Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt của ngày mưa tan len qua rèm cửa, soi rọi căn phòng sang trọng. Khi Thẩm Anh Tâm tỉnh dậy, vị trí trên sofa đã trống rỗng. Trên chiếc bàn trà nhỏ có đặt một bộ quần áo mới phẳng phiu và một túi giấy từ một tiệm bánh danh tiếng. Kèm theo đó là một tờ giấy nhớ với nét chữ cứng cáp, dứt khoát: [Ăn sáng đi. 8 giờ xe sẽ đưa em đến trường. Đừng để tôi phải đến tận nơi lôi em về.]
Cô bước xuống giường, đôi chân cảm thấy run rẩy sau một đêm dài căng thẳng. Cô nhìn bộ quần áo, đó là một chiếc váy dài quá gối màu xanh nhạt, kín đáo và thanh lịch, đúng gu thẩm mỹ mà cô hằng ưa thích. Lục Thiên Kình hiểu cô, hiểu đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi. Hắn không chỉ theo dõi mà còn đang cố gắng xâm nhập vào từng tế bào trong cuộc sống của cô.
Đúng 8 giờ, một chiếc xe đen bóng loáng đã chờ sẵn ở cổng đại sảnh. Người lái xe cung kính mở cửa cho cô, nhưng khi bước vào trong, cô phát hiện Lục Thiên Kình đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau. Hắn đang tập trung vào xấp tài liệu trên tay, không thèm ngẩng đầu lên.
Thẩm Anh Tâm ngồi xuống góc xa nhất có thể, cố gắng thu mình lại. Chiếc xe lăn bánh êm ru qua con đường trải nhựa dài dằng dặc dẫn ra khỏi khu biệt thự biệt lập.
“Hôm nay là buổi nộp đồ án quan trọng đúng không?” Hắn đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời trang giấy.
“Làm sao anh biết?” Cô thốt lên, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
Lục Thiên Kình đóng tập tài liệu lại, quay sang nhìn cô. Ánh nắng ban mai soi rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, làm dịu đi phần nào vẻ hung bạo đêm qua.
“Tôi đã nói rồi, mọi thứ thuộc về em tôi đều biết. Khoa Kiến trúc trường Đại học S, lớp K20, giảng viên hướng dẫn là Giáo sư Trần. Bản vẽ của em lấy ý tưởng từ sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Một ý tưởng hay, nhưng quá ngây thơ. Cuộc đời không chỉ có trắng và đen để em phối màu dễ dàng như thế đâu.”
Thẩm Anh Tâm nghiến răng. Cô ghét cái cách hắn thọc sâu vào thế giới chuyên môn của cô với thái độ bề trên như thế: “Anh có tiền, nhưng anh không có quyền phán xét đam mê của người khác. Kiến trúc là để xây dựng, không phải để phá hủy như cách anh đang làm với gia đình tôi!”
Lục Thiên Kình nhếch môi, một nụ cười không có hơi ấm: “Phá hủy đôi khi là cách duy nhất để xây lại một thứ gì đó bền vững hơn. Nếu ba em không tham lam, nếu gia đình em không mục nát từ bên trong, thì một mình tôi làm sao có thể đánh sập nó chỉ trong một đêm? Tôi chỉ là người đẩy nhanh quá trình đó mà thôi.”