Đến nội dung chính

Chương 23: Sự xâm nhập âm thầm

admin 843 Chữ Cài Đặt

Cánh cửa gỗ mỏng mong manh không đủ che chắn sự bối rối đang dâng lên trong lòng Lục An Ninh. Nhìn Phó Dịch đứng một mình ngoài hành lang vắng lặng với vẻ mặt mệt mỏi sau chuyến đi xa, tâm trí cô lại đấu tranh dữ dội.

[Nó mới mười tám tuổi, vừa thi xong đã chạy thẳng về đây đêm muộn thế này, nhỡ đường xá xảy ra chuyện gì thì sao?]

Sự quan tâm vốn có của một người chị dành cho đứa em cùng lớn lên từ nhỏ lại khiến cô mềm lòng. Dù sao thì căn nhà trọ này vốn có hai phòng ngủ riêng biệt, cô cũng không lo việc phải chung phòng bất tiện.

[Tạch.]

Lục An Ninh mở hé cánh cửa. “Sao em lại về đột ngột thế này? Đêm hôm rồi, nhỡ đường xá có chuyện gì thì sao?” Giọng cô mang theo sự lo lắng lẫn trách móc nhẹ nhàng.

Phó Dịch nhìn Lục An Ninh. Ánh mắt anh lướt qua bộ đồ ngủ xộc xệch và mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cô. Không đợi cô mời, anh nhẹ nhàng tự nhiên đẩy cửa bước vào, tay xách chiếc vali nhỏ.
“Tại anh nhớ em quá…” Phó Dịch đóng cửa lại, cất giọng nũng nịu đúng chuẩn một cậu em trai bám người.

“Anh thi xong là bắt chuyến bay muộn nhất về luôn, chỉ muốn tạo bất ngờ cho An Ninh thôi.”

Anh tự tay đặt túi quà lên bàn, tháo áo khoác treo lên giá rồi cất vali về lại căn phòng ngủ quen thuộc của mình như thể chưa từng có cuộc chia ly nào. Sự tự nhiên của anh khiến Lục An Ninh cảm thấy gượng gạo.

Cô giấu đi sự bối rối, cố giữ khoảng cách vài bước nơi phòng khách: “Lần sau không được bốc đồng như thế nữa. Về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai chị em mình nói chuyện sau.”

“An Ninh…” Phó Dịch dừng động tác, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô bằng ánh mắt u uất, phảng phất chút tổn thương giả tạo. “Em vẫn còn giận anh chuyện lần trước sao? Cứ nhìn thấy anh là em lại muốn đuổi anh đi…”
“Chị không đuổi em!” Lục An Ninh nghiêm giọng giải thích, cố gắng thiết lập lại ranh giới giữa hai người.

“Nhưng em đã mười tám tuổi rồi, là sinh viên Đại học rồi. Chúng ta không thể cứ vô tư như hồi nhỏ được nữa. Giữa nam và nữ cần có khoảng cách, em hiểu không?”

“Khoảng cách?” Phó Dịch bước ra khỏi phòng, chậm rãi tiến lại gần cô. Anh nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ ban nãy chợt chùng xuống, mang theo một thứ áp lực khiến Lục An Ninh cảm thấy ngột ngạt.

Anh đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc ẩm bên tai cô, thì thầm bằng giọng điệu vừa đáng thương vừa cố chấp: “Đêm tạm biệt hôm đó… An Ninh đâu có nói với anh về khoảng cách? Em ôm anh, ngoan ngoãn ở bên anh cơ mà… Sao bây giờ em lại coi anh như người ngoài vậy?”

Mặt Lục An Ninh lập tức đỏ bừng vì xấu hổ và bối rối. Ký ức về “đêm tạm biệt” bị chuốc rượu ấy lại hiện về khiến cô luống cuống. Trong mắt cô, hành động này của Phó Dịch chỉ là sự suy nghĩ nông cạn, bốc đồng của một đứa trẻ mới lớn chưa thể chấp nhận thực tế.
“Đó là do chị uống rượu say!” Lục An Ninh vội đẩy tay anh ra, lùi lại một bước, cố giữ giọng bình tĩnh. “Chuyện đêm đó là một sai lầm, em đừng nhắc lại nữa! Em còn trẻ, ra ngoài Thủ đô học rồi sẽ gặp nhiều người cùng lứa tuổi hơn. Đừng dồn hết tình cảm bốc đồng này lên người chị.”

Nhìn dáng vẻ cố gắng dãn cách của cô, ngón tay Phó Dịch giấu dưới gấu áo siết chặt lại. Sự thiếu kiên nhẫn và ám ảnh trong lòng anh cuộn trào, nhưng nhìn gương mặt hoàn toàn không chút phòng bị về bản chất thật của mình từ cô, anh lại ép bản thân phải đeo lên chiếc mặt nạ ngoan ngoãn.

“Anh không bốc đồng.” Phó Dịch khẽ cụp mắt, cất giọng nhỏ nhẹ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. “Nhưng nếu An Ninh thấy phiền… đêm nay anh về phòng ngủ, em cũng ngủ sớm đi. Anh thật sự rất mệt.”

Nói rồi, anh ngoan ngoãn xoay người bước vào phòng riêng của mình, khép cửa lại. Lục An Ninh nhìn cánh cửa phòng đóng kín, thở dài một tiếng dồn nén rồi trở về phòng mình.

Cô hoàn toàn không hay biết rằng, ngay khi cánh cửa phòng anh khép lại, nụ cười ngoan ngoãn trên môi Phó Dịch lập tức dập tắt, thay vào đó là ánh mắt u uất và đen thẫm nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách giữa hai người.