Đến nội dung chính

Chương 79: Tấm Vé Mời Bất Ngờ

admin 955 Chữ Cài Đặt

Những ngày sau đó, nhịp sống giữa Lục An Ninh và Phó Dịch dường như vẫn diễn ra vô cùng êm đềm. Mỗi buổi sáng, Phó Dịch vẫn ngoan ngoãn xách balo đến trường, chiều lại chu đáo chuẩn bị bữa tối nóng hổi chờ An Ninh về. Nhưng đằng sau vẻ thong dong ấy, ngọn lửa quyết tâm trong anh đang cuồn cuộn cháy, âm thầm đẩy nhanh mọi bánh xe chiến lược trên thương trường.

Thứ Năm, văn phòng Horizon bất ngờ nhận được một phong bì thư mạ vàng sang trọng từ Quỹ đầu tư Apex — một trong những quỹ tài chính quyền lực và bí ẩn nhất thị trường. Đó là lời mời tham dự Lễ Công bố Hợp tác Chiến lược và Sáp nhập Truyền thông Số, sự kiện mà toàn bộ giới kinh doanh và truyền thông đang đổ dồn sự chú ý.

Đặc biệt hơn, chiếc thiệp gửi riêng cho Lục An Ninh không chỉ là thiệp mời VIP mà còn kèm theo một chiếc hộp nhung đỏ cao cấp. Bên trong là một bộ đầm dạ hội màu xanh dạ quang thanh lịch được thiết kế riêng, kèm một tấm thiệp viết tay nét chữ cứng cỏi quen thuộc: “Tối nay, hãy để anh đưa em đến một nơi.”
Lục An Ninh ngơ ngác ôm chiếc hộp nhung. Đến tận khi ngồi trên chiếc xe sang mà Phó Dịch đã chờ sẵn dưới sảnh công ty, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Rốt cuộc là có chuyện gì thế anh? Sao lại đi dự tiệc của Quỹ Apex mà anh còn chuẩn bị cả váy cho em nữa?” An Ninh tò mò hỏi khi chỉnh lại gấu váy mượt mà.

Phó Dịch nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt đong đầy sự thâm tình và kiêu hãnh: “Đến nơi em sẽ biết. Hôm nay, anh muốn em là người chứng kiến khoảnh khắc này đầu tiên.”

Trung tâm Hội nghị Quốc tế rực rỡ ánh đèn Flash. Giới truyền thông, các nhà đầu tư lớn cùng dàn lãnh đạo tập đoàn hàng đầu — bao gồm cả Cố Chuẩn — đều đã có mặt đông đủ. Cố Chuẩn đứng ở khu vực VIP, vừa nhấp ly vang đỏ vừa trao đổi với đối tác, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm bóng dáng An Ninh.
Đúng 8 giờ tối, tiếng nhạc hội nghị lắng xuống. Mọi ống kính máy ảnh đồng loạt hướng về phía sân khấu chính khi MC trân trọng xướng tên:

“Sau đây, xin trân trọng kính mời Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Quỹ đầu tư Apex bước lên sân khấu phát biểu khai mạc!”

Dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, một bóng dáng cao ráo, tuấn tú bước ra. Anh khoác trên mình bộ suit may đo cao cấp màu xanh đen chỉn chu, mái tóc được vuốt gel gọn gàng để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt phượng sắc bén, uy nghiêm đầy khí chất của một kẻ trị vì.

Toàn bộ sảnh tiệc trong chốc lát rơi vào im lặng sững sờ, ngay sau đó là những tiếng hít sâu và hàng loạt tiếng bấm máy liên hồi.

“Phó… Phó Dịch?!” Cố Chuẩn khựng người, ly rượu trên tay suýt chút nữa rơi xuống floor. Gương mặt anh ta tràn ngập sự chấn động không thể tin nổi. Cậu sinh viên hai mươi tuổi lúc nào cũng ngoan ngoãn đi sau lưng An Ninh, người mà anh ta vẫn luôn thầm đánh giá là “chưa đủ trải đời”, lại chính là nhân vật quyền lực đứng sau Quỹ đầu tư Apex lừng lẫy!
Dưới hàng ghế khán giả, Lục An Ninh hoàn toàn đơ người. Cô trố mắt nhìn người đàn ông đang tự tin, dạn dĩ đứng trên khán đài, giọng nói trầm ấm đầy uy lực phát biểu về chiến lược tài chính hàng tỷ đô. Đó là một Phó Dịch rất khác — tỏa sáng, trưởng thành, ngông cuồng và rực rỡ đến mức khiến người ta phải ngước nhìn.

Bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng kết thúc trong tiếng pháo tay giòn giã của toàn bộ giới kinh doanh. Phó Dịch cúi đầu chào lịch sự, nhưng ánh mắt anh không nhìn bất kỳ nhà đầu tư nào, mà xuyên qua đám đông, dừng lại chính xác tại vị trí của Lục An Ninh.

Anh bước xuống khán đài, bỏ qua những lời chúc tụng và những bàn tay vươn ra muốn làm quen của các doanh nhân lớn. Trong sự chứng kiến của hàng trăm ống kính truyền thông và ánh mắt bàng hoàng của Cố Chuẩn, Phó Dịch thẳng bước đi về phía An Ninh.

Anh dừng lại trước mặt cô, thu lại toàn bộ sự sắc lạnh thương trường, khôi phục lại ánh mắt thâm tình dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. Phó Dịch mỉm cười, chìa bàn tay về phía An Ninh:

“Chào em, Giám đốc Lục. Giới thiệu lại với em, anh là Phó Dịch — Chủ tịch Quỹ Apex. Và quan trọng nhất… anh là bạn trai của em.”

Lục An Ninh nhìn bàn tay anh, rồi nhìn vào đôi mắt phượng rực sáng sự kiêu hãnh lẫn tình yêu bao la của anh. Mọi thắc mắc, mọi ngỡ ngàng trong cô vỡ tan, nhường chỗ cho một niềm tự hào và xúc động dâng trào. Cô mỉm cười đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Phó Dịch đan chặt các ngón tay vào tay cô, siết nhẹ. Anh đã bước ra ánh sáng, chính thức đập tan mọi vách ngăn tuổi tác hay môi trường, đường đường chính chính đứng bên cạnh cô trước toàn bộ thế giới.