Đến nội dung chính

Chương 7

admin 489 Chữ Cài Đặt

Anh đã dùng quyền lực của mình để thúc đẩy cuộc hôn nhân này, không phải vì hiếu thảo, mà vì anh cần một lý do chính đáng để đưa “con mồi” này vào lồng của mình, để anh có thể danh chính ngôn thuận bẻ gãy đôi cánh giả tạo kia.

–

Tiếng xì xào vang lên khắp hành lang khi Khương Tùy Ninh bước đi.

“Nhìn xem, cô ta là con gái của bà bảo mẫu đấy.”

“Nghe nói mẹ nó dùng bùa chú để quyến rũ ông Tạ…”

Khương Tùy Ninh cúi thấp đầu, nắm chặt quai cặp sách, đôi vai khẽ run rẩy.

Nhưng ngay khi một nhóm nữ sinh định tiến lại gần để gây khó dễ, một bóng hình cao lớn, thanh cao xuất hiện phía sau cô.

Tạ Kính Từ bước tới với tư cách Hội trưởng Hội học sinh.

Bộ đồng phục chỉnh tề, huy hiệu vàng sáng bóng trên ngực áo cùng khí chất thoát tục khiến đám đông lập tức im bặt.

“Có chuyện gì sao?”
Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ấm áp nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến ai nấy đều rùng mình.

“Dạ… không có gì ạ, Hội trưởng.” Đám nữ sinh tản ra như ong vỡ tổ.

Tạ Kính Từ quay sang nhìn Khương Tùy Ninh, anh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô trước mặt bao nhiêu người: “Đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em.”

Sự công khai bảo vệ này giống như một gáo nước lạnh tạt vào những kẻ đang định bắt nạt cô nhưng đối với Khương Tùy Ninh, nó còn đáng sợ hơn vạn lần sự bắt nạt kia.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh nhưng trong lòng lại thấy lạnh lẽo vô cùng.

Anh đang “đánh dấu lãnh thổ.”

Anh đang cho cả thế giới biết rằng cô là của anh và bất cứ ai muốn chạm vào cô đều phải bước qua xác anh.

Sau giờ tan học, Khương Tùy Ninh nhận được một tin nhắn ngắn gọn: “Phòng thiết bị tầng 4. Ngay bây giờ.”
Khi cô bước vào căn phòng tối tăm, nồng mùi dầu máy và bụi bặm, cánh cửa phía sau lập tức bị khóa chặt.

Tạ Kính Từ đứng đó, dựa lưng vào chiếc tủ sắt, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ nhỏ hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt xanh xám đầy dục vọng chiếm hữu.

Anh không nói một lời, chỉ tháo chiếc cà vạt của mình ra, ném xuống đất.

“Lại đây.”

Anh ra lệnh, giọng khàn đặc.

Khương Tùy Ninh run rẩy tiến lại gần.

Tạ Kính Từ nắm lấy eo cô, kéo mạnh cô vào lòng mình, ép cô phải đối diện với sự cuồng nhiệt đang cháy bỏng trong mắt anh.

“Thắt lại cho anh.”

Anh thì thầm, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy cô, ép cô phải ngước nhìn mình.