Đến nội dung chính

Chương 40: Bước chân trong bóng tối

admin 958 Chữ Cài Đặt

Hai ngày sau cuộc gọi đêm đó, Lục An Ninh sống trong trạng thái nửa phập phồng chờ đợi, nửa bất lực chấp nhận số phận. Cô gửi toàn bộ hồ sơ dự án cho Phó Dịch chỉ vì không muốn phụ tấm lòng của anh, chứ trong tâm trí, cô chưa từng dám tin một sinh viên 19 tuổi có thể xoay chuyển được cục diện bê bối trị giá hàng tỷ đồng.

Sáng Thứ Hai, Lục An Ninh uể ỏai bước vào công ty. Không khí trong văn phòng vẫn ngột ngạt như hầm băng, những cái nhìn ái ngại và mỉa mai vẫn bám xiết lấy cô. Thế nhưng, vừa ngồi xuống ghế làm việc chưa đầy mười phút, thư ký Ban Giám đốc đã chạy gõ cửa dồn dập: “Chị An Ninh! Sếp bảo chị vào phòng họp gấp! Bên phía đại diện Quỹ đầu tư Thủ đô vừa gửi thông báo mới!”

Lục An Ninh thót tim, tay chân lạnh ngắt. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho tờ quyết định đình chỉ công tác hoặc văn bản bồi thường. Thế nhưng, khi cô bước vào phòng họp, nét mặt của Giám đốc không hề có sự giận dữ như tuần trước, mà lại tràn ngập sự ngạc nhiên đến bối rối.
Ông đưa cho cô một bản email vừa được in ra: “An Ninh… cô xem đi. Phía đối tác Thủ đô vừa thay đổi người đại diện ủy quyền giám sát dự án của công ty mình.”

Lục An Ninh vội vã nhận lấy tờ giấy. Dòng chữ đen in rõ ràng trên mặt giấy trắng: Nhằm đảm bảo tính khách quan và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ rủi ro dòng tiền, Quỹ Đầu tư sẽ cử Chuyên viên Phân tích Rủi ro thuộc Ban Điều hành trực tiếp vào Nam Châu làm việc. Toàn bộ hồ sơ thâm hụt sẽ do nhân sự này thẩm định lại.

“Họ… họ cho chúng ta thêm thời gian sao sếp?” Lục An Ninh run rẩy ngước lên.

“Đúng vậy,” Giám đốc gật đầu, ánh mắt nhìn cô đầy nghi vấn.

“Chưa kể, người được cử vào lại là nhân sự do chính vị Giáo sư cố vấn cấp cao của quỹ tiến cử. Tôi nghe nói vị Giáo sư này rất hiếm khi can thiệp vào dự án nhỏ ở tỉnh lẻ…”
Lục An Ninh đứng ngẩn người giữa phòng họp. Giáo sư cố vấn? Sợi dây liên kết đột ngột nảy ra trong đầu khiến trái tim cô đập trần loạn. Đêm hôm đó, Phó Dịch chẳng phải đã nói anh sẽ thử nhờ vị Giáo sư trong khoa của mình xem giúp sao? Chẳng lẽ… là nhờ anh thực sự? Ngay khi rời khỏi phòng họp, Lục An Ninh vội vã bấm số gọi cho Phó Dịch.

“Phó Dịch! Có phải em…” Cuộc gọi vừa kết nối, giọng Lục An Ninh đã nghẹn lại vì xúc động. “Có phải em đã nhờ Giáo sư của em can thiệp đúng không? Bên Quỹ đầu tư vừa đồng ý hoãn thi hành quyết định đóng băng rồi!”

Qua đầu dây bên kia, giọng Phó Dịch vang lên vô cùng ngạc nhiên, rồi chuyển thành sự mừng rỡ ngây thơ của một đứa trẻ vừa làm được việc tốt: “Thật sao An Ninh? Em không lừa anh đấy chứ?”

“Thật mà! Sếp vừa báo cho chị xong!”
“Thế thì tốt quá rồi…” Phó Dịch thở phào một hơi qua điện thoại, giọng nói tràn ngập sự nhẹ nhõm.

“Hôm qua anh mang hồ sơ của em đến năn nỉ thầy suốt hai tiếng đồng hồ. Thầy thấy mô hình dự án của em tiềm năng nhưng khâu quản lý dòng tiền của công ty em hơi lộn xộn, nên thầy mới bảo sẽ nhờ người quen bên Quỹ ngó qua giúp. Anh cũng không ngờ thầy lại giúp thật…”

Lời giải thích hợp lý, chân thành và có phần ngây ngô đó của Phó Dịch hoàn toàn xua tan bất kỳ sự nghi ngờ nào trong lòng Lục An Ninh. Cô không hề hay biết rằng, vị “Giáo sư cố vấn” kia thực chất chỉ là một con cờ trên bàn cờ tài chính do chính Phó Dịch dựng nên từ lâu.

“Phó Dịch… cảm ơn em. Chị… chị thực sự không biết phải làm sao nếu không có em nữa…” Lục An Ninh nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má. Sự tự vệ và khoảng cách cô cố công xây dựng suốt mấy tuần qua hoàn toàn vỡ vụn trước đòn cứu rỗi đúng lúc này.

“Chị em mình mà, em làm sao trố mắt nhìn em gặp khó khăn được?” Phó Dịch thì thầm dịu dàng, chất giọng ngọt ngào như mật ong.

“À đúng rồi, anh nghe thầy nói vị chuyên viên bên Quỹ sẽ bay vào Nam Châu chiều nay đấy. Em chuẩn bị đón tiếp người ta cho tốt nhé.”

“Ừ! Chị biết rồi!” Tắt điện thoại, Phó Dịch đứng bên cửa sổ kính kịch trần của một văn phòng sang trọng tại Thủ đô. Anh không hề ở trong ký túc xá hay thư viện như cô tưởng tượng. Trên bàn làm việc của anh là con dấu cá nhân của Quỹ đầu tư, cùng tấm thẻ nhân viên chuyên viên thẩm định mang tên anh — kẻ thực sự nắm quyền sinh sát toàn bộ dự án của công ty cô. Phó Dịch nhếch môi, ánh mắt đen thẫm xoáy sâu vào khoảng không vô định.

“An Ninh… anh nói rồi. Em sẽ nhận ra, trên đời này chỉ có một mình anh mới là người cứu được em thôi.”