Chiều thứ Sáu. 5 giờ 30 phút, tiếng chuông báo tan làm vang lên khắp văn phòng. Lục An Ninh trút bỏ sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, thu dọn đồ đạc trên bàn. Cô hoàn toàn không hay biết rằng, ở góc đường đối diện cổng công ty, một bóng dáng cao ráo đang kiên nhẫn đứng tựa vào cột đèn giao thông từ nửa tiếng trước.
Phó Dịch mặc chiếc áo khoác tối màu, chiếc khẩu trang che nửa gương mặt tuấn tú. Anh đứng đó, giữa dòng người hối hả qua lại, đôi mắt đen thẫm tĩnh lặng nhưng ghim chặt vào cánh cửa kính công ty cô. Anh muốn đón cô. Anh muốn kéo cô trở về không gian riêng của hai người ngay khi cô rời khỏi môi trường làm việc.
Đúng lúc đó, Lục An Ninh bước ra cùng một nhóm đồng nghiệp. Đi sóng đôi bên cạnh cô là Vương Tuấn — nam đồng nghiệp cùng phòng dự án. Vương Tuấn vừa đi vừa nói điều gì đó khiến Lục An Ninh mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy tự nhiên, thả lỏng và rạng rỡ — thứ biểu cảm mà suốt từ tối qua đến nay, khi đối mặt với anh, cô chưa từng hé lộ.
Bàn tay Vương Tuấn khẽ xua không khí khi kể chuyện, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng nửa cánh tay. Khoảnh khắc đó, máu trong người Phó Dịch dường như đông cứng lại. Đôi mắt anh híp lại thành một đường hẹp tàn nhẫn. Sự ghen tuông và cuồng dại cuộn trào lên mãnh liệt, cào xé từng khúc ruột của anh.
Trong ký ức, từng kẻ dám tiếp cận cô, từng đôi mắt dám dòm ngó cô… đều khiến anh muốn nghiền nát thành tro bụi. Ngón tay Phó Dịch siết chặt lấy quai gùi áo khoác, đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương gõ lên những tiếng kêu khẽ. Hơi thở anh trở nên dồn dập, gân xanh trên mu bàn tay và cổ hằn lên rõ rệt. Sự ám ảnh muốn gầm lên, muốn xông đến kéo cô lại và giấu cô vào một nơi không ai có thể nhìn thấy đang gào thét trong tâm trí anh.
[Giết chết hắn… Hoặc trói cô ấy lại.]
Một âm thanh tàn tẫn vang lên trong đầu. Nhưng ngay giây tiếp theo, Phó Dịch nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Anh ép bản thân phải dập tắt ngọn lửa u uất đó. Anh hiểu quá rõ Lục An Ninh. Nếu bây giờ anh bộc phát sự điên rồ này, vỏ bọc cậu em trai ngoan ngoãn mà anh dày công gây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cô sẽ hoảng sợ, sẽ đề phòng, và bức tường ngăn cách sẽ lại dựng lên.
Anh mở mắt ra, tia đỏ ngầu trong mắt từ từ lui xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng lạnh lẽo giả tạo. Anh tháo khẩu trang, nở nụ cười dịu dàng nhất có thể rồi bước qua vạch sang đường, đi thẳng về phía cô.
“An Ninh!”
Tiếng gọi trầm thấp vang lên ngắt đứt cuộc trò chuyện. Lục An Ninh giật mình quay lại, kinh ngạc khi thấy Phó Dịch đang đứng cách mình vài bước chân, trên tay anh còn cầm một chiếc ô xếp gọn.
“Phó Dịch? Sao em lại đến đây?” Lục An Ninh ngơ ngác hỏi. Phó Dịch bước lại gần, tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ cô về phía mình một chút — một động tác đầy tính chiếm hữu nhưng được bao bọc bởi sự chu đáo: “Trời sắp mưa rồi, anh sợ em không mang ô nên qua đón em.”
Anh ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn, ánh mắt xẹt qua một luồng áp lực vô hình nhưng nụ cười trên môi vẫn cực kỳ lịch sự: “Chào anh, anh là đồng nghiệp của An Ninh sao?”
Vương Tuấn khựng lại một chút trước sự xuất hiện đột ngột của một thanh niên cao lớn, đẹp trai nhưng mang ánh mắt vô cùng kỳ lạ này: “À… đúng vậy. Em là…?”
“Em là em trai của An Ninh.” Phó Dịch trả lời rất nhanh, nhưng hai chữ “em trai” được anh thốt ra với một chất giọng trầm đục đến kỳ lạ.
Anh quay sang Lục An Ninh, ánh mắt mềm mại lại: “An Ninh, chúng ta về nhà thôi. Anh đã nấu sẵn cơm ở nhà rồi.”
Lục An Ninh cảm thấy hơi gượng gạo trước sự vội vàng của anh, nhưng trước mặt đồng nghiệp, cô chỉ đành gật đầu chào Vương Tuấn rồi bước đi cùng Phó Dịch.
Suốt quãng đường đi bộ về nhà, Phó Dịch nắm chặt lấy bàn tay cô không rời. Lục An Ninh cố thu tay lại vài lần nhưng ngón tay anh siết rất chặt, dù lực siết không làm cô đau nhưng lại kiên quyết đến mức không thể thoát ra.
Cô nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của anh dưới ánh đèn đường, hoàn toàn không biết rằng sâu trong nội tâm ngoan ngoãn kia, kẻ thù lớn nhất của anh lúc này chính là sự kiềm chế của bản thân.