Trong phòng khách, sắc mặt Phong Nghiễn lạnh tanh.
Anh im lặng một lúc lâu, lông mày hơi nhíu lại, sau đó rút từ trong túi áo khoác ra một cuốn sổ da cừu nhỏ.
Vì không thể nói chuyện, mỗi khi gặp tình huống cần giao tiếp, anh đều viết chữ. Việc mang theo sổ tay và bút máy bên người đã trở thành thói quen từ lâu.
Anh thong thả xoay nắp bút, mũi bút chạm vào mặt giấy, vang lên tiếng sột soạt.
Một lúc sau, cuốn sổ da cừu được đặt lên mặt bàn, xoay ngược về phía Tang Lộc.
Tang Lộc nhìn thoáng qua rồi ngẩn người.
Trên mặt giấy là một chữ được viết bằng nét bút mạnh mẽ và dứt khoát.
[Ừ]
Tang Lộc: “…”
Cô nói nhiều như thế, cứ tưởng thế nào Phong Nghiễn cũng phải trả lời thêm vài câu, không ngờ anh lại tiếc chữ như vàng thế này, trả lời đúng duy nhất một chữ, đến cả dấu câu cũng tiết kiệm luôn.
Đứa nào bảo tổng tài đến cả tiếng ho cũng phải kèm theo dấu chấm hả? Bước ra đây chịu đòn mau!
Tang Lộc thầm cà khịa trong lòng, nhưng khi thốt ra ngoài miệng lại thành một câu khác: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Xin lỗi.
Hai chữ này, Phong Nghiễn đã nghe đến mức quá quen thuộc.
Trong các cuộc họp ở công ty hay khi nhân viên báo cáo, đôi khi anh chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, đối phương đã vô duyên vô cớ thốt lên “xin lỗi Phong tổng”, kết hợp với nét mặt lúng túng, hàm ý lại càng như muốn nói rằng xin lỗi, tôi quên mất anh là một người câm, không nên nhiều lời trước mặt anh thế này.
Ánh mắt sâu thẳm của Phong Nghiễn lướt qua một lượt trên gương mặt Tang Lộc.
Tang Lộc đón nhận ánh mắt tuy không hẳn là áp đảo nhưng tuyệt đối chẳng lấy làm dịu dàng ấy, thẳng thắn nhìn lại rồi tiếp tục nói hết câu: “Câu hỏi của em hơi nhảm nhí thật, nhưng ngoài từ ừ ra thì hình như anh đúng là chẳng có gì để viết thêm, khà khà.” Cô cong mắt cười.
Như vừa nảy ra một ý hay, cô nói: “Hay là thế này nhé, em nói, anh nghe, anh thích trả lời câu nào thì viết câu đó ra, được không?”
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao chữ của anh viết đẹp thế chứ? Làm người ta ghen tị chết mất.”
“Hồi tiểu học em cũng từng luyện chữ nét cứng đấy, nhưng mới học được đúng một tháng đã đi từ nhập môn thẳng tới bỏ cuộc.”
“Biết thế ngày xưa em học hành tử tế rồi, haizz.”
“Anh từng luyện chữ đúng không?”
“Ơ, câu này không tính là câu hỏi đầu tiên đâu nha, ha ha ha.”
Vì tinh thần đã thả lỏng nên bản tính lắm lời của Tang Lộc lại bộc phát toàn bộ.
Chỉ xoay quanh đúng một chữ “ừ” của anh, cô đã nói thoăn thoắt một tràng dài.
Mỗi khi cô thốt ra một câu, nét mặt thím Trương và thím Lý trong bếp lại nghiêm trọng thêm một phần. Họ quá rõ tính nết của Phong tổng, chưa một ai dám ríu rít lắm lời trước mặt anh như vậy cả.
Gương mặt Phong Nghiễn vẫn chẳng chút gợn sóng nào, anh thản nhiên lắng nghe, sau đó thong thả cầm lại cây bút.
Hành động hôm nay của Tang Lộc rất bất thường, nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, đã là thắc mắc của cô về anh thì anh đành trả lời vậy.
[Đúng vậy, từng luyện một thời gian]
Tang Lộc ghé đầu lại xem, không khỏi cảm thán: “Đúng là phải luyện tập bài bản thì mới viết ra nét bút sắc sảo thế này, quả nhiên giáo viên lớp năng khiếu hồi tiểu học không gạt em.”
Phong Nghiễn: “…”
Đến câu hỏi thứ hai, Tang Lộc cân nhắc một chút rồi lên tiếng: “Một tháng anh ở lại Kinh Hải được mấy ngày vậy?”
Để tránh hiểu lầm không đáng có, cô vội bổ sung thêm: “Mở ngoặc, em không có ý kiểm tra lịch trình của anh đâu nha, đóng ngoặc, chỉ là tò mò thôi.”
Bàn tay đang cầm bút của người đàn ông hơi khựng lại.
Khái niệm và cách nói chuyện lạ lẫm thốt ra từ miệng Tang Lộc khiến anh cảm thấy có phần xa lạ.
Anh tựa vào lưng ghế, mũi bút lại vang lên tiếng sột soạt.
[Dạo này không đi công tác]
Trong lúc người đối diện cúi mắt viết chữ, Tang Lộc không kìm được mà lén quan sát anh.
Hàng lông mi người đàn ông rủ xuống che bớt đôi mắt, đường viền hàm dưới rõ ràng và dứt khoát. Tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, lộ ra cổ tay gầy guộc trắng trẻo. Bàn tay cầm bút với những ngón tay thon dài, gân xanh hơi gồ lên, toát ra một sức hút khó nói.
Cô vốn là một đứa mê nhan sắc lẫn mê bàn tay hạng nặng. Phải công nhận rằng, xét về ngoại hình lẫn khí chất, Phong Nghiễn thực sự hoàn hảo không chỗ chê.
Đường nét lông mày thanh tú nhưng lại ẩn chứa sự ngông nghênh, một gương mặt mang tính công kích rất cao, nhưng chính sự im lặng lại làm dịu đi nét ngông ấy, lúc ẩn lúc hiện, ngược lại còn tăng thêm phần nội liễm và bí ẩn.
Tang Lộc không khỏi suy ngẫm, nếu Phong Nghiễn không phải là người câm thì anh sẽ còn tỏa sáng đến mức nào nữa đây?
Dường như nhận ra ánh mắt không hề giấu giếm của cô, Tang Lộc thấy anh hơi nhíu mày, cô đoán chắc là anh đang chán chường vì cô lắm chuyện quá, thế nên cô đành nói ra thắc mắc cuối cùng: “Câu hỏi cuối cùng nè…”
Phong Nghiễn thản nhiên ngước mắt nhìn cô, biểu cảm như muốn bảo cô nói đi.
“Tính em vốn khá lắm lời, hồi học cấp hai còn từng vì liên tục ngồi buôn chuyện với bạn cùng bàn mà bị giáo viên chỉ đích danh phạt đứng nữa cơ, nhưng những gì muốn nói mà cứ nghẹn lại không nói thành lời thì khó chịu lắm.” Tang Lộc thành thật bộc bạch: “Ừm… thật ra thì… em nói nhiều như thế này, anh có thấy… phiền không?”
Có.
Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Phong Nghiễn.
Theo những gì anh tự hiểu về bản thân, nếu cô cứ tiếp tục luyên thuyên thế này thì không quá năm phút nữa, sự kiên nhẫn của anh sẽ cạn sạch.
Tang Lộc nhìn chằm chằm người đối diện bằng đôi mắt long lanh, chờ đợi câu trả lời.
Phong Nghiễn nhìn cô một cái rồi lại nhìn xuống cuốn sổ da cừu.
Khi ánh mắt anh dời sang, Tang Lộc vô thức thẳng lưng lên, muốn cố gắng để lại một ấn tượng thật tốt. Dáng vẻ ấy thu vào mắt người đàn ông, vô tình lại toát ra một nét tội nghiệp đáng thương.
Phong Nghiễn ngẩn ra mất nửa giây rồi từ từ thu hồi ánh mắt.
Anh lạnh lùng và cũng đầy dối lòng, đặt bút viết xuống hai chữ:
[Bình thường]