Đến nội dung chính

Chương 15

admin 499 Chữ Cài Đặt

Đến trường, Anh Tâm cố gắng tập trung vào bản vẽ. Nhưng mỗi khi cầm bút lên, hình ảnh Thiên Kình đứng cô độc bên cửa sổ đêm qua lại hiện về. Cô biết mình đang rơi vào một cái bẫy cảm xúc vô cùng nguy hiểm.

“Anh Tâm, cậu sao vậy? Cả sáng nay cứ thẫn thờ ra thế?” Một người bạn học cùng lớp vỗ vai cô.

“À, không có gì, chắc tại tớ thức khuya làm bài quá thôi.” Cô gượng cười.

Lúc này, Lâm Giao – kẻ luôn ghen ghét với cô bước tới, trên tay cầm một tờ báo lá cải: “Này mọi người, xem tin mới chưa? Tập đoàn nhà họ Thẩm vừa ký được hợp đồng với tập đoàn nhà họ Lục đấy. Nghe nói là nhờ “quan hệ cá nhân” cực kỳ tốt giữa hai bên. Thẩm Anh Tâm, cậu có thể chia sẻ bí quyết làm sao để lọt vào mắt xanh của người ta không?”

Cả phòng học im bặt. Anh Tâm đặt bút xuống, cô đứng dậy, nhìn thẳng vào Lâm Giao bằng đôi mắt lạnh lùng và kiên định. Cô không khóc, không hề nao núng như Lâm Giao mong đợi.
“Bí quyết của tôi chính là năng lực thiết kế mà cô không bao giờ có được.” Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: “Còn về việc của hai tập đoàn kí kết, nếu cô tò mò đến thế, sao không trực tiếp đến hỏi Lục Thiên Kình? Tôi tin là anh ta sẽ rất sẵn lòng trả lời cô đấy!”

Nghe đến tên Lục Thiên Kình, mặt Lâm Giao tái mét. Ai mà không biết sự tàn nhẫn của hắn? Chọc vào hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Anh Tâm quay lại bản vẽ, bàn tay cô siết chặt cây bút chì. Cô biết, mỗi ngày trôi qua, cái lồng vàng này sẽ càng thu hẹp lại. Cô phải mạnh mẽ, cô phải hoàn thành đồ án này thật xuất sắc. Đó là con đường duy nhất để cô thoát khỏi sự kìm kẹp của cả ba mình và Lục Thiên Kình.

Nhưng cô không hề hay biết rằng, ở văn phòng Chủ tịch tập đoàn Lục thị, Thiên Kình đang nhìn vào màn hình camera giám sát tại trường học của cô. Hắn nhìn thấy sự kiên cường của cô trước Lâm Giao, thấy đôi vai nhỏ bé nhưng không bao giờ gục ngã.
“Cứ cứng đầu đi, Tâm Tâm.” Hắn thầm nghĩ, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cô qua màn hình: “Em càng mạnh mẽ, tôi càng muốn thấy em tan chảy trong vòng tay tôi. Chúng ta hãy xem ai mới là người kiên nhẫn hơn.”

Lục Thiên Kình tắt màn hình, xoay ghế nhìn ra cửa sổ cao chọc trời. Trong lòng hắn là một chiến trường dữ dội: Một bên là linh hồn của mẹ, một bên là trái tim của chính hắn đang rỉ máu vì người con gái của kẻ thù.