Ánh nắng buổi sáng tại Trường Trung học Quý tộc Saint Mary không mang lại cảm giác ấm áp, nó chỉ làm rõ thêm sự phân tầng giai cấp khắc nghiệt ẩn sau những bức tường gạch đỏ cổ điển.
Khương Tùy Ninh đứng trước gương trong nhà vệ sinh, tỉ mỉ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo đồng phục.
Mọi người nhìn vào chỉ thấy một cô gái nhỏ bé, nhút nhát, đang gánh trên vai cái mác “con riêng của bảo mẫu trèo cao.”
Nhưng trong bóng tối của buồng vệ sinh, Khương Tùy Ninh khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo không một chút gợn sóng.
Cô biết mình đang diễn và cô biết vở kịch này cần sự nhẫn nhịn.
Tuy nhiên, mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại thấy đôi mắt xanh xám của Tạ Kính Từ ở hành lang đêm qua.
Thực tế, Tạ Kính Từ đã gặp Khương Tùy Ninh từ sáu tháng trước.
Không phải trong phòng khách sang trọng của nhà họ Tạ, mà là ở phía sau vườn trường – nơi những bụi hồng gai phủ kín một góc khuất ít người qua lại.
Lúc đó, anh đang đứng trên ban công tầng ba, kẹp một điếu thuốc chưa châm trên môi, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới.
Anh thấy một nam sinh lớp dưới đang đỏ mặt, run rẩy đưa cho Khương Tùy Ninh một bức thư tình màu hồng nhạt.
Khương Tùy Ninh lúc đó vẫn là cô gái dịu dàng, cúi đầu nhận lấy với vẻ mặt bối rối, khiến nam sinh kia mừng rỡ chạy đi.
Nhưng ngay khi bóng dáng nam sinh kia biến mất sau khúc quanh, vẻ mặt nhút nhát trên mặt Khương Tùy Ninh vụt tắt như một ngọn đèn bị ngắt điện.
Anh đã nhìn thấy cô, với đôi bàn tay thon dài xinh đẹp, thản nhiên xé vụn bức thư tình đó thành hàng trăm mảnh nhỏ.
Chưa dừng lại ở đó, cô ném chúng xuống đất, dùng gót giày cao cổ dẫm lên, nghiền nát những mảnh giấy vào bùn đất với một sự lạnh lùng tột độ.
Sau đó, cô rút từ trong túi ra một tờ khăn giấy khử trùng, lau từng ngón tay một cách chậm rãi, kỹ lưỡng như thể vừa chạm vào một thứ rác rưởi bẩn thỉu.
Vẻ mặt khinh bỉ, đôi mắt sắc lẹm và sự tàn nhẫn lộ ra dưới lớp vỏ thiên thần ấy đã khiến máu trong người Tạ Kính Từ sôi sùng sục.
Một sự kích thích điên rồ trỗi dậy trong lồng ngực anh.
Một vị thánh nhân giả tạo đã gặp được một ác nữ giả danh.
Anh nhận ra, cô chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời nhàm chán của mình.
Thay vì ghê tởm, anh cảm thấy một sự hưng phấn chưa từng có.
Đó là lý do tại sao, khi cha anh do dự về việc tái hôn với bà bảo mẫu, Tạ Kính Từ đã là người âm thầm đặt một bản báo cáo sức khỏe giả của ông nội lên bàn làm việc của cha, ám thị rằng ông cụ cần sự chăm sóc của bà Khương nhất.