Đến nội dung chính

Chương 9: Bé cá tò mò

admin 609 Chữ Cài Đặt

“Ya, ya, yaa!” Sao các anh ăn mấy cây rau này được vậy.

“Em không ăn được à?” Lâm Chiến nhíu mày nhìn mấy món có rau trên bàn, chắc bé cá không chịu nổi mùi vị của chúng rồi

“Ya, ya!” Hừm, mấy cây rau này không ngon bằng thịt gì cả.

Tần Chí khẽ xoa đầu An Huy, cười nói: “Chắc em không biết thịt được tổng hợp từ các nguyên tố trong không khí, rồi dùng công nghệ tiên tiến tạo ra.”

“Còn rau thì khác, do bị quái vật không gian tàn phá nên đất đai không đủ dinh dưỡng để trồng các loại rau củ được, nên vị có hơi khó ăn hơn chút.”

Tần Chí vừa nói xong, Lục Hải đã nhanh nhảu tiếp lời, tay thì vẫn đút thức ăn cho An Huy: “Em chắc là bé cá khó nuôi rồi, do chúng tôi có nhiều chiến tích trong đơn vị nên mới có nhiều rau. Người khác chưa chắc đã có đâu!”

“Ya, ya!” Quý vậy cơ á.
“Ya!” Các anh mau ăn đi.

“Ya!” Tôi không ăn nữa đâu.

An Huy vừa nhai vừa suy đoán, rau đã khó ăn như vậy chắc hoa quả còn chán hơn, đã không ngon còn đắt. Vẫn là thịt tốt nhất.

Cậu bơi bơi trong chiếc cốc lớn, quan sát ba người kia ăn tối. Động tác tao nhã, lịch thiệp, đôi tay thon dài, kết hợp với khuôn mặt đẹp không góc chết kia đúng là hoàn hảo. Cậu đúng là có số hưởng, hì hì, nể tình mấy gương mặt đẹp kia cậu sẽ miễn cưỡng thích họ chút xíu.

Thấy bé cá cứ chăm chú nhìn mình Tần Chí liền xoa xoa mái tóc xanh dương của nhóc con nhà mình, hết xoa đầu lại véo má, sờ đuôi, trông cứ như mấy tên biến thái, khiến bé cá nào đó tức giận quay ngoắt đi không thèm để ý ba người họ nữa.

Hừ, không thèm trị liệu cho mấy người nữa, có biết đuôi của tôi quý lắm không hả, còn cái đuôi không biết xấu hổ này nữa, ai cho mi tự tiện cuốn vào tay người ta như thế, An Huy đỏ mặt bực bội nghĩ.
Tuy đuôi là một phần cơ thể cậu, nhưng cứ được vuốt ve là lại như mất sức, chỉ muốn lười biếng nằm ườn ra mặc người vuốt ve. Chả có chút liêm sỉ nào cả.

Tất nhiên cậu sẽ không để ba người kia biết bí mật này đâu, nếu không cậu chuẩn bị vứt cái đuôi này đi là vừa.

Mà bây giờ cậu khác gì đấng cứu thế của họ đâu, cậu phải làm mình làm mẩy cho mấy tên kia mệt xỉu cho bõ ghét.

“Ya! Ya! Ya!” Hì hì, mấy anh cứ đợi đấy.

An Huy không hay biết, giờ phút này trong mắt họ cậu như một đứa trẻ đáng yêu đang nghĩ trò nghịch ngợm, cái dáng vẻ cứ chốc chốc lại cười chốc lại suy tư của cậu khiến tim họ đập liên hồi.

Còn làm mấy hành động dễ thương như thế nữa là ba người họ phải nhập viện mất, tìm đâu ra trên đời được bé cá như vậy nữa. Bọn họ may mắn thật.
Có thể nói đây là bữa ăn bình yên hiếm có của cả ba, trước đây họ luôn chịu sự dằn vặt của chứng sụp đổ tinh thần lực nên hiếm khi được ăn trong sự vui vẻ, những bữa ăn ấy luôn diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Giờ ba người đã có bé cá, có lẽ cậu sẽ là bước ngoặt của cuộc đời họ.