Vừa cúp điện thoại, Lục An Ninh liền mỉm cười nhẹ nhõm, nhanh chóng ôm túi xách rảo bước qua vạch sang đường tiến về phía quán cà phê đối diện.
Đẩy cửa bước vào không gian phảng phất hương hạt cà phê rang xay, cô lập tức bắt gặp bóng dáng Phó Dịch đang ngồi bên bàn tròn sát ô cửa kính. Cậu sinh viên hai mươi tuổi ăn mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi màu kem xắn tay chỉn chu, gương mặt góc cạnh tuấn tú tập trung vào màn hình máy tính khiến không ít ánh mắt của các cô gái trong quán thỉnh thoảng lại ngoái nhìn.
Nhưng ngay khi chuông gió ở cửa reo lên và bắt gặp dáng hình An Ninh, ánh mắt u uất trầm lặng của Phó Dịch lập tức sáng bừng lên. Anh gập máy tính, nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho cô.
“Em họp có mệt lắm không?” Phó Dịch dịu dàng hỏi, đưa tay vén lọn tóc mái rũ xuống bên má cô, rồi đẩy ly nước cam tươi vừa được vắt sẵn đến trước mặt An Ninh.
“Không mệt chút nào, buổi họp trôi qua mượt mà lắm,” Lục An Ninh ngồi xuống, nhấp một ngụm nước cam ngọt thanh, cảm giác căng thẳng sau hai tiếng đồng hồ thảo luận căng thẳng lập tức tan biến.
Cô nhìn gương mặt ngoan ngoãn, ánh mắt đong đầy sự quan tâm tuyệt đối của Phó Dịch, trong lòng trào dâng một niềm dạt dào ấm áp. An Ninh chủ động vươn tay qua mặt bàn, đan nhẹ các ngón tay mình vào tay anh, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh vì đã ngồi chờ em lâu thế này nhé.”
Phó Dịch lật bàn tay lại, siết nhẹ lấy tay cô, nụ cười trên môi anh dịu dàng như nắng thu: “Ngoan ngoãn chờ bạn gái đi làm về là trách nhiệm của anh mà.”
Sự chăm sóc chu đáo, tự nhiên và cái nhìn ngập tràn tình yêu mà Phó Dịch dành cho cô như một khoảng trời bình yên hoàn hảo, ôm trọn lấy Lục An Ninh sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Cùng lúc đó, Cố Chuẩn vừa bước ra khỏi sảnh chính tòa nhà Horizon. Anh định đi bộ sang nhà hàng gần đó dùng bữa trưa cùng trợ lý.
Khi đi ngang qua mặt kính trong suốt của quán cà phê, ánh mắt Cố Chuẩn vô tình lướt vào bên trong và khựng lại.
Anh nhìn thấy Lục An Ninh — cô chuyên viên trẻ tuổi vừa cùng anh có buổi làm việc vô cùng ăn ý trên phòng họp — đang tự nhiên tựa cằm vào tay, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đong đầy sự âu yếm dành cho người thanh niên đối diện. Còn người thanh niên kia — chính là Phó Dịch, người từng khẳng định chủ quyền ở hội thảo hôm trước — đang cẩn thận dùng khăn giấy lau nhẹ vết nước cam dính trên khóe môi cô, hành động cưng chiều và bao bọc đến mức tuyệt đối.
Hình ảnh hai người quấn quýt bên nhau tạo nên một bầu không khí gắn kết khép kín, tựa như không ai có thể chen chân vào giữa họ.
Cố Chuẩn đứng nhìn qua lớp kính mất vài giây, trong lòng dấy lên một cảm giác tò mò và cảm thán mơ hồ. Ở cô gái này có một sự chín chắn, thấu hiểu kỳ lạ vượt xa tuổi tác khi làm việc, nhưng khi ở bên cạnh người yêu, cô lại hoàn toàn thả lỏng và bộc lộ sự tin tưởng tuyệt đối.
“Giám đốc Cố, anh nhìn gì thế ạ?” Trợ lý đi bên cạnh lên tiếng hỏi.
“Không có gì,” Cố Chuẩn thu lại ánh mắt, mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước tiếp. “Chỉ là thấy cô An Ninh bên Horizon và người yêu thật sự rất hạnh phúc.”
Trong quán cà phê, Phó Dịch dường như cảm nhận được ánh mắt vừa lướt qua. Anh khẽ ngước mắt nhìn ra ngoài đường, bắt gặp bóng lưng Cố Chuẩn đang khuất dần sau góc phố.
Khác với sự hoảng loạn kiếp trước, lần này Phó Dịch không siết tay quá mạnh, cũng không lộ ra vẻ hằn hộc. Anh chậm rãi thu ánh mắt về, nhìn Lục An Ninh đang vui vẻ kể cho anh nghe về món ăn cô muốn ăn trưa nay. Anh biết, bằng sự dịu dàng, chân thành và tôn trọng này, anh đang từng bước xây dựng một pháo đài tình yêu vững chắc nhất trong trái tim cô — nơi mà bất kỳ ai, kể cả Cố Chuẩn hay quá khứ tăm tối, cũng tuyệt đối không thể lay chuyển.