Đến nội dung chính

Chương 14

admin 553 Chữ Cài Đặt

“Em rất giỏi chịu đựng, Anh Tâm.” Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô: “Nhưng em có biết không? Kẻ càng giỏi chịu đựng, khi vỡ vụn sẽ càng xinh đẹp.”

Hắn bất ngờ kéo cô vào một nụ hôn nóng bỏng. Đó không phải là một cái quấn quýt của tình yêu, mà là sự trút giận, sự chiếm hữu và cả tuyệt vọng. Thẩm Anh Tâm cứng đờ người, cô không đáp lại nhưng cũng không vùng vẫy. Cô đứng đó như một pho tượng, chấp nhận sự xâm lược của hắn. Vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng, cô cảm nhận được sự run rẩy rất nhẹ từ đôi môi của người đàn ông quyền lực này.

Ngay khi không khí trong phổi sắp cạn kiệt, Thiên Kình đột ngột buông cô ra. Hắn nhìn cô, hơi thở dồn dập, đôi mắt rực lửa dục vọng nhưng lại có một tia lý trí lạnh lùng ngăn hắn lại.

“Một năm.” Hắn gằn giọng, giọng nói khàn đặc vì kiềm chế: “Tôi đã hứa sẽ cho em một năm để chuẩn bị tâm lý. Đừng tưởng rằng tôi không dám chạm vào em. Tôi chỉ muốn khi ngày đó đến, em sẽ phải tự nguyện quỳ dưới chân tôi mà cầu xin sự che chở, vì lúc đó em sẽ nhận ra, trên thế giới này, ngoài tôi ra chẳng còn ai thực sự muốn em tồn tại.”
Anh Tâm nhìn hắn, nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt: “Vậy thì anh cứ đợi đi. Ngày đó sẽ không bao giờ tới đâu.”

Thiên Kình quay lưng lại, bước về phía cửa sổ sát đất. Hắn nhìn ra màn đêm đen kịt, bóng lưng cao lớn ấy toát lên một vẻ cô độc đến cùng cực.

Người đàn ông này, tại sao hắn lại hận gia đình cô đến thế? Tại sao lại mua cô với một cái giá trên trời nhưng lại chấp nhận không chạm vào cô? Thẩm Anh Tâm hoàn toàn không biết gì về nỗi đau mà mẹ hắn đã phải gánh chịu dưới bàn tay của ba cô – người mà cô vẫn xem là một vị Chủ tịch đáng kính. Cô chỉ thấy hắn là một con quỷ độc đoán, nhưng trong đó, đôi khi lại bắt gặp một sự bảo bọc vụng về.

.

Sáng hôm sau, Thẩm Anh Tâm thức dậy khi nắng đã lên cao. Lục Thiên Kình đã đi làm từ sớm, nhưng trên bàn trà có đặt một xấp tài liệu về các công trình kiến trúc cổ mà cô đang nghiên cứu cho đồ án, kèm theo một mẩu giấy với nét chữ cứng cáp: [Tan học lúc 5 giờ chiều, tài xế sẽ đón em. Đừng để tôi phải gọi điện cho Giáo sư của em.]
Anh Tâm cầm mẩu giấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khổ. Cô thu dọn đồ đạc, đeo túi lên vai và bước ra khỏi phòng. Khi đi qua phòng khách, cô thấy vài người giúp việc đang bận rộn dọn dẹp, ai nấy cũng đều cung kính cúi chào gọi một tiếng “Cô Thẩm”. Họ không gọi là “cô chủ”, cũng không gọi là “người tình”, sự tôn trọng này chắc chắn là do chỉ thị của Lục Thiên Kình.