Đến nội dung chính

Chương 18

admin 512 Chữ Cài Đặt

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng gót giày của cô va chạm với mặt đường nhựa cũ kỹ vang vọng lại từ hai bức tường rêu phong. Đột nhiên, từ phía sau, có tiếng bước chân khác. Không phải một, mà là hai.

Anh Tâm cứng người, nhịp bước của cô nhanh dần. Những kẻ phía sau cũng tăng tốc. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, bản năng của một người phụ nữ mách bảo cô rằng nguy hiểm đang cận kề. Cô siết chặt quai túi, định chạy thật nhanh về phía ánh sáng ở đầu hẻm bên kia, nhưng từ một góc tối phía trước, hai bóng đen khác bất ngờ bước ra, chặn đứng lối đi duy nhất.

Đó là hai gã thanh niên với dáng vẻ bặm trợn, tóc nhuộm vàng hoe và đôi mắt hằn lên những tia nhìn dâm đãng. Một gã cầm trên tay chai rượu dở, còn kẻ kia thì nhai kẹo cao su một cách thô lỗ.

“Này em gái, đi đâu mà vội thế? Đường hẻm này vắng, đi một mình nguy hiểm lắm, để các anh hộ tống cho.” Gã tóc vàng lên tiếng, giọng nói nhừa nhựa mùi rượu.
“Tránh ra! Tôi không có tiền đâu!” Anh Tâm cố giữ giọng bình tĩnh nhưng đôi vai cô đã bắt đầu run rẩy.

“Tiền à? Nhìn bộ dạng thế này, chắc chắn không thiếu tiền. Nhưng bọn anh bây giờ lại thèm thứ khác cơ.” Gã bên cạnh cười hô hố, tiến lại gần.

Anh Tâm quay đầu lại để chạy về lối cũ, nhưng hai kẻ đi sau đã kịp áp sát. Cô bị kẹt giữa bốn phía là những bức tường gạch và những gã đàn ông xa lạ với dã tâm hiện rõ trên mặt. Chúng dồn cô vào một hốc tường cụt, nơi những thùng rác bốc mùi và ánh sáng gần như bằng không.

“Buông tôi ra! Cứu với! Có ai không!” Cô hét lớn, nhưng tiếng hét bị nuốt chửng bởi sự im lìm của con hẻm và tiếng cười cợt của bọn chúng.

“Kêu đi! Càng kêu bọn anh càng thích!”

Một gã trên mình nồng nặc mùi thuốc lá, bước tới và bóp chặt lấy hai cổ tay cô, ghim chặt lên tường đá lạnh lẽo. Anh Tâm vùng vẫy điên cuồng, nhưng sức lực của một cô gái yếu ớt chẳng thấm tháp gì so với tên đàn ông lực lưỡng. Chiếc túi xách rơi xuống đất, bản vẽ đồ án quý giá bị giẫm đạp không thương tiếc.
“Da dẻ mịn màng thế này chắc là được chăm sóc kỹ lắm nhỉ?” Gã tóc vàng tiến lại gần hơn, hơi thở nóng rực và hôi hám phả lên mặt cô.

Gã ta vươn bàn tay thô ráp, bẩn thỉu vuốt ve gò má đang tái nhợt của cô, rồi đột ngột hạ xuống vùng cổ áo sơ mi trắng tinh khôi của cô. Anh Tâm nghẹt thở, đôi mắt mở to trong sự kinh hoàng tột độ. Cô thấy ngón tay của gã ta luồn vào kẽ hở giữa các cúc áo.