Bữa tối trôi qua trong bầu không khí êm đềm đến lạ thường. Phó Dịch nấu toàn những món Lục An Ninh thích. Anh lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho cô, cử chỉ chu đáo và tỉ mỉ như một thói quen đã ăn sâu vào máu.
Ánh đèn vàng nhạt trong căn bếp nhỏ hắt xuống gương mặt tuấn tú của anh, tạo nên một cảm giác ấm áp, bình yên giả tạo. Lục An Ninh ăn được nửa bát cơm thì Phó Dịch ngẩng đầu lên, giả vờ thong thả mở lời: “Người đồng nghiệp lúc chiều đứng cùng An Ninh… trông khá thân thiết nhỉ? Anh ta làm cùng phòng dự án với em à?”
Lục An Ninh khựng lại một chút, gật đầu tự nhiên: “Ừ, anh Tuấn là người hướng dẫn chị từ hồi mới vào công ty. Anh ấy tính tình hòa đồng, lại hay giúp đỡ người khác nên mọi người trong phòng ai cũng quý.”
“Vậy sao…” Phó Dịch khẽ mỉm cười, đôi mắt đen thẫm khép hờ che đi tia lạnh lẽo cuộn trào sâu bên trong. “Vậy chắc anh ta cũng hay đưa em về mỗi khi tăng ca muộn?”
“Thỉnh thoảng tiện đường thì cho chị đi nhờ thôi.” Lục An Ninh không nghĩ nhiều, trả lời rất thật thà.
Cô ngước nhìn anh, dặn dò thêm: “Chuyện ở công ty chị em không cần bận tâm đâu, lo tập trung học hành cho tốt là được rồi.”
“Vâng, anh biết rồi.” Phó Dịch ngoan ngoãn gật đầu, không tiếp tục dò hỏi nữa. Sự ghen tuông điên rồ rực cháy trong lòng anh đã được cất giấu hoàn toàn đằng sau nụ cười ôn hòa.
Anh đứng dậy lấy cho cô một ly nước ấm, ngón tay lén lút thả một viên thuốc nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước vào ly. Viên thuốc nhanh chóng tan ra, hoàn toàn không màu, không mùi, không vị.
“An Ninh, uống ít nước ấm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Dạo này trông em có vẻ mệt mỏi.” Lục An Ninh không hề nghi ngờ, nhận lấy ly nước từ tay anh và uống hết. Sự quan tâm dịu dàng này của anh khiến cô thả lỏng hoàn toàn mọi sự phòng bị.
11 giờ đêm.
Tác dụng của thuốc ngủ bắt đầu phát huy. Lục An Ninh cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng và mãnh liệt đến mức cô chỉ kịp leo lên giường rồi chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt.
[Cạch]
Tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên khe khẽ giữa đêm tĩnh mịch. Phó Dịch bước vào. Anh không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ rọi xuống gương mặt đang chìm trong giấc ngủ sâu của Lục An Ninh. Anh bước lại gần giường, lặng lẽ đứng ngắm nhìn cô. Không còn những câu hỏi dồn dập, không còn sự phản kháng hay thái độ cố tình tạo khoảng cách từ cô.
Lúc này, trước mặt anh, cô hoàn toàn thuộc về anh, mềm mại và ngoan ngoãn. Phó Dịch cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh cô. Anh không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn làm cô tỉnh giấc.
Anh chỉ khao khát được chạm vào cô. Sự si mê và cơn khát khao cuồng dại tích tụ suốt gần ba tháng trời ở Thủ đô xa xôi — khoảng thời gian anh vắt kiệt sức lực để dồn môn, thi vượt tín chỉ chỉ để có được mấy ngày ngắn ngủi này — lúc này mới bùng nổ.
Phó Dịch vươn tay, nhẹ nhàng kéo cơ thể nhỏ nhắn của cô áp sát hoàn toàn vào lồng ngực mình, siết chặt lấy eo cô đến mức không còn một kẽ hở. Nhịp tim dồn dập, điên rồ của anh đập liên hồi bên tai cô. Anh cúi đầu, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Lục An Ninh.
Anh hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam nuốt trọn mùi hương sữa tắm quen thuộc pha lẫn hơi ấm đặc trưng trên làn da cô. Sự đụng chạm ấy như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, làm trỗi dậy từng tế bào đang gào xé vì thèm khát.
Lồng ngực Phó Dịch phập phồng. Anh chậm rãi dời môi từ hõm cổ lên vành tai mềm mại, rồi lại vô thức chạm nhẹ môi mình lên làn da mịn màng bên gò má cô. Mỗi nhịp thở của anh phả vào da thịt cô đều nóng hổi, chứa đựng sự si mê và chiếm hữu đến mức bệnh rát.
“An Ninh…” Phó Dịch thì thầm bằng giọng nói khàn đục, ngón tay anh đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô dưới lớp chăn mỏng.
“Anh nhớ em đến phát điên… Mỗi đêm ở Thủ đô không có em, anh đều cảm thấy như sắp chết đi.”
Anh áp sát mặt mình vào cổ cô, hít hà từng chút hương thơm lưu lại trên da thịt cô như một kẻ nghiện đang dốc sức thỏa mãn cơn thèm thuốc. Sự run rẩy nhẹ nhàng trên vai anh là minh chứng cho nỗi cô độc và cuồng cuộn kìm nén bấy lâu.
Trong cơn mê man do tác dụng của thuốc ngủ, Lục An Ninh vô thức cọ nhẹ đầu vào ngực anh, tìm kiếm hơi ấm. Hành động nhỏ ấy như một liều thuốc ngọt ngào vỗ về tâm trí vặn vẹo của Phó Dịch, khiến đôi mắt đen thẫm của anh rực lên sự thỏa mãn tột cùng.
Đêm nay, cô nằm trọn trong vòng tay anh, để mặc anh ôm ấp và đắm chìm trong hương vị của riêng cô. Dù chỉ là một sự chiếm hữu lén lút trong bóng tối, nhưng đối với Phó Dịch, đây mới là khoảng thời gian anh cảm thấy bản thân thực sự được sống.