Vừa vào phòng ăn, bé cá nhỏ đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Dù đã được cho ăn trước đó, nhưng cậu cứ cảm thấy bụng mình trống rỗng.
“Ya!” Thơm thật đấy.
“Ya, ya!” Đi nhanh lên nhanh lên.
An Huy vừa ngồi trên tay Lâm Chiến vừa chỉ huy anh nhanh chân lên, cậu muốn nếm thử hết mấy món này. Ai mà cản cậu ăn đều là kẻ đáng ghét hết.
Quản gia cũng nhanh tay chỉ huy robot giúp việc lần lượt bưng các món lên bàn, chuẩn bị nước uống, hoa quả tráng miệng sau bữa ăn.
“Tôi đã chuẩn bị bữa tối xong rồi đây ạ. Một lát nữa sẽ có người kiểm tra lại chỉ số tinh thần cho các ngài.”
Quản gia nói xong cũng nhanh nhẹn lui xuống, không làm phiền họ dùng bữa. Bé cá cũng thầm ghi nhớ lời quản gia vừa nói, lát nữa cậu phải xem xem tình trạng của ba người này thế nào mới được.
Hừ, không phải cậu quan tâm gì họ đâu, chỉ là họ chi nhiều tiền cho cậu nên cậu mới quan tâm có chút xíu mà thôi. Giờ cậu phải thưởng thức mấy món ngon này trước đã, ăn uống mới là chuyện quan trọng nhất đời cá.
“Ya!” Nhiều món thật đấy.
“Ya!” Mau ngồi đi, đứng đấy làm gì.
An Huy lắc lắc ngón tay Lâm Chiến thúc giục anh mau lên, chóp đuôi thì cứ đung đưa qua lại tỏ ý mình gấp lắm rồi. Thấy cảnh này, ba người kia chỉ đành bất lực ngồi xuống, Tần Chí còn gọi robot tìm một cái cốc to đổ đầy nước rồi thả bé cá vào, nhỡ bé cá thiếu nước mà ngất thì sao.
Sắp xếp xong xuôi, họ mới bắt đầu dùng bữa, nhưng chẳng hiểu sao cả ba người kia lại cứ nhìn chằm chằm An Huy khiến cậu sợ chết đi được. Tự nhiên bị nhìn chằm chằm thế ai mà vui nổi.
“Ya!” Nhìn gì mà nhìn.
“Ya, ya!” Các anh không ăn là tôi ăn hết đấy.
Mấy người Lâm Chiến chỉ muốn hỏi ý bé cá muốn ăn gì trước thôi mà, sao tự nhiên bé cá của họ lại hung dữ vậy, khó hiểu thật. Tần Chí thử hỏi: “Bé cá, em có muốn thử món gà nướng này trước không?”
“Ya!” Có chứ, có chứ.
“Ya!” Tôi phải thử hết mấy món này.
Tần Chí thấy bé cá nói muốn ăn hết cũng chỉ cười đầy cưng chiều, cầm dao xẻ một miếng thịt nhỏ rồi đút cho An Huy. Nhìn hai bên má phồng lên vì thức ăn của cậu, anh thật sự chỉ muốn cắn một cái cho đã ghiền, nhưng giờ mà làm thế bé cá sẽ ghét anh mất, kiềm chế chút vậy.
Bé cá mong manh vậy, có dọa bé khóc thì người đau lòng cũng vẫn là họ. Chắc anh bị ma nhập rồi, mới gặp người cá này bao lâu đâu mà đã siêu lòng thế này. Chắc Tần Chí cũng không ngờ, lúc này cả hai người kia cũng đang nghĩ giống anh. Nhận mệnh mà cưng chiều thôi.
An Huy bên kia thì vẫn mải ăn mải uống không quan tâm gì ba tên đáng ghét kia. Mấy món này còn ngon hơn trong tưởng tượng của cậu, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy hương vị của chúng hơi khác thế giới cũ của mình một chút. Còn mấy thứ rau củ quả kia thì lại trái ngược, do đã chế biến nên không thấy gì khác thường, nhưng ăn vào thì lại chẳng có vị ngọt của rau củ quả, có miếng còn hơi đắng nữa chứ.
Sự chênh lệch này khiến cậu khá tò mò, thịt ngon mà rau lại khó ăn cỡ này chắc phải có nguyên nhân chứ nhỉ.