Sau bữa tối bốn người lại di chuyển ra phòng khách để kiểm tra sức khoẻ. An Huy được Lục Hải đặt lên vai, cũng ngoan ngoãn ngồi im không làm loạn.
Nhìn biểu cảm cậu hiện tại ai không biết còn tưởng người bị bệnh là cậu, chứ không phải ba kẻ to khoẻ như trâu kia.
Cũng tại An Huy sợ mình không giúp ba người kia khoẻ lên được, cậu giữa đường xuyên tới đây nên nào có biết xoa dịu kiểu gì. Dù nói làm theo linh cảm, nhưng nhỡ nó không được thì sao, thế thì cậu thấy có lỗi lắm.
“Ya!” Ôi.
Thấy bé cá mấy phút trước còn vui vẻ, hoạt bát giờ lại rầu rĩ, ba người họ không khỏi lo lắng có phải cậu bị bệnh không. Cũng tại họ không tinh ý cứ cầm bé cá đi lung tung, vừa được mua về đã phải vận động nhiều thế mệt là đúng rồi.
Tuy suy nghĩ hai bên không giống nhau, nhưng chung quy lại vẫn là do lo cho đối phương nên mới vậy.
Bác sĩ mỉm cười gật đầu, yêu cầu ba người họ làm theo hướng dẫn để bắt đầu kiểm tra toàn diện.
An Huy tròn mắt nhìn đống dụng cụ khám của bác sĩ, chỉ cần mấy cái máy quét nhỏ xíu vậy là xong rồi á, có đảm bảo không vậy, nhưng thấy ba người họ không nói gì nên cậu cũng im lặng chờ kết quả.
Không hiểu sao tự nhiên cậu lại thấy hồi hộp như lúc thi đại học, rõ ràng không phải khám cho cậu nhưng tim cậu cứ đập dồn dập, sốt ruột chờ từng giây từng phút trôi qua.
Hoá ra việc chờ đợi lại dằn vặt đến vậy.
“Ya!” Sắp có chưa thế?
“Chúng tôi mới khám thôi mà, sao nhanh vậy được. Em lo cho chúng tôi vậy hử! Bọn tôi vui lắm đấy.” Nói rồi, Lục Hải lại xoa xoa hai má bé cá, cố gắng giúp bé cá bớt lo lắng.
Bọn họ không ngờ cảm giác có người quan tâm lại ấm áp đến vậy. Cả ba người họ trùng hợp đều là mấy đứa trẻ cha không yêu, mẹ không thương, trong nhà chưa từng được ai quan tâm. Dù có thì cũng là giả vờ để thấy dáng vẻ thảm hại của họ.
Đây là lần đầu có người thật lòng để tâm tới họ. Một dòng nước ấm áp đang dần len lỏi trong tim họ, khiến họ có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Bác sĩ riêng thấy bốn người ở chung hài hoà như vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Trời mới biết, ông ta đã lo lắng thế nào đâu, tình hình của ba vị này đã xấu vậy rồi mà họ cứ nhất quyết không chịu chữa trị, bệnh của họ cũng vì chiến đấu bảo vệ hành tinh này mà ra nên ông ta càng không thể bỏ mặc họ được.
Nhưng mặc kệ mọi người khuyên bảo thế nào họ cũng nhất quyết không chịu đi, chẳng hiểu sao tự nhiên lại đùng cái mua một người cá về.
“Cũng may, cũng may!” Bác sĩ lầm bẩm, thở phào cảm thán một câu.
Tất cả bọn họ đều thấy ba người kia quý trọng người cá này ra sao.