Những ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu bình lặng đến êm đềm.
Phó Dịch mỗi sáng đều đặn đến trường đại học đúng giờ, nhưng thời gian anh hiện diện ở nhà cùng Lục An Ninh lại nhiều hơn hẳn một sinh viên bình thường. Anh quán xuyến và chu toàn mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ việc đi chợ mua nguyên liệu tươi ngon nhất, đứng bếp nấu từng món ăn cô hợp vị, cho đến việc dọn dẹp không gian sống sạch sẽ không một hạt bụi. Sự dịu dàng và cưng chiều của anh dành cho cô ngày càng mãnh liệt, chăm chút cẩn thận như thể cô là một pho tượng thủy tinh mong mỏng, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể làm tổn thương.
Sáng thứ Bảy, bầu trời Thủ đô hửng nắng nhẹ, làn gió đầu thu man mát xua tan đi sự oi nồng còn sót lại.
Lục An Ninh vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, bước ra phòng khách đã thấy Phó Dịch đang ngồi sẵn ở bàn ăn. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc hơi rũ xuống làm mềm đi những góc cạnh sắc sảo trên gương mặt. Trên bàn ăn, bên cạnh ly sữa ấm còn tỏa khói nhẹ là một chiếc hộp dẹt bọc nơ lụa màu xanh đen vô cùng tinh tế.
“Em dậy rồi à?” Phó Dịch ngước lên, ánh mắt lập tức đong đầy vẻ ấm áp rạng rỡ. Anh đứng dậy, bước tới kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp sang trước mặt cô. “Mở ra xem thử đi em.”
Lục An Ninh tò mò nhìn dải nơ lụa, đôi tay thon dài gỡ nhẹ phần quà. Bên trong chiếc hộp bọc nhung sang trọng là một chiếc điện thoại thông minh phiên bản mới nhất cùng một chiếc máy tính bảng đồng bộ màu xám không gian, bóng bẩy và đắt đỏ.
“Điện thoại của em vẫn dùng tốt mà, sao anh lại tốn tiền mua máy mới làm gì?” Lục An Ninh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dấy lên sự bất ngờ lẫn áy náy.
Phó Dịch kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, tự nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, mỉm cười dịu dàng đến từng ánh mắt: “Điện thoại cũ của em từ dạo ở Nam Châu đã hay bị chập chờn sóng rồi, dung lượng lại thấp, nhiều khi lướt web còn lag. Anh thấy em hay đọc sách với làm việc trên máy tính nên tiện tay mua cả bộ này cho em. Anh đã cài sẵn mọi ứng dụng cần thiết, dung lượng lớn để em tha hồ dùng. Thẻ sim cũ của em anh cũng đã nhờ đại lý đồng bộ sang thẻ sim mới này rồi, em không lo mất liên lạc đâu.”
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại mới lên, bật sáng màn hình rồi đưa đến tận tay cô. Giao diện máy chạy vô cùng mượt mà, từ hình nền cho đến các ứng dụng quen thuộc đều đã được anh bài trí y hệt như trên máy cũ, thông tin danh bạ cũng hiện ra đầy đủ.
Lục An Ninh cầm chiếc máy trên tay, thử bấm vào ứng dụng tin nhắn. Danh bạ và các đoạn hội thoại cũ vẫn nguyên vẹn. Cô hoàn toàn cảm động trước sự chu đáo đến mức hoàn hảo này, mà không hề hay biết rằng, chiếc điện thoại mới này đã được Phó Dịch tự tay cài đặt một hệ thống mã hóa ẩn vô cùng tinh vi.
Toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi đi và đến, lịch sử duyệt web hay vị trí GPS thời gian thực của cô đều sẽ được mã hóa và truyền thẳng bản sao về máy của anh. Bất kỳ số điện thoại hay trang web nào nằm trong danh sách “cần cách ly” mà anh thiết lập — đặc biệt là những mối quan hệ cũ tại Nam Châu — đều sẽ bị hệ thống âm thầm chặn từ xa mà không để lại bất kỳ dấu vết báo lỗi bất thường nào.
“Cảm ơn anh…” Lục An Ninh ngước nhìn anh, nụ cười dịu dàng lan nở trên môi. “Anh lúc nào cũng lo lắng và nghĩ cho em tỉ mỉ đến thế.”
“Anh chỉ muốn em được tận hưởng những thứ tốt nhất thôi,” Phó Dịch cúi đầu, đặt một nụ hôn nồng ấm lên mu bàn tay cô, khóe môi nhếch lên một độ cong thâm trầm chứa đựng sự thỏa mãn tuyệt đối. “Em thử máy mới xem có ưng ý không nhé. Tối nay anh không có lịch học hay bài tập gì cả, tí nữa anh sẽ đưa em ra ngoài dạo phố, mua thêm ít đồ dùng em thích.”
Lục An Ninh ngoan ngoãn gật đầu, lòng ngập tràn cảm giác an yên và tự hào khi được yêu thương, bảo vệ. Cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới dịu dàng mà anh tạo ra, mà không hề hay biết rằng sợi dây kiểm soát vô hình quanh mình vừa được siết chặt thêm một vòng tinh vi và vững chắc hơn bao giờ hết.