Đến nội dung chính

Chương 10

admin 525 Chữ Cài Đặt

Câu nói đó như một cái tát vào mặt Thẩm Anh Tâm. Cô biết hắn nói không sai hoàn toàn, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự tàn nhẫn đó. Cô quay mặt ra cửa sổ, không muốn tranh luận thêm với kẻ máu lạnh này.

Khi xe dừng lại trước cổng trường Đại học, một sự náo loạn nhỏ nổ ra. Những sinh viên đi ngang qua đều ngoái lại nhìn chiếc xe siêu sang và biển số độc quyền. Anh Tâm cảm thấy mặt mình nóng bừng vì hổ thẹn. Cô vội vàng mở cửa định bước xuống thì một bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay cô.

“Đợi đã.” Lục Thiên Kình nói, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.

Bên trong là một chiếc dây chuyền mảnh bằng vàng trắng với mặt đá sapphire xanh thẳm như màu mắt của biển cả. Hắn không đợi cô đồng ý, tự mình choàng sợi dây qua cổ cô. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào làn da nhạy cảm ở gáy khiến cô rùng mình.
“Đeo nó vào. Đây là vật đánh dấu. Để cho bất cứ kẻ nào có ý định tiếp cận em đều biết rằng, Thẩm Anh Tâm đã có chủ.”

“Tôi không muốn đeo thứ này!” Cô vùng vằng định tháo ra.

Lục Thiên Kình siết chặt vai cô, hơi thở của hắn phả vào tai cô, đầy vẻ đe dọa: “Nếu em tháo nó ra, tôi sẽ cho san bằng cái khoa Kiến trúc này ngay ngày mai. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi lần nữa, Tâm Tâm.”

Cái tên Tâm Tâm thốt ra từ miệng hắn khiến cô chết lặng. Đó là cách gọi mà chỉ những người thân thiết nhất mới được dùng. Cô nhìn vào mắt hắn, chợt thấy một thoáng gì đó giống như sự cầu khẩn ẩn sau lớp vỏ bọc độc đoán kia. Cuối cùng, cô buông tay xuống, chấp nhận để sợi dây chuyền nằm yên trên cổ mình như một chiếc xiềng xích lấp lánh.

Cô bước xuống xe, bước đi thật nhanh vào sảnh trường mà không ngoái đầu nhìn lại. Cảm thấy hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, có tò mò, có đố kỵ, cũng có cả sự khinh miệt. Thẩm Anh Tâm – cô chiêu danh giá ngày nào giờ đây lại bước ra từ xe của một đại gia khét tiếng, sự tương phản đó là miếng mồi ngon cho những lời đồn thổi.
Vừa vào đến hành lang khoa, một nhóm nữ sinh đã đứng chặn đường cô. Dẫn đầu là Lâm Giao, người luôn đứng thứ hai sau Anh Tâm trong mọi cuộc thi và cũng là người luôn tìm cách hạ bệ cô.

“Ồ, xem kìa, thủ khoa của chúng ta hôm nay đi xe đẹp quá nhỉ?” Lâm Giao cười khẩy, ánh mắt dừng lại ở chiếc dây chuyền trên cổ Thẩm Anh Tâm: “Sapphire xanh sao? Chà, cái giá để đổi lấy nó chắc không hề rẻ đâu nhỉ? Nghe nói nhà họ Thẩm vỡ nợ rồi mà, sao Anh Tâm vẫn sang chảnh thế này?”