Hắn hận Chủ tịch Thẩm, không chỉ vì sự chèn ép trên thương trường, mà vì một tội ác dơ bẩn mà ông ta đã dùng quyền lực để lấp liếm suốt mười mấy năm qua. Hắn muốn Thẩm Anh Tâm phải trả giá thay cho người ba tội lỗi của cô, nhưng lại không đành lòng để sự thật bẩn thỉu đó làm vấy bẩn tâm hồn thanh khiết của người con gái hắn yêu. Đó chính là lý do hắn vừa muốn xé nát cô, lại vừa muốn giấu cô vào một nơi mà thế giới tàn khốc này không thể chạm tới.
Về đến biệt thự, không khí im lặng bao trùm. Lục Thiên Kình chỉ đi trước, bước chân nện trên sàn đá cẩm thạch đầy uy lực. Thẩm Anh Tâm lẳng lặng bước theo sau, chiếc bóng của cô đổ dài trên tường, nhỏ bé và đơn độc.
Vừa bước vào phòng ngủ, Lục Thiên Kình đã cởi bỏ áo vest, ném nó lên ghế bành một cách tùy tiện. Hắn quay lại, ánh mắt khóa chặt lấy cô.
“Sợi dây chuyền đó không được phép tháo ra. Dù là lúc đi ngủ hay lúc tắm.” Hắn cất giọng, khàn đặc và mang theo sự áp chế tuyệt đối.
Thẩm Anh Tâm đưa tay chạm vào mặt đá sapphire lạnh ngắt trên ngực mình. Cô nhìn hắn, giọng nói vẫn giữ được sự bình thản nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm: “Anh muốn dùng nó để nhắc nhở tôi rằng bản thân đã bị ba mình bán đi với giá bao nhiêu sao? Lục Thiên Kình, anh không cần phải tốn công như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên.”
Lục Thiên Kình bước lại gần, khoảng cách thu hẹp đến mức Thẩm Anh Tâm có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt và hương vị quyền lực của kẻ bề trên. Hắn chống một tay xuống bàn trang điểm ngay sau lưng, cúi người sát vào mặt cô.
“Em tưởng tôi mua em chỉ vì tiền sao?” Hắn cười nhạt, đôi mắt tối sầm lại: “Ba em đã quỳ xuống cầu xin tôi thu nhận em, đổi lại là một bản hợp đồng kinh doanh. Em chỉ là một quân bài mà ông ta hy sinh để giữ lại cái ghế Chủ tịch đang lung lay kia thôi.”
Thẩm Anh Tâm cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cô biết ba mình là một thương nhân lạnh lùng, nhưng sự thật này vẫn khiến cô cảm thấy nhục nhã. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi mím chặt: “Vậy thì sao? Bây giờ tôi ở đây, dưới quyền của anh. Anh muốn sỉ nhục tôi, muốn hành hạ tôi cho thỏa lòng căm thù với nhà họ Thẩm, anh cứ việc làm. Nhưng đừng mong tôi sẽ khóc lóc van xin như cách mà ông ta đã làm.”
Lục Thiên Kình nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, kiên định của cô. Sự mạnh mẽ này của cô chính là thứ khiến hắn phát điên. Hắn muốn bẻ gãy nhưng cũng muốn nâng niu thứ tuyệt đẹp ấy. Bàn tay người đàn ông vươn ra, vuốt ve vành tai cô rồi trượt dần xuống cổ, nơi sợi dây chuyền đang ngự trị.