Tạ Kính Từ không buông tay, ngón cái của anh khẽ miết lên làn môi dưới của cô, một hành động vừa mang tính sỉ nhục vừa đầy ám muội.
Anh cúi thấp người, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực đối lập hoàn toàn với làn da lạnh ngắt:
“Váy trắng rất hợp với em. Nhưng đừng để nó bẩn, vì ở đây, nếu bẩn rồi sẽ không ai giặt cho em đâu.”
Nói xong, anh buông tay, thản nhiên lấy khăn giấy ra lau từng ngón tay vừa chạm vào cô như thể vừa chạm vào một thứ gì đó không sạch sẽ.
Hành động đó lọt vào mắt Tạ Hoàn và bà Khương nhưng họ chỉ nghĩ rằng anh là người ưa sạch sẽ đến cực đoan.
Chỉ có Khương Tùy Ninh biết, cái nhếch môi thoáng qua của anh lúc đó nghĩa là gì.
Anh không phải thánh nhân.
Anh là ác quỷ đang háo hức chờ đợi để lột bỏ lớp da trắng khiết này của cô.
Khương Tùy Ninh cúi đầu thấp hơn nữa, che đi tia sáng sắc lạnh vụt qua trong mắt.
Cô và anh, ai là thợ săn, ai là con mồi, cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu.
–
Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê trong phòng ăn nhà họ Tạ rực rỡ đến mức chói mắt, nó hắt lên những bộ đồ ăn bằng bạc và sứ xương tinh xảo, tạo nên một vẻ xa hoa đầy áp lực.
Bữa cơm gia đình đầu tiên không có tiếng cười nói, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ khẽ khàng như tiếng kim đồng hồ điểm nhịp cho một vở kịch đang chuẩn bị lên màn.
Tạ Kính Từ ngồi ở vị trí đối diện với Khương Tùy Ninh.
Dưới ánh nến lung linh, gương mặt anh càng thêm phần thoát tục.
Làn da trắng sứ gần như trong suốt dưới ánh đèn, đôi mắt xanh xám thâm trầm ẩn hiện sau hàng mi dài.
Anh ngồi đó, thẳng lưng, cử chỉ ăn chậm rãi và chuẩn xác đến từng milimet, giống như một vị thánh nhân đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo thanh cao.
Bà Khương ngồi cạnh Tạ Hoàn, tay bà run rẩy cầm chiếc ly vang đỏ, ánh mắt đầy vẻ thấp thỏm.
Nhưng ngay khi Tạ Kính Từ đặt dao xuống, khẽ ngẩng đầu và mỉm cười, bầu không khí dường như giãn ra.
“Dì Khương, thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị của dì không? Nếu không, dì cứ dặn đầu bếp đổi sang thực đơn khác. Từ nay về sau, nơi này là nhà của dì.”
Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo sự lịch sự và bao dung đến mức hoàn hảo.
Tiếng “dì” thốt ra từ miệng anh tự nhiên như thể anh đã thực sự chấp nhận người phụ nữ này.
Bà Khương sững người, đôi mắt bà nhanh chóng đỏ hoe, những giọt nước mắt của sự cảm động suýt chút nữa rơi vào ly rượu.