Bà chưa bao giờ dám mơ rằng con trai của người vợ trước – một thiên tài kiêu ngạo như Tạ Kính Từ lại có thể đối xử tử tế với một người vốn là bảo mẫu như bà.
“Cảm ơn, cảm ơn thiếu gia. Tôi thật sự không biết nói gì hơn.” Bà Khương nghẹn ngào.
Khương Tùy Ninh ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi, đôi mắt dán chặt vào đĩa salad của mình.
Trong lòng cô dâng lên một sự ghê tởm lạnh lẽo.
Cô biết rõ, những kẻ càng hoàn hảo trên bề mặt thì bên trong càng thối rữa.
Sự tử tế của Tạ Kính Từ giống như một lớp đường bọc ngoài một viên thuốc độc.
“Ninh Ninh, sao em không ăn? Hay là em vẫn còn sợ anh?”
Tạ Kính Từ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng đặt lên người cô.
Khương Tùy Ninh giật mình, cô khẽ ngước lên, đôi mắt nai tơ ngập ngừng chạm vào ánh nhìn của anh.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại rồi thốt ra một tiếng gọi mà cô đã tập luyện cả ngàn lần trong đầu: “Không ạ, chào, chào anh trai. Em chỉ là chưa quen lắm.”
Tạ Kính Từ mỉm cười.
Đó là một nụ cười ấm áp như gió xuân, làm bừng sáng cả gương mặt lạnh lẽo của anh.
Anh gật đầu nhẹ nhàng, vẻ mặt bao dung đến cực hạn khiến ông Tạ Hoàn ngồi bên cạnh cũng phải mỉm cười hài lòng.
Nhưng chỉ có Khương Tùy Ninh, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, mới cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra từng đầu ngón tay đang nắm chặt chiếc dĩa bạc.
Anh đang cười nhưng đôi mắt xanh xám kia không hề có một chút nhiệt độ nào.
Nó giống như một hồ nước đóng băng, chỉ đang phản chiếu lại sự giả tạo của chính cô.
–
Đêm muộn ở biệt thự họ Tạ mang một vẻ tĩnh mịch đáng sợ.
Những hành lang dài hun hút chỉ được thắp sáng bởi những chiếc đèn tường mờ ảo, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn.
Tùy Ninh nằm trên chiếc giường rộng lớn ở phòng khách nhưng giấc ngủ không đến.
Sự ngột ngạt của căn nhà này bóp nghẹt lấy cô.
Khương Tùy Ninh ngồi dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng lụa mỏng manh, bước chân trần xuống sàn thảm mềm mại.
Cô cần nước để xoa dịu cái cổ họng đang khô khốc vì lo âu.
Khi đi ngang qua hành lang tối dẫn về phía thư phòng, Khương Tùy Ninh bỗng khựng lại.
Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc trộn lẫn với một mùi hương nồng đậm, gắt hơn ban chiều ập vào khứu giác.
Mùi thuốc lá.
Trong bóng tối của góc hành lang, một đốm lửa đỏ lập lòe như mắt của một con quái vật.