Tiếng chuông gió treo trước cửa hiệu thuốc kêu lên những tiếng ling ting trong trẻo.
Lục An Ninh bước ra ngoài, tay siết chặt vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp đã được bọc kín trong một chiếc túi ni-lông màu đen nhỏ. Bàn tay cô đẫm mồ hôi lạnh, từng ngón tay run rẩy như thể đang cầm một thứ cấm kỵ. Cô tựa lưng vào mảng tường vôi ngoài ngõ, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc, chật vật nuốt ừu ừm xuống cổ họng khô khốc mà không cần nước.
Vị đắng chát của viên thuốc xộc thẳng lên sống mũi, đọng lại nơi đầu lưỡi. Nước mắt Lục An Ninh lại trào ra, nhưng gánh nặng nghìn cân trên ngực cô dường như vừa được trút bớt phần nào.
An toàn rồi… Ít nhất, cô sẽ không để bi kịch kiếp trước lặp lại. Đứa trẻ đáng thương sẽ không phải ra đời trong sự dằn xé và ngộ nhận này.
Lục An Ninh hít một hơi thật sâu, cố lau khô vệt nước mắt trên gò má xám xịt rồi chậm rãi cất vỉ thuốc còn lại vào đáy túi xách, cẩn thận kéo khóa lại. Cô tự dặn lòng phải giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, quay về đối mặt với Phó Dịch, đóng tròn vai người chị gái bao dung để xoa dịu thứ “tình thân ngộ nhận” của anh, chờ đợi ngày anh bước vào kỳ thi Đại học.
Nhưng Lục An Ninh không hề hay biết rằng, mọi hành động ngập ngừng, từng cái vuốt tóc hoảng hốt hay cử chỉ cất vỉ thuốc của cô đều đã thu trọn vào tầm mắt của người đàn ông đang đứng ở góc hẻm tối.
Phó Dịch dựa lưng vào mảng tường rêu phong, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang bước đi liêu xiêu của cô.
Khi cô khuất sau góc ngoặt, nụ cười trên môi anh hoàn toàn tắt ngấm, chỉ còn lại sự âm u đến rợn người.
Anh thong thả bước vào hiệu thuốc mà cô vừa bước ra. Nét mặt thiếu niên tuấn tú, ngoan ngoãn lập tức trở lại trên gương mặt anh.
“Cháu chào cô ạ,” Phó Dịch cất giọng trầm ấm, lễ phép nhìn người phụ nữ bán thuốc trung niên. “Chị gái cháu vừa vào đây mua thuốc… Chị ấy đang bị cảm nặng nhưng tính lại hay quên, cháu sợ chị ấy mua nhầm loại. Cô cho cháu hỏi chị ấy vừa mua loại thuốc gì thế ạ?”
Người bán thuốc nhìn dáng vẻ cao ráo, gương mặt sáng sủa và giọng nói chân thành của Phó Dịch thì không chút nghi ngờ, thật thà đáp: “À, cô gái trẻ vừa rồi mua thuốc tránh thai khẩn cấp loại một viên cháu ạ.”
Đáy mắt Phó Dịch co rút lại mãnh liệt, một luồng sát khí thoáng xé qua không gian, nhưng anh kiểm soát rất nhanh. Anh nở nụ cười ngượng ngùng, gãi đầu: “Dạ… chị ấy chuẩn bị kết hôn nên hơi nhạy cảm. Cô cho cháu mua một vỉ thuốc bổ vitamin tổng hợp có kích thước và màu sắc viên thuốc giống hệt loại đó nhé, cháu muốn bóc ra để sẵn vào bao cho chị ấy dễ uống.”
Người bán thuốc mỉm cười gật đầu, khen anh chu đáo rồi lấy ra một hộp vitamin dạng nén tròn màu trắng.
Cầm hộp thuốc trên tay, Phó Dịch bước ra khỏi hiệu thuốc. Nụ cười ngoan ngoãn trên môi anh lập tức tan biến, thay vào đó là sự lạnh tàn và giễu cọt.
Tránh thai sao? An Ninh, em ngây thơ quá rồi.
Anh biết rõ Lục An Ninh sẽ cất giấu vỉ thuốc hoặc bao bì còn lại ở đâu. Với một người luôn cẩn trọng và sợ hãi như cô, cô nhất định sẽ để vỉ thuốc ở một nơi dễ kiểm soát trong túi xách hoặc trong phòng cá nhân. Và chỉ cần một phút lơ đễnh của cô khi đi tắm hoặc nấu ăn, anh sẽ dễ dàng tráo đổi những viên thuốc ấy thành những viên vitamin vô hại.
Nhưng quan trọng hơn cả… viên thuốc cô vừa nuốt ngoài ngõ chỉ là một sự đề phòng bộc phát. Phó Dịch thừa thông minh để hiểu rằng, nếu cô đã quyết tâm không muốn mang thai, cô sẽ không dừng lại ở một lần này.
Khát khao giữ cô lại bằng một sinh linh máu thịt trong lòng anh không những không bị dập tắt, mà ngược lại, hành động tháo chạy của cô như một mồi lửa châm bùng lên toàn bộ dã tâm cuồng loạn.
Em càng muốn đẩy anh ra, anh càng phải xiềng xích em lại.
Phó Dịch rảo bước nhanh hơn, vòng qua đường tắt để về nhà trước cô. Khi Lục An Ninh đẩy cửa bước vào căn phòng trọ, cô thấy Phó Dịch đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn học, sách vở mở sẵn trước mặt, bên cạnh là bát cháo đã được đậy lồng bàn cẩn thận.
“An Ninh, em về rồi à?” Phó Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo, đong đầy sự ngoan ngoãn và dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Anh nấu cháo xong rồi, em lại ăn chút đi nhé.”
Lục An Ninh nhìn gương mặt hiền lành của cậu em trai, lòng tràn ngập sự chua xát và nhẹ nhõm giả tạo. Cô không hề hay biết, con mồi là cô đã hoàn toàn lọt vào chiếc bẫy tráo trở do chính tay kẻ săn mồi giăng ra.