Đến nội dung chính

Chương 5

admin 507 Chữ Cài Đặt

Tạ Kính Từ đứng đó, lưng tựa vào bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Anh không còn vẻ thanh cao, tao nhã như trên bàn ăn.

Chiếc sơ mi đen mở rộng hai cúc trên, đôi tay dài nhợt nhạt kẹp lấy điếu thuốc, làn khói trắng mờ ảo che khuất một phần gương mặt anh.

Khương Tùy Ninh định quay đầu bỏ chạy nhưng giọng nói của anh đã vang lên, thấp và khàn đặc, giống như tiếng lưỡi dao cứa vào mặt kính.

“Khát nước sao, em gái?”

Cô đứng chôn chân tại chỗ.

Tạ Kính Từ chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.

Ánh đèn tường vàng vọt rọi lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt xanh xám đang nhìn cô đầy xâm lược.

Không còn là “vị thánh nhân” bao dung, lúc này anh hiện nguyên hình là một kẻ điên cuồng đang săn đuổi con mồi của mình.

Anh tiến sát lại gần, khoảng cách gần đến mức Tùy Ninh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh cúi xuống, ghé sát vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa nhài thanh khiết vẫn còn vương vấn.

“Mùi hương này, thật sự rất đánh lừa khứu giác.”

Anh khẽ thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô.

Bàn tay anh đột ngột nâng một lọn tóc của cô lên, quấn quanh ngón tay nhợt nhạt của mình.

Khương Tùy Ninh run rẩy, đôi mắt ngập nước nhìn anh như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

“Anh, anh trai, anh nói gì vậy? Em không hiểu.”

Tạ Kính Từ khẽ bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong hành lang vắng.

Anh buông lọn tóc ra, ngón tay cái thô bạo miết lên gò má trắng sứ của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của mình.

“Em diễn giỏi lắm, Ninh Ninh. Sự nhút nhát này, nụ cười này, cả tiếng gọi anh trai kia nữa, tất cả đều rất hoàn hảo. Em lừa được cha anh, lừa được mẹ em.”
Anh dừng lại, cúi thấp hơn, môi gần như chạm vào cánh môi đang run rẩy của cô, giọng nói hạ xuống mức thấp nhất, chứa đựng một sự đe dọa điên cuồng: “Nhưng đừng lừa cả anh. Vì anh mới chính là kẻ viết ra kịch bản này cho em diễn.”

Nói xong, anh thổi một ngụm khói thuốc vào mặt cô, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân như đang lột trần mọi mưu tính bẩn thỉu trong lòng cô.

Khương Tùy Ninh chết lặng.

Lớp vỏ bọc của cô bị anh xé toạc chỉ trong một hơi thở.

Cô nhìn thấy trong đôi mắt anh không phải là sự ghê tởm, mà là một sự hưng phấn tột độ – một loại khao khát muốn được cùng cô chìm xuống địa ngục.

Tạ Kính Từ quay người đi, để lại mình cô đứng đó giữa hành lang tối, hơi lạnh thấm vào da thịt.