Lục Thiên Kình xoay người lại, lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt thâm trầm quan sát cô gái nhỏ bé đang cố gồng mình lên chống đối. Hắn bước lại gần, từng bước chân trần nện trên thảm không một tiếng động nhưng lại tạo ra áp lực vô hình. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một sải tay, hắn dừng lại, cúi người xuống ngang tầm mắt cô.
“Tôi đã nói rồi, ở đây em không có quyền lựa chọn. Chiếc giường này là của tôi và đêm nay em phải ở đây.” Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với mình: “Đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh hơn để dạy em thế nào là nghe lời.”
Anh Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm ấy. Cô không thấy sự yêu thương, chỉ thấy một vùng trời rực lửa của sự chiếm hữu và hận thù. Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gạt tay hắn ra, giọng nói vẫn điềm tĩnh lạ kỳ: “Lục Thiên Kình, anh có thể mua được thời gian của tôi, mua được sự hiện diện của tôi trong căn nhà này, nhưng anh không thể mua được cách tôi nghĩ về anh. Nếu muốn một cái xác không hồn, cứ việc ép buộc. Nhưng nếu anh muốn một con người, thì hãy giữ lại chút tôn trọng cuối cùng cho chính mình.”
Lục Thiên Kình khựng lại. Đã lâu lắm rồi mới có người dám nói với hắn về sự tôn trọng. Hắn nhìn vào đôi môi đang mím chặt của cô, nhìn vào vết máu khô còn vương lại do chính hắn gây ra lúc nãy. Một cảm giác tội lỗi nhen nhóm rồi nhanh chóng bị sự ích kỷ dập tắt. Hắn nốc cạn ly rượu, rồi bất ngờ quay lưng đi về phía sofa.
Lục Thiên Kình nằm xuống, gác một tay lên trán, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Ngủ trên giường đi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba. Tôi không có thói quen cưỡng ép một người phụ nữ không có phản ứng.”
Anh Tâm ngẩn người.
Cô không ngờ người đàn ông tàn nhẫn này lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô nhìn bóng lưng cao lớn của hắn đang co mình trên chiếc sofa ngắn hơn so với vóc dáng, lòng bỗng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Cô chậm rãi nằm xuống, kéo chăn che kín người nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong bóng tối.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ. Tiếng mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn, như muốn cuốn trôi đi những bí mật đen tối của thành phố S. Anh Tâm nghe thấy tiếng thở dài của hắn giữa đêm khuya, một âm thanh cô độc và vụn vỡ đến mức cô tự hỏi, liệu người đàn ông này có bao giờ thực sự hạnh phúc với khối tài sản khổng lồ và quyền lực tuyệt đối của mình hay không?