Hai tuần tiếp theo trôi qua trong sự bình lặng giả tạo. Lục An Ninh dần quen với sự hiện diện từ xa của Phó Dịch. Nhờ gã chủ nhà trọ bị mua chuộc và đám tay sai ngầm luôn báo cáo tỉ mỉ từng biến động nhỏ nhất, Phó Dịch nắm thấu từng khung giờ sinh hoạt của cô để tung ra những tin nhắn, cuộc gọi “đúng lúc” một cách hoàn hảo.
Sự ngoan ngoãn giả tạo cùng khoảng cách địa lý hơn một ngàn cây số khiến bức tường phòng thủ trong lòng Lục An Ninh ngày càng mỏng đi. Cô đinh ninh rằng thời gian và môi trường Đại học năng động ở thủ đô sẽ sớm cuốn anh vào những mối quan hệ mới, làm nguội lạnh đi thứ tình cảm vặn vẹo mà cô luôn coi là “bốc đồng tuổi trẻ”.
Cho đến một buổi sáng giữa tuần. Phó Dịch ngồi trước dàn màn hình máy tính trong căn hộ cao cấp của mình. Đôi mắt đen thẫm, lạnh lẽo không một chút cảm xúc dõi theo chấm đỏ định vị của Lục An Ninh trên bản đồ.
Theo tính toán chính xác của anh dựa trên chu kỳ sinh học của cô và thời điểm đêm đó, hôm nay lẽ ra phải là ngày mà cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của việc mang thai. Cơn buồn nôn, sự mệt mỏi, sự thay đổi tâm lý… Anh đã chờ đợi khoảnh khắc đó suốt hai tuần qua.
Nhưng chấm đỏ định vị vẫn di chuyển đến công ty một cách bình thường. Chiếc camera ẩn giấu trước cửa phòng trọ không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào vào buổi sáng. Nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của cô mà anh đã hack được cũng không có bất kỳ dòng chữ nào thể hiện sự lo lắng hay hoảng loạn về tình hình sức khỏe.
Trái tim Phó Dịch thắt lại, một cảm giác bất an không tên bắt đầu gặm nhấm sự tự tin tuyệt đối của anh. Anh tự tay lấy ra vỉ “thuốc tránh thai” thật mà anh đã thu hồi lại, kiểm tra lại một lần nữa. Không sai, đây là vỉ vitamin giả. Đêm đó, anh cũng không hề dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Mọi điều kiện đều hoàn hảo để bi kịch kiếp trước lặp lại. Nhưng sao kết quả lại không như anh mong muốn?
“Có lẽ chưa đến lúc?”
Phó Dịch cố trấn an bản thân, nhưng sự nôn nóng trong lòng đã bắt đầu bùng lên như một ngọn lửa nhỏ. Đúng 10 giờ tối, anh lại gọi video cho Lục An Ninh. Trên màn hình, gương mặt Lục An Ninh trông hơi mệt mỏi một chút, có lẽ vì công việc bận rộn, nhưng tuyệt đối không phải là sự xanh xao, tái mét của một người đang trong giai đoạn đầu thai kỳ.
“An Ninh, hôm nay ở công ty em thế nào? Có ai làm phiền em không?” Phó Dịch cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng đôi mắt anh ghim chặt vào gương mặt cô, cố tìm kiếm một dấu vết, một biểu cảm, bất kỳ điều gì có thể chứng minh cho kế hoạch của anh.
“Chị vẫn tốt. Công việc bình thường thôi.” Lục An Ninh trả lời qua loa, tiện tay vuốt lại mái tóc xõa, gò má cô thậm chí còn hơi hồng lên một chút vì hơi nóng từ ly trà trên tay. Sự bình thường đó… đối với Phó Dịch lại là một sự đả kích khủng khiếp. Nụ cười trên môi anh cứng lại.
Phó Dịch không hề hay biết rằng, chính việc Lục An Ninh cũng trọng sinh đã tạo ra một “hiệu ứng cánh bướm” không thể lường trước. Sự thay đổi trong tâm lý của cô, sự cảnh giác và phòng bị tuy mỏng manh nhưng lại đủ để làm thay đổi một phần nào đó sinh lý của cơ thể.
Quãng thời gian một tháng căng thẳng trước khi thi, cộng với sự buông thả tâm lý đêm đó sau men rượu, đã tạo ra một sự biến động nhỏ trong nội tiết tố của Lục An Ninh, khiến cho việc thụ thai không thể diễn ra dễ dàng như kiếp trước.
Kế hoạch hoàn hảo nhất của anh, sự chuẩn bị chu đáo nhất của anh… đã bị chính “người trong cuộc” mà anh cố tình tính toán làm cho sai lệch. Cách xa một ngàn cây số, Phó Dịch không thể ngủ nổi.
Anh ngồi trong căn hộ tối om, dàn màn hình máy tính vẫn sáng trưng, rọi thẳng vào gương mặt tuấn tú nhưng phủ đầy sự ám ảnh và nôn nóng điên rồ. Ngón tay anh siết chặt lấy chiếc vỉ “thuốc” thật, ánh mắt rực lên sự điên rồ tột cùng.
Anh chưa thể về ngay lúc này. Chưa có bất kỳ lý do gì đủ lớn để giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của anh mà không làm cô nghi ngờ. Anh phải kiềm chế, phải chờ đợi… Chờ đợi sinh linh ấy lên tiếng, hoặc chờ đợi một cơ hội hoàn hảo để anh tự tay tạo ra bước ngoặt đó. Nhưng sự nôn nóng đã đẩy anh đến giới hạn của sự chịu đựng.