông không phạm nước giếng. Ban đầu cô còn chưa quen lắm, sau lại phát hiện Phong Nghiễn khi ngủ hầu như chẳng hề cựa quậy, yên lặng tới mức gần như không tồn tại. Dần dần cô cũng quên luôn cảm giác không quen đó.

Tang Lộc quyết định sáng mai sẽ dậy sớm hơn một chút, tận dụng chút thời gian ít ỏi buổi sáng để kéo gần khoảng cách với Phong Nghiễn.

Cô quấn chặt chăn lại, khép mắt ngủ với nụ cười tràn đầy quyết tâm.

___

Sáng hôm sau.

Tang Lộc thức dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng.
Vừa dụi mắt, cô đã thấy người đàn ông bận bộ vest chỉn chu đang đứng nghiêng mình về phía cô, cúi đầu gài dây đồng hồ đeo tay. Gài xong đồng hồ, anh liền sải bước đi về phía cửa phòng ngủ.

Tang Lộc bật người ngồi dậy như cá chép hóa rồng.

Phong Nghiễn nghe thấy tiếng động bèn ngoảnh đầu lại, thế là ánh mắt hai người chạm nhau.

Tóc Tang Lộc vốn xoăn tự nhiên, ngủ cả đêm xong liền xù lên như bờm quạ. Cô cào cào mái tóc bù xù, đang định cất lời chào:

“Xin chào, buổi sáng tốt…”

Cạch!

Cửa đóng lại rồi?

Phong Nghiễn xoay người rời đi, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng chẳng buồn cho cô.

Cứ thế đi luôn rồi?

Tang Lộc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lại vò đầu bứt tai: “Á á á đáng ghét thật chứ, thế mà vẫn bị trễ.”

Bên ngoài cửa, Phong Nghiễn còn chưa đi xa. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, bước chân anh hơi khựng lại. Đôi mắt đen thẳm của anh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng sự nghi hoặc ấy chẳng đọng lại được bao lâu.
Ngay giây sau, anh thản nhiên cụp mắt, tiếp tục sải bước đôi chân dài.

…

Dù không thành công tận dụng thời gian buổi sáng để kéo gần quan hệ, nhưng nghĩ lại thì ý thức tự chủ của cô vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ cần không bị tước đoạt ý thức thì cô vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

Đây cũng xem như là một tin tốt lành.

Nghĩ vậy, Tang Lộc liền vui vẻ rời giường, thay quần áo rồi đi làm.

Cô làm trợ lý biên tập ở đài truyền hình, công việc hằng ngày khá vụn vặt. Khi thì theo các biên tập viên đàn anh đàn chị ra ngoài phỏng vấn, tham dự hội nghị báo chí, khi thì hướng dẫn nghệ sĩ tổng duyệt di chuyển trên sân khấu. Những hôm không phải ra ngoài, cô lại ngồi lỳ ở đài viết bản kế hoạch chương trình, sắp xếp tư liệu.

Hôm nay không phải ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới tầng đài truyền hình, cô tiện đường ghé mua một chiếc cơm nắm làm bữa sáng.

Cửa hàng tiện lợi có chương trình khuyến mãi vào thứ sáu, mua cơm nắm hoặc bánh mì sandwich sẽ được tặng kèm đồ uống, cô liền lấy một hộp sữa chua ngày sản xuất mới nhất.

Cô vừa tới chỗ ngồi đã nghe cô đồng nghiệp Dư Tiểu Khả gào lên thảm thiết: “Tang Lộc, cô lại ăn mỗi cơm nắm thôi à? Đã gầy thế rồi còn ăn ít, thế này thì bảo hội mũm mĩm như tôi sống sao nổi? Tôi quyết đấu tới cùng với mấy đứa mỹ nhân các cô á á á.”

Nói rồi cô ấy ném tọt một gói hạt ngũ cốc vào lòng Tang Lộc: “Ăn đi, ăn giùm tôi.”

Tang Lộc đón lấy gọn hơ, mỉm cười nhận lấy tấm lòng: “Cảm ơn đã tiếp tế nha.”

Chị đồng nghiệp ngồi ở góc đối diện đang nấu trà, nghe thấy vậy liền lên tiếng gọi: “Mỹ nhân nhỏ ơi, mau qua đây, chị mới nấu xong ấm trà ngũ hồng bổ khí huyết này, qua làm một ly đi.”

Từ nhỏ đến lớn, lời khen Tang Lộc nhận được nhiều nhất chính là “mỹ nhân nhỏ”. Gương mặt của cô rực rỡ như hoa đào nhưng lại không hề mang nét sắc sảo gây khó chịu. Môi hồng da trắng, vẻ mặt cô lúc nào cũng rạng rỡ hân hoan, tràn đầy sức sống khiến người đối diện nhìn vào là thấy dễ chịu. Thế nên dù đi đến đâu, cô cũng rất được lòng mọi người.

Không khí văn phòng hòa thuận, lương bổng ổn định, tuy lúc bận thì ngập đầu ngập cổ nhưng lại cực kỳ tràn đầy năng lượng.