Xoạt!
Tiếng vải rách nhẹ vang lên như một lời tuyên án. Chiếc cúc áo đầu tiên bị giật phăng, bắn ra xa và va vào vách tường tạo nên một tiếng “cạch” khô khốc trước khi rơi xuống đất. Cổ áo mở rộng, để lộ ra làn da trắng ngần và sợi dây chuyền lấp lánh đang rung động theo từng nhịp thở dồn dập của cô.
“Đẹp thật đấy!” Gã biến thái lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vùng da thịt lộ ra. Sau đó lại đưa tay lên, định nắm lấy chiếc cúc thứ hai.
Nước mắt Thẩm Anh Tâm trào ra, cô nhắm nghiền mắt lại, tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hình ảnh Lục Thiên Kình bất ngờ hiện lên. Cô ghét hắn, muốn trốn chạy khỏi hắn, nhưng lúc này, một khao khát điên rồ trỗi dậy: Lục Thiên Kình, cứu tôi…
Sợi dây chuyền trên cổ cô, vật chứng của sự giam cầm mà cô hận thù, lúc này bỗng tỏa ra một sắc màu kì lạ, như thể nó đang đáp lại lời cầu cứu trong thâm tâm…
.
Tại cổng chính trường Đại học S, chiếc Rolls-Royce đen bóng đứng trầm mặc như một khối kim loại lạnh lẽo dưới nắng chiều. Tài xế nhìn đồng hồ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đã 5 giờ 15 phút. Quy tắc của Lục Thiên Kình là tuyệt đối: không có khái niệm “chờ đợi”, chỉ có “đúng giờ”. Thế nhưng, bóng dáng mảnh mai của Thẩm Anh Tâm vẫn chưa xuất hiện giữa dòng sinh viên đang thưa thớt dần.
Bên trong xe, không khí đông đặc như băng giá. Lục Thiên Kình ngồi ở ghế sau, đôi chân dài vắt chéo, trên tay là bản báo cáo tài chính nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào màn hình máy tính bảng. Hắn đang xem camera giám sát hành lang trường học.
Và rồi, lại thấy cô rẽ hướng.
“Chết tiệt!”
Lục Thiên Kình rít qua kẽ răng. Đôi mắt híp lại, ẩn chứa một sự nguy hiểm tột độ. Hắn biết cô bướng bỉnh, nhưng lại không ngờ cô lại dám công khai thách thức như thế này. Cơn giận âm ỉ bắt đầu lan tỏa trong lồng ngực. Hắn muốn bắt cô về, muốn nhốt cô vào căn phòng tối nhất của biệt thự để cô biết thế nào là cái giá của sự không nghe lời.
“Chủ tịch, có lẽ cô Thẩm đã đi hướng cổng sau…” Tài xế run rẩy báo cáo.
Lục Thiên Kình không đáp, hắn mở một ứng dụng bảo mật trên điện thoại. Trên nền bản đồ kỹ thuật số màu đen tuyền, một chấm đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy. Đó là tín hiệu từ con chip định vị mà hắn đã bí mật gắn vào mặt dây chuyền của cô. Chấm đỏ đang di chuyển vào một khu vực có mật độ nhà cửa dày đặc, len lỏi qua những con đường ngoằn ngoèo phía sau trường.