Đến nội dung chính

Chương 9: Trong thế giới kì lạ này chàng trai của tôi đã trở lại

admin 1.545 Chữ Cài Đặt

– Cha con mới gọi, công việc trên Đà Lạt còn nhiều quá cha con không kịp về trước tết được, nhà có hai mẹ con nên năm này hai mẹ con mình sẽ về quê nội đón tết với nội và cố con. Cũng đã cả năm trời không về rồi.

Nghe tin sẽ được về quê trong lòng Khung Thương có chút vui vẻ trở lại. Vì công việc bận rộn cha mẹ không thường xuyên ở nhà nên từ nhỏ Khung Thương hắn đã ở cùng bà nội và bà cố, bà nội phụ trách chăm sóc, còn bà cố thì dạy dỗ kèm hắn đọc viết, bà cố cũng rất cưng chiều hắn nhưng cũng rất nghiêm khắc vì vậy trước mặt bà hắn không dám càn rớ.

– Con ngủ sớm rồi mai xắp sếp đồ, ngày mốt mẹ con mình đi.

– Gì cấp vậy mẹ? Khung Thương đáp.

– Đi sớm để không kẹt xe, ba ngày nay kẹt xe dữ lắm. Lo ngủ sớm đi.

Bên nhà Nghiên Vũ.

Ngoài trời, hai ông bà dung dị ngồi uống trà trên chiếc giường tre đặt ngoài sân hương hoa hồng theo gió mà phả phất tỏa hương. Trong phòng Nghiên Vũ cậu đang chăm chú viết nhật kí, cậu chỉ tập tành viết được gần hơn một tháng gần đấy thôi kể từ ngày gặp hắn ở sân trường, khi ấy cảm xúc của cậu rất mâu thuẫn nếu đem đi nói với Túc Duyên thì cô sẽ biết cậu còn yêu hắn cô sẽ liệm cậu mất. Nên cậu đành viết ra giấy bao nhiêu tâm tư bao ý niệm cậu đều viết ra.
[Nhật kí Nghiên Vũ]

[Ngày 20 tháng 1… cuối cùng đêm văn nghệ cũng kết thúc, mọi thứ suông sẽ hơn mong đợi của mình luôn, còn có thêm bạn mới là Thường Xuân nữa. Nhưng đêm nay Khung Thương cậu ấy không tới thì phải, cũng tốt nếu không chỉ sợ mình không đủ bình tĩnh để hoàn thành tiếc mục mất. Haizzz… đáng ra nên dừng lại sớm hơn làm phiền người ta tận 5 năm trời,… haizzz nhớ cậu ấy qua… không được tỉnh táo lên, Khung Thương cậu ấy là trai thẳng dẫu có kiên trì thêm 5 năm nữa cũng như vậy thôi, cậu ấy sau này sẽ lấy vợ sẽ sinh con sẽ thật hạnh phục, mình đâu thể mặt dày vô sĩ bám theo ngươi ta mãi được… Nhớ cậu ấy quá…, rồi từ từ sẽ quen dần thôi,… hu hu muốn khóc quá Thường Xuân nói đúng còn mê trai là còn khổ mà.]

Ngoài sân còn phảng phất khói trà nóng, đêm nay cậu và ông bà sẽ đi chuyến xe đò sớm nhất lúc 4 giờ sáng, giờ khuya rồi nếu ngủ thì cay mắt sợ không dậy nổi, còn ông bà thì nóng lòng gặp lại người cũ nên cũng không ngủ được.
Vì tối qua không ngủ nên khi lên xe cậu ngủ ly bì.

– Vũ…Vũ… xuống xe con , tới chổ rồi.

– Dạaa… cậu lờ mờ dụi mắt dậy.

– Tổ cha mày, tối qua kêu ngủ không ngủ! Bà gỏ nhẹ đầu cậu rồi mắng.

– Hì…! cậu ngớ ngẩn cười.

Khung cảnh xung quanh khiến cậu tỉnh ngủ hẳn, trong tưởng tưởng của cậu nghe về quê là trong đầu cậu hiện lên những con đường đất, đồng ruộng bao la, con trâu trên đồng ruộng như trông phim trong sách chứ. Ở đây mọi thứ thay đổi khá nhiều mọi thứ dần được đô thị hóa, người dân ở đây cach tác trồng rau cải là chủ yếu, vào mùa tết đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những cánh đồng hoa Vạn Thọ vàng rực cho ngày tết. Cậu đi theo ông bà vào trong hẻm nhỏ, gọi là hẻm nhưng nó cũng khá rộng bằng cả một dang tay của người lớn, nơi đây rất ít nhà cao tầng nên xung quanh rất khoáng đãng nhìn chung nhà người dân phần lớn theo lối kiến trúc nhà ba giang, vì không có nhà cao tầng thêm nhà người dân cách nhau khoảng vài trăm mét nên tầm nhìn cũng rộng hơn. Có thể thấy được những bóng cây cao lớn xanh rì từ xa, màu vàng và cam của hoa xen nhau trải dài rực rỡ những giọt sương đêm còn đọng lại trên cánh hoa tắm mình dươi ánh nắng sớm có phần ấm ấp cả dãy hoa Vạn Thọ như đươc phủ lên những giọt ngọc, hương thơm nhẹ đặt trưng của hoa Vạn Thọ xông vào khoan mũi khiến con người ta thư thái.
Cuối cùng cũng đến phía trước là ngôi nhà lớn ba giang được xây theo lối kiến trúc pháp xưa, trước nhà có gốc cây Đỗ Quyên tán cây to lớn bầu tròn hoa Đỗ Quyên nở rộ màu hồng đậm trông vô cùng yêu kiều, từng cánh hoa nhẹ nhàng như múa rơi xuống phủ kín hồng quanh gốc.

– Cộc cộc… trăng vẫn trong mây bay gió thổi… tiếng nguyệt cầm lại trội khúc nam… xuân…

Vọng từ xa dưới gốc cây Đỗ Quyên có đặt một chiếc giường tre lớn, dáng vấp người phụ nữ đã ngoại 60 đang rót trà bên cạnh người phụ nữ tóc đã bạc trắng dáng ngồi chống chân hai tay gõ phách nhịp nhàng giọng trầm khàn vì lớn tuổi nhưng vẫn nghe rõ được từng câu hát, nhưng lại rất ngân và vang.

Đang hát thì bà dựng lại hỏi.

– Đứa nào đó bây?

– Vợ chồng anh Vĩ chị Lam má. Cô Út Trong nói.

Cô Út Trong là con dâu của cô hai Bạch Trà cũng là bạn thuở nhỏ của thị Lam tức bà nội Nghiên Vũ. Xưa cũng là người của đoàn hát, Tư Thì hay dẫn con về thăm mọi người trong đoàn nên cả hai quen rồi thân nhau luôn. Đoàn khi đó có vở thái hậu Dương Vân Nga, Tiếng Trống Mê Linh… Tụi giặc tây lính ngụy tràn vô càn phá khó dễ nghi đoàn tuyên truyền chống phá chính phủ lâm thời nghi có Việt Cộng nên khó dễ, thời gian lâu sau đó do không có khán giả xem nên đoàn cũng rã ghánh. Lúc này Út Trong chừng 9 – 10 tuổi không cha không mẹ nên mới theo ghánh hát sống, thấy thương nên cô hai dẫn theo bên mình luôn coi như con rồi thì cái gì tới nó cũng tới lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Út Trong từ con nuôi thành con dâu luôn.

– Thưa dì hai, vợ chồng con mới dìa! Thị Lam lễ phép nói.

– Ờ… lâu quá không gặp vợ chồng bây, khỏe he?

– Dạ… dì hai khỏe hả dì hai?

– Ờ… khỏe, nghe bây về làm tao trông sớm giờ.

– Đứa nào dậy bây?

Bà quay sang chỉ tay về hướng Nghiên Vũ hỏi.

– Dạ con thưa bà cố, con thưa bà!

Bà nội cậu tiếp lời.

– Thằng Nghiên Vũ đó dì.

– Chà, lớn bộn bây lại gần bà coi… sáng sủa đẹp trai quá chứ… con đi đường xa có mệt hông ?

– Bà cố ơi con buồn ngủ!

Cậu nói với giọng nũng nịu, lời vừa dứt cô hai và cô Út Trong hiền từ cười đôi bàn tay nhỏ gầy khẽ run, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

– Con theo bà út vô buồng ngủ một giấc cho tỉnh táo. Bây cũng coi dô cất đồ cất đạc rồi nghỉ ngơi ăn sáng.

Bên trong sảnh nhà khá rộng ở giữa nhà sát tường được đặt bàn thờ gỗ được khảm xà cừ vừa trang nhã cũng vừa cổ kín. Phía trước đặt bộ trà kỉ dài, bên tay trái từ cửa bước vào được đặt chiếc bàn tròn mặt bàn được làm bằng đá, chân bàn được chạm khắc gỗ đầu sư tử rất chi tiết và tinh sảo, phía bên phải có chiếc giáng gỗ đỏ trên còn có kham trâu cau.

Theo chân bà út vào trong một giang buồng ngủ nhỏ đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, bà Út Trong ôn nhu xoa đầu cậu nói.

– Con lên giường ngủ giấc đi tới xế cái bà út kêu dậy ăn cơm ha, chiều tối cháu bà út nó cũng về tới đây nó cũng chạc tuổi bây khi đó có bạn chơi rồi khỏi sợ buồn ha.

Bà út vừa nói vừa ôn nhu kéo chăn đắp ngang bụng cậu rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Ở đây sao ấm quá… dẫu cho ngoài trời vẫn đang se lạnh, đầu giường được đặt cạch cửa sổ gió xuân lùa qua khung cửa mang theo cái thơm nồng của hoa lá theo cùng là mùi ẩm của đất do sương đêm còn để lại cùng mùi cỏ thanh mát, tanh… tách ngoài trời đã bắt đầu rơi nhưng hạt mưa nặng hạt, những ngày gần tết thế này thường có những cơn mưa rào bất chợt, tiếng mưa trên mái nhà tanh tách tiếng mưa trên lá cây xào xạc… gió đẩy đưa hương hoa trong vườn nhà vào trong khoang phòng vừa nịnh mũi vừa êm tai cứ thế miên man đưa cậu vào giấc ngủ.