Khương Tùy Ninh run rẩy cầm lấy chiếc cà vạt mới trên bàn.
Những ngón tay cô chạm vào cổ áo anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này.
Cô cúi đầu, cố gắng thực hiện động tác nhưng sự run rẩy khiến cô làm mãi không xong.
Tạ Kính Từ không hề mất kiên nhẫn.
Anh tận hưởng sự sợ hãi của cô.
Anh cúi xuống, ngửi mùi hương hoa nhài trên cổ cô rồi bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai cô, động tác ấy khiến Khương Tùy Ninh thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ.
“Ninh Ninh, em xem, nếu không có anh bảo vệ, đám người kia sẽ xé xác em ra đấy.”
Anh khẽ cười, bàn tay siết chặt eo cô hơn.
“Em chỉ có thể dựa dẫm vào mình anh thôi. Nhớ kỹ điều đó.”
Anh muốn cô biết rằng, sự tự do của cô chỉ là một ảo ảnh.
Anh là cứu tinh của cô trước mặt mọi người nhưng lại là ác ma giam cầm cô trong bóng tối.
Sự chiếm hữu của anh không chỉ là thể xác, mà anh muốn bẻ gãy ý chí của cô, muốn cô phải hoàn toàn lệ thuộc vào sự bảo hộ độc hại này.
Khương Tùy Ninh nấc nghẹn, chiếc cà vạt cuối cùng cũng được thắt xong nhưng cô biết, nút thắt này cũng chính là xiềng xích đang khóa chặt cuộc đời cô vào tay người đàn ông điên cuồng này.
–
Ánh đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc nhà họ Tạ tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, soi rọi lên những gương mặt trang điểm cầu kỳ và những bộ váy áo xa xỉ đang dập dìu qua lại.
Đây là buổi tiệc chính thức ra mắt bà chủ mới của gia tộc họ Tạ, một sự kiện mà giới thượng lưu Kinh Thành coi là màn kịch hài hước nhất trong năm.
Bà Khương đứng bên cạnh Tạ Hoàn, nụ cười gượng gạo nở trên môi khi phải đối mặt với những ánh nhìn khinh miệt ẩn sau lớp mặt nạ thanh cao của các vị khách quý.
Khương Tùy Ninh đứng nép sau lưng mẹ, cô diện một chiếc váy màu xanh nhạt thanh khiết, mái tóc tết lệch sang một bên, trông giống như một đóa hoa dại lạc vào giữa rừng hoa hồng rực rỡ nhưng đầy gai nhọn.
Không mất quá lâu để những thiên kim tiểu thư của các tập đoàn đối tác tìm thấy mục tiêu giải trí cho buổi tối nhàm chán này.
Một nhóm ba, bốn cô gái trẻ khoác trên mình những bộ sưu tập mới nhất của Chanel và Dior tiến lại gần Khương Tùy Ninh, trên tay họ là những ly champagne lấp lánh nhưng ánh mắt thì lại đầy nọc độc.
Họ nhìn cô từ đầu đến chân, từ mái tóc không đính kim cương đến đôi giày lụa giản đơn rồi bắt đầu bằng những lời mỉa mai sắc mỏng như dao cạo.